Hòa đàm Syria tập trung vào kế hoạch tổ chức đại hội đối thoại dân tộc

VOV.VN - Nga đang thúc đẩy các kế hoạch chủ trì một "Đại hội đối thoại quốc gia" để tìm kiếm hòa bình cho Syria.

Vòng đàm phán mới nhằm lập lại hòa bình cho Syria do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran bảo trợ hôm qua diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan. Ngày họp đầu tiên của vòng đàm phán đã thảo luận nhiều vấn đề, đặc biệt là kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến trình ổn định chính trị do Nga khởi xướng.

Vòng đàm phán thứ 7 về Syria ở Astana, Kazakhstan, ngày 31/10/2017. Ảnh Anadolu Agency.

Các phái đoàn từ 3 nước bảo trợ gồm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cùng các đại diện Chính phủ Syria và 20 đoàn của các lực lượng đối lập tham dự cuộc đàm phán này. Bộ Ngoại giao Kazakhstan cho biết cuộc đàm phán diễn ra trong 2 ngày này sẽ tập trung vào việc thiết lập các vùng đệm cũng như các vấn đề bao gồm viện trợ nhân đạo và phóng thích tù nhân.

Đàm phán tại Astana thường diễn ra theo thể thức họp kín và kết thúc bằng việc các bên ra một tuyên bố chung. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura dự kiến tham dự ngày họp thứ hai.

Phát biểu trước báo giới, trưởng đoàn đàm phán của Nga Aleksandr Lavrentyev cho biết Nga đang thúc đẩy các kế hoạch chủ trì một "Đại hội đối thoại quốc gia" tại Sochi để tăng cường các buổi thảo luận nhằm đạt được thỏa thuận chính trị cuối cùng, mục tiêu vốn đã bị đình trệ rất lâu trong các vòng đàm phán hòa bình Syria do Liên Hợp Quốc bảo trợ tại Geneva, Thụy Sĩ.

Ông Lavrentyev cho biết các bên tham gia đàm phán đã dành nhiều thời gian trong ngày đầu tiên để thảo luận về đề xuất này. Ông cũng kêu gọi chính quyền Syria và các lực lượng đối lập bỏ qua mọi mâu thuẫn trong quá khứ để cùng hướng tới một thỏa thuận chính trị đồng thời khẳng định đại hội sẽ là diễn đàn đối thoại mang đến cơ hội giải quyết các vấn đề ổn định chính trị cho tất cả các đại diện trong xã hội Syria.

“Trước khi đại hội được tổ chức, một cuộc họp trù bị do 3 nước bảo trợ tổ chức có thể diễn ra ở Axtana hoặc nơi khác. Danh sách thành phần tham dự cũng đang được chuẩn bị. Tất cả các bên sẽ đưa ra quyết định để hoàn tất danh sách cuối cùng về thành phần đại biểu tham dự trong 2 đến 3 tuần nữa”, ông Lavrentyev nói.

Đàm phán về hòa bình Syria do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ được tổ chức lần đầu tiên tại Astana vào tháng 1/2017 cho đến nay đã diễn ra 7 vòng đàm phán song song với các cuộc đàm phán hòa bình Syria do Liên Hợp Quốc bảo trợ tổ chức ở Geneva.

Vòng đàm phán thứ 8 này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội nước này rút một phần khỏi Syria, sau khi lực lượng của Nga hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Cách đây chỉ 1 tuần, Vòng hòa đàm thứ 8 về Syria do Liên Hợp Quốc bảo trợ diễn ra tại Geneva đã kết thúc mà không đạt được tiến triển đáng kể. Trong khi đó, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng tiến trình đàm phán hòa bình Syria kéo dài 3 năm qua do Liên Hợp Quốc bảo trợ đã không mang lại kết quả, đồng thời bày tỏ hy vọng về tiến trình đàm phán mới sẽ diễn ra tại Sochi vào đầu năm tới.

Nhà lãnh đạo Syria bày tỏ thất vọng rằng vòng đàm phán Geneva sau 3 năm vẫn không mang lại kết quả. Ông Assad cho biết các cuộc đàm phán tại Sochi vào đầu năm tới sẽ xem xét liệu Syria có cần một bản Hiến pháp hoàn toàn mới hay chỉ cần sửa đổi bản Hiến pháp hiện hành. Bên cạnh đó, các bên cũng sẽ thảo luận về việc tiến hành bầu cử cơ quan lập pháp nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ nói Nga có thể vẫn duy trì hiện diện quân sự lớn tại Syria
Mỹ nói Nga có thể vẫn duy trì hiện diện quân sự lớn tại Syria

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ phụ trách liên minh quốc tế chống IS Brett McGurk cho rằng Nga có thể vẫn duy trì sự hiện diện đáng kể tại Syria.

Mỹ nói Nga có thể vẫn duy trì hiện diện quân sự lớn tại Syria

Mỹ nói Nga có thể vẫn duy trì hiện diện quân sự lớn tại Syria

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ phụ trách liên minh quốc tế chống IS Brett McGurk cho rằng Nga có thể vẫn duy trì sự hiện diện đáng kể tại Syria.

Ảnh: Nhìn lại 2 năm Nga tấn công các mục tiêu khủng bố ở Syria
Ảnh: Nhìn lại 2 năm Nga tấn công các mục tiêu khủng bố ở Syria

VOV.VN - Trong 2 năm tấn công các mục tiêu khủng bố ở Syria, máy bay Nga đã thực hiện 92.000 cuộc không kích, tiêu diệt khoảng 58.000 tên khủng bố.

Ảnh: Nhìn lại 2 năm Nga tấn công các mục tiêu khủng bố ở Syria

Ảnh: Nhìn lại 2 năm Nga tấn công các mục tiêu khủng bố ở Syria

VOV.VN - Trong 2 năm tấn công các mục tiêu khủng bố ở Syria, máy bay Nga đã thực hiện 92.000 cuộc không kích, tiêu diệt khoảng 58.000 tên khủng bố.

“Cách Nga hành xử ở Syria là hình mẫu giải quyết khủng hoảng”
“Cách Nga hành xử ở Syria là hình mẫu giải quyết khủng hoảng”

VOV.VN - Cách Nga xử lý vấn đề Syria sẽ trở thành hình mẫu cho các quốc gia khác trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Trung Đông.

“Cách Nga hành xử ở Syria là hình mẫu giải quyết khủng hoảng”

“Cách Nga hành xử ở Syria là hình mẫu giải quyết khủng hoảng”

VOV.VN - Cách Nga xử lý vấn đề Syria sẽ trở thành hình mẫu cho các quốc gia khác trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Trung Đông.

Hòa đàm Syria vòng 8: Cơ hội vàng đã bị bỏ lỡ
Hòa đàm Syria vòng 8: Cơ hội vàng đã bị bỏ lỡ

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura ngày 14/12 cho rằng, vòng hòa đàm thứ 8 tại Geneva đã bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Hòa đàm Syria vòng 8: Cơ hội vàng đã bị bỏ lỡ

Hòa đàm Syria vòng 8: Cơ hội vàng đã bị bỏ lỡ

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura ngày 14/12 cho rằng, vòng hòa đàm thứ 8 tại Geneva đã bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Triển vọng nào cho tiến trình hòa giải dân tộc ở Syria?
Triển vọng nào cho tiến trình hòa giải dân tộc ở Syria?

VOV.VN - Kỳ vọng hòa giải dân tộc ở Syria bị phủ bóng đen khi hòa đàm về Syria ở Geneva rơi vào bế tắc.

Triển vọng nào cho tiến trình hòa giải dân tộc ở Syria?

Triển vọng nào cho tiến trình hòa giải dân tộc ở Syria?

VOV.VN - Kỳ vọng hòa giải dân tộc ở Syria bị phủ bóng đen khi hòa đàm về Syria ở Geneva rơi vào bế tắc.