Ai Cập và Hamas mở lại cửa khẩu Rafah

Với quy định mới của Ai Cập, việc qua lại cửa khẩu Rafah sẽ được thực hiện 6 ngày/tuần thay vì 5 ngày như trước đây  

Cửa khẩu Rafah nằm trên biên giới giữa Ai Cập và Dải Gaza ngày 8/6 đã được mở trở lại sau 4 ngày đóng cửa do sự bất đồng về thủ tục qua lại biên giới giữa chính quyền Ai Cập và phong trào Hamas hiện đang nắm quyền kiểm soát Gaza.

Người dân qua lại cửa khẩu Rafah

Với quy định mới của Ai Cập, việc qua lại cửa khẩu Rafah sẽ được thực hiện 6 ngày/tuần thay vì 5 ngày như trước đây và thời gian trong một ngày cũng kéo dài hơn. Phụ nữ, trẻ em và nam giới trên 40 tuổi không còn cần phải có visa khi nhập cảnh vào Ai Cập.

Từ ngày 28/5, Ai Cập đã nới lỏng các quy định xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Rafah khi kéo dài thời gian mở cửa và bỏ thủ tục thị thực cho nhiều người Palestine.

Về phần mình, Israel bày tỏ tức giận vì Ai Cập đã không phối hợp với nước này trong việc mở cửa khẩu Rafah./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên