6 người dự tiệc bị bắn ở Mỹ khi có lệnh “hãy ở nhà” để phòng Covid-19

VOV.VN - Bất chấp lệnh của bang California (Mỹ) yêu cầu người dân ở nhà để phòng Covid-19, vẫn có 6 người đi dự tiệc và những người này đã bị bắn bị thương.

Những người dự tiệc này đã bị bắn vào ngày 11/4 (giờ Mỹ). Vụ xả súng xảy ra sau nửa đêm ở một chung cư tại thành phố Bakersfield ở bang California.

(Ảnh minh họa của Shutterstock)

Cả 6 nạn nhân, bao gồm 5 người lớn và 1 thiếu niên, đã phải nhập viện nhưng khả năng họ sẽ đều qua khỏi.

Những nhân chứng nói với cảnh sát rằng họ thấy 4 nam giới rời khỏi hiện trường bằng một chiếc xe hơi màu trắng. Không rõ liệu các nghi phạm có dự tiệc hay là chúng nổ súng từ ô tô.

Các điều tra viên phát hiện 94 vỏ đạn và 3 viên đạn tại hiện trường.

Nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19, bang California đã ban hành lệnh giãn cách xã hội vào hôm 19/3, theo đó các cuộc tụ họp không cần thiết là bị cấm.

Các cư dân bang này được lệnh ở trong nhà trừ phi phải ra ngoài vì những lý do thiết yếu như mua thuốc, mua thực phẩm và các đồ vật tư cần thiết, chăm sóc người thân trong gia đình, hay tập thể dục ngoài trời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên