4 công nhân Trung Quốc bị bắt cóc tại Colombia

Những công nhân trên bị Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia bắt cóc trong chiều 8/6 tại tỉnh Caqueta phía Nam nước này.  

Đại sứ quán Trung Quốc tại Colombia cho biết, các công nhân làm việc cho Công ty Emerald của Colombia liên kết với chi nhánh công ty nhà nước Trung Quốc Sinochem tại Colombia.

Theo nguồn tin, 4 công nhân Trung Quốc bị bắt giữ khi đang di chuyển tại khu vực gần thành phố San Vicente de Caguan, thuộc tỉnh Caqueta. Người lái xe cho 4 công nhân Trung Quốc đã được Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia trả tự do sau đó.

Quan chức tỉnh Caqueta cho biết, lực lượng an ninh Colombia đã nhanh chóng tiến hành việc tìm kiếm những người bị bắt cóc.

Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia là lực lượng nổi dậy lớn nhất tại Colombia, thường xuyên tấn công và bắt cóc các công nhân nước ngoài làm việc tại khu vực giàu dầu mỏ của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên