62% người Mỹ cho rằng ông Trump “không thành thật”

VOV.VN - Theo kết quả thăm dò mới nhất, phần lớn người Mỹ không tin rằng Tổng thống Donald Trump thành thật về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.

Cuộc khảo sát được NBC News/Wall Street Journal tiến hành từ ngày 9-12/12, phỏng vấn 900 người trưởng thành về quan điểm của họ đối với cuộc điều tra hiện nay của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller liên quan tới mối liên hệ giữa Tổng thống Trump với giới chức Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016.

Tổng thống Donald Trump trong một phát biểu tại Nhà Trắng ngày 15/12/2018. Ảnh: Getty

Cuộc khảo sát đặt câu hỏi liệu ông Trump có trung thực và đáng tin cậy về những cáo buộc của công tố viên đặc biệt Mueller hay không, 62% số người trả lời rằng họ không nhận thấy ông Trump thành thực, trong khi chỉ 34% số người trả lời họ tin ông Trump đang nói sự thật.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy, số cử tri không tin ông Trump thành thật đã gia tăng so với mức 56% trong cuộc khảo sát hồi tháng 8.

Ngoài ra, cũng ngày càng nhiều người Mỹ cảm thấy nghi ngờ về sự cầm quyền nói chung của Tổng thống Trump do cuộc điều tra của công tố viên Mueller. 50% số người được hỏi nói rằng, cuộc điều tra khiến họ “rất nghi ngờ”, “tương đối nghi ngờ” hay “có chút nghi ngờ” về khả năng ông Trump ngồi vào ghế Tổng thống. Trong khi đó, 44% cho biết cuộc điều tra không khiến họ nghi ngờ điều gì.

Liên quan đến cuộc điều tra hiện nay của công tố viên Mueller, 45% số người được hỏi cho rằng nó nên tiếp tục, trong khi chỉ 34% cho rằng nó nên kết thúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga thẳng thừng bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ
Nga thẳng thừng bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Nga đã lên tiếng trước việc Mỹ cáo buộc một công dân Nga âm mưu can thiệp bầu cử Mỹ.

Nga thẳng thừng bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ

Nga thẳng thừng bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Nga đã lên tiếng trước việc Mỹ cáo buộc một công dân Nga âm mưu can thiệp bầu cử Mỹ.

Nga bác bỏ thông tin can thiệp bầu cử giữa kỳ ở Mỹ
Nga bác bỏ thông tin can thiệp bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

VOV.VN - Ông Lavrov bác bỏ cáo buộc cho rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

Nga bác bỏ thông tin can thiệp bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

Nga bác bỏ thông tin can thiệp bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

VOV.VN - Ông Lavrov bác bỏ cáo buộc cho rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

Tổng thống Trump đồng ý trả lời cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ
Tổng thống Trump đồng ý trả lời cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Trump sẽ trả lời các nghi vấn của Công tố viên đặc biệt Robert Muller về cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Tổng thống Trump đồng ý trả lời cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Tổng thống Trump đồng ý trả lời cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Trump sẽ trả lời các nghi vấn của Công tố viên đặc biệt Robert Muller về cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.