Ai Cập chưa hạ nhiệt sau cuộc họp giữa Tổng thống và Tư pháp

(VOV) - Mỹ và nhiều nước trên thế giới đã bày tỏ quan ngại về tình hình Ai Cập hiện nay.

Trong một động thái nhằm hạ nhiệt căng thẳng, Tổng thống Ai Cập Mohamed Mursi hôm 26/11, đã có cuộc họp với các thẩm phán cao cấp liên quan tới bản tuyên bố hiến pháp mới được ban hành tuần trước. Tuy nhiên, bất chấp những tuyên bố được xem là mang tính thỏa hiệp của ông Mursi sau cuộc họp, nhiều người biểu tình vẫn đổ ra các đường phố của thủ đô Cairo bày tỏ quan điểm phản đối tổng thống.

Nhiều người biểu tình đã đổ ra quảng trường Tahir ở thủ đô Cairo để phản đối tổng thống (ảnh: Yahoonews)

Trong thông báo tối 26/11, ông Yasser Ali – Người phát ngôn của tổng thống Ai Cập cho biết, sắc lệnh mới ban hành của tổng thống Mursi sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, ông Ali khẳng định: sắc lệnh này chỉ là tạm thời và có điều khoản giới hạn. Theo ông Ali, chỉ các quyết định của Tổng thống Mursi liên quan đến vấn đề chủ quyền mới được miễn trừ khỏi các quy trình xem xét của các cơ quan tư pháp và Tổng thống Mursi đã chấp nhận những thỏa hiệp do cơ quan tư pháp đề xuất nhằm giảm căng thẳng tại Ai Cập.

Ông Ali nói: “Nội dung điều 2 của tuyên bố hiến pháp có liên quan đến các quy định hành chính của Tổng thống, liên quan đến các vấn đề về chủ quyền quốc gia. Đây chỉ là sắc lệnh tạm thời có hiệu lực cho đến khi một bản tuyến bố hiến pháp mới được ban hành”.

Tuy nhiên động thái này của Tổng thống cũng chưa đủ sức để giảm nhiệt căng thẳng ở Ai Cập. Nhiều người biểu tình đã đổ ra quảng trường ở thủ đô Cairo để phản đối tổng thống.

Trước những diễn biến căng thăng tại Ai Cập, Mỹ và nhiều nước trên thế giới đã bày tỏ quan ngại về tình hình Ai Cập hiện nay. Trong một tuyên bố tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 26/11, Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết: Tổng thống Barack Obama đã kêu gọi các bên kiềm chế và yêu cầu Ai Cập nỗ lực giải quyết các bất đồng chĩa rẽ về tuyến bố hiến pháp mới của nước này.

“Chúng tôi kêu gọi và khuyến khích các bên tại Ai Cập phối hợp cùng nhau và người dân Ai Cập hãy cùng nhau giải quyết những khác biệt trước các vấn đề quan trọng của đất nước theo đường hướng hòa bình”, người phát ngôn Carney nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ai Cập “cải chính” tuyên bố Hiến pháp mới
Tổng thống Ai Cập “cải chính” tuyên bố Hiến pháp mới

(VOV) - Ông Muris cho rằng tuyên bố Hiến pháp mới của "không nhằm tập trung quyền lực”.

Tổng thống Ai Cập “cải chính” tuyên bố Hiến pháp mới

Tổng thống Ai Cập “cải chính” tuyên bố Hiến pháp mới

(VOV) - Ông Muris cho rằng tuyên bố Hiến pháp mới của "không nhằm tập trung quyền lực”.

Trụ sở của Tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập bị tấn công
Trụ sở của Tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập bị tấn công

(VOV) - Vụ tấn công khiến 1 người chết và hàng chục người bị thương.

Trụ sở của Tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập bị tấn công

Trụ sở của Tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập bị tấn công

(VOV) - Vụ tấn công khiến 1 người chết và hàng chục người bị thương.

Tổng thống Ai Cập sẽ không sửa đổi tuyên bố hiến pháp mới
Tổng thống Ai Cập sẽ không sửa đổi tuyên bố hiến pháp mới

(VOV) -Người phát ngôn của tổng thống Ai Cập cho biết, có thể dư luận đã hiểu sai về văn bản này.

Tổng thống Ai Cập sẽ không sửa đổi tuyên bố hiến pháp mới

Tổng thống Ai Cập sẽ không sửa đổi tuyên bố hiến pháp mới

(VOV) -Người phát ngôn của tổng thống Ai Cập cho biết, có thể dư luận đã hiểu sai về văn bản này.

Phép thử lớn với Tổng thống Ai Cập
Phép thử lớn với Tổng thống Ai Cập

(VOV) - Những mâu thuẫn chính trị ở Ai Cập khiến nước này có thể rơi trở lại vào vòng xoáy khủng hoảng chính trị và bạo lực.

Phép thử lớn với Tổng thống Ai Cập

Phép thử lớn với Tổng thống Ai Cập

(VOV) - Những mâu thuẫn chính trị ở Ai Cập khiến nước này có thể rơi trở lại vào vòng xoáy khủng hoảng chính trị và bạo lực.

Đức bày tỏ lo ngại tình hình tại Ai Cập
Đức bày tỏ lo ngại tình hình tại Ai Cập

(VOV)_ Ngoại trưởng Westerwelle: Đức "chia sẻ mối quan tâm với người Ai Cập cũng như cộng đồng quốc tế đối với các diễn biến gần đây...".

Đức bày tỏ lo ngại tình hình tại Ai Cập

Đức bày tỏ lo ngại tình hình tại Ai Cập

(VOV)_ Ngoại trưởng Westerwelle: Đức "chia sẻ mối quan tâm với người Ai Cập cũng như cộng đồng quốc tế đối với các diễn biến gần đây...".