36 người chết trong vụ đánh bom ở Nga

Đây là con số mới nhất do Bộ Y tế nước này công bố ngày 2/2.  

Ngoài ra, 130 người bị thương sau khi một quả bom đã phát nổ ở khu vực sảnh quốc tế của sân bay Domodedovo hôm 24/1 vừa qua.

Kẻ đánh bom liều chết được xác định là một thanh niên mới 20 tuổi.

Thắp hương tưởng niệm những nạn nhân xấu số trong vụ đánh bom

Các cơ quan chức năng Nga hiện đang nỗ lực để truy tìm và đưa ra xét xử thích đáng những kẻ tổ chức và thực hiện vụ đánh bom.

Sau vụ đánh bom, các nhà lãnh đạo Nga đã cam kết tăng cường các biện pháp chống chủ nghĩa khủng bố, đồng thời khẳng định những kẻ thực hiện vụ đánh bom sẽ bị đưa ra xét xử.

Tổng thống Nga Medvedev khẳng định: “Nỗi đau và những mất mát sau vụ đánh bom sẽ vẫn mãi ở trong tim mọi người. Tuy nhiên, những điều này chỉ giúp cho chúng ta có thêm động lực, sức mạnh và ý chí để cùng nhau đoàn kết chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Tôi tin rằng, chống chủ nghĩa khủng bố sẽ là ưu tiên hàng đầu của Nga trong thời gian tới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên