AIPA 32 thành công tốt đẹp

Các nghị viện thành viên AIPA cần cùng nhau xây dựng ASEAN thịnh vượng, hòa bình, an ninh, ổn định, đối phó với những thách thức chung.

Sáng 23/9, tại thủ đô Phnom Penh,Vương quốc Campuchia diễn ra lễ bế mạc Đại hội đồng lần thứ 32 Liên nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA 32). Lễ bế mạc khép lại một kỳ AIPA thành công với chủ đề “Vai trò của AIPA trong việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN thịnh vượng”.

Đoàn Việt Nam ký Thông cáo chung AIPA 32

Lễ bế mạc diễn ra sau 5 ngày làm việc hiệu quả cho thấy, trong lần thứ 2 giữ vai trò nước chủ nhà AIPA, Campuchia đã làm tốt cam kết của mình là biến AIPA 32 trở thành một sự kiện đáng nhớ và là cột mốc mới trong tiến trình phát triển của Đại hội đồng Liên nghị viện các nước Đông Nam Á.

AIPA 32 thực sự là cơ hội để các nghị sĩ và Quốc hội các nước trong khu vực chia sẻ quan điểm hợp tác, đối thoại để cùng nhau xây dựng Cộng đồng ASEAN thịnh vượng vào năm 2015, duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, đối phó với những thách thức chung.

Trước đó, trong phiên họp toàn thể thứ hai, Đại hội đồng AIPA 32 đã nghe và thông qua báo cáo của Ủy ban các vấn đề Chính trị; Ủy ban các vấn đề Kinh tế: Ủy ban các vấn đề Kinh tế; Ủy ban các vấn đề Tổ chức; Ủy ban Nữ nghị sĩ AIPA, Ủy ban đối thoại với các nước quan sát viên; và Ủy ban Thông cáo chung.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tại AIPA 32

Tại phiên họp này, trưởng đoàn các nước thành viên đã ký thông qua Thông cáo chung của AIPA 32, trong đó một lần nữa nhấn mạnh, các nghị viện thành viên AIPA cần thực hiện tốt vai trò giám sát của mình đối với việc thực hiện hiệu quả những kế hoạch trong Lộ trình Xây dựng một Cộng đồng ASEAN vào năm 2015,  thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, đoàn kết và đồng thuận trong việc giải quyết xung đột một cách hòa bình; thực hiện hiệu quả các cơ chế và công cụ hợp tác khu vực, như Hiệp định Thân thiện và Hợp tác, Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân, Tuyên bố về Ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC)… vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Thông cáo nhấn mạnh những đóng góp của AIPA trong các thành tựu hợp tác khu vực nội khối ASEAN cũng như giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị, quốc phòng và an ninh.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia trao kỷ niệm chương cho Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng

Tuy nhiên, những thách thức và khó khăn mới nổi lên đang đặt ra yêu cầu, bản thân hoạt động của AIPA tiếp tục phải có những thay đổi và cải tổ, theo kịp tình hình phát triển mới trong khu vực và quốc tế, phát huy vai trò của mình là thúc đẩy đối thoại, hợp tác và liên kết giữa cơ quan lập pháp các nước trong khu vực, vì hòa bình, ổn định và phát triển.

AIPA 33 sẽ được tổ chức tại Mataram, Lombok, Indonesia, từ ngày 16-22/9/2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên