Ai Cập thông qua các biện pháp khẩn cấp để giảm số vụ tai nạn tàu hỏa

VOV.VN - Ai Cập đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp để giảm bớt số vụ tai nạn tàu hỏa đang có chiều hướng gia tăng thời gian gần đây, trong đó mới nhất là vụ tai nạn tàu hỏa ở tỉnh Alexandria khiến 45 người bị thương hôm 22/6 vừa qua.

Cơ quan Đường sắt Quốc gia Ai Cập cho biết, các biện pháp dự kiến sẽ bắt đầu được thực hiện từ hôm nay 26/6 dựa vào việc thay thế các toa tàu cũ bằng các toa mới được cải tiến tốt hơn ở tuyến Hạ Ai Cập. Kế hoạch này bao gồm cả việc đưa vào vận hành các đoàn tàu mới và dừng tạm thời hoạt động một số chuyến tàu khác trên tuyến Thượng Ai Cập.

Ngoài ra, nước này sẽ đầu tư khoảng 7 tỷ bảng Ai Cập để xây dựng hệ thống hàng rào xung quanh đường sắt ở nhiều tuyến khác nhau trên khắp đất nước, đặc biệt ở các khu vực phổ biến với mật độ dân số cao, để đối phó với tai nạn tàu hỏa do hành vi xâm phạm hệ thống đường ray hoặc xâm nhập vào dải đường sắt trong quá trình chạy tàu.

Các biện pháp khẩn cấp khác được cơ quan quản lý đường sắt Ai Cập đưa ra bao gồm: giãn thời gian giữa các chuyến tàu chạy nhằm giảm mật độ của một số tuyến và đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các đoàn tàu. Ngoài ra, chính quyền đã quyết định giới hạn tốc độ tàu chạy tối đa là 100 km/giờ trong điều kiện bình thường thay vì 120 km/giờ như trước đây.

Các chuyên gia tư vấn về đường sắt và vận tải quốc tế đã đánh giá cao các biện pháp phòng ngừa mà Bộ Giao thông vận tải Ai Cập thực hiện nhằm giảm số vụ tai nạn tàu hỏa. Đây được coi là các biện pháp tạm thời để bảo vệ tính mạng của người dân, cho đến khi một kế hoạch toàn diện được thực hiện, bằng cách hiện đại hóa hệ thống đường sắt ở Ai Cập, vốn được đánh giá là hệ thống lâu đời thứ hai trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập tạm giam 23 người liên quan tới vụ tai nạn tàu hỏa
Ai Cập tạm giam 23 người liên quan tới vụ tai nạn tàu hỏa

VOV.VN - Cơ quan công tố Ai Cập vừa ra lệnh tạm giam 23 người liên quan tới vụ tàu hỏa trật bánh gây hậu quả nghiêm trọng hôm 18/4 vừa qua.

Ai Cập tạm giam 23 người liên quan tới vụ tai nạn tàu hỏa

Ai Cập tạm giam 23 người liên quan tới vụ tai nạn tàu hỏa

VOV.VN - Cơ quan công tố Ai Cập vừa ra lệnh tạm giam 23 người liên quan tới vụ tàu hỏa trật bánh gây hậu quả nghiêm trọng hôm 18/4 vừa qua.

Gần 100 người bị thương do tai nạn lật tàu hỏa tại Ai Cập
Gần 100 người bị thương do tai nạn lật tàu hỏa tại Ai Cập

VOV.VN - Hôm 18/4, Ai Cập lại chứng kiến thêm một vụ tai nạn đường sắt khi một đoàn tàu đã bị trật bánh khỏi đường ray và lật nhào khiến gần 100 người bị thương.

Gần 100 người bị thương do tai nạn lật tàu hỏa tại Ai Cập

Gần 100 người bị thương do tai nạn lật tàu hỏa tại Ai Cập

VOV.VN - Hôm 18/4, Ai Cập lại chứng kiến thêm một vụ tai nạn đường sắt khi một đoàn tàu đã bị trật bánh khỏi đường ray và lật nhào khiến gần 100 người bị thương.

Ai Cập công bố kết quả điều tra nguyên nhân vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Sohag
Ai Cập công bố kết quả điều tra nguyên nhân vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Sohag

VOV.VN - Cơ quan Công tố Ai Cập đã công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn đâm tàu ​​hỏa thảo khốc ở tỉnh Sohag, miền Nam Ai Cập hôm 26/3 khiến 20 thiệt mạng, 199 người khác bị thương cùng thiệt hại vật chất ước tính lên tới khoảng 26 triệu bảng Ai Cập.

Ai Cập công bố kết quả điều tra nguyên nhân vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Sohag

Ai Cập công bố kết quả điều tra nguyên nhân vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Sohag

VOV.VN - Cơ quan Công tố Ai Cập đã công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn đâm tàu ​​hỏa thảo khốc ở tỉnh Sohag, miền Nam Ai Cập hôm 26/3 khiến 20 thiệt mạng, 199 người khác bị thương cùng thiệt hại vật chất ước tính lên tới khoảng 26 triệu bảng Ai Cập.