Ấn Độ chính thức khai trương tuyến tàu điện ngầm không người lái đầu tiên

VOV.VN - Ấn Độ vừa chính thức khai trương tuyến tàu điện ngầm không người lái đầu tiên của nước này. Tuyến tàu kết nối giữa ga Janakpuri West tại Delhi và ga Botanical Garden tại bang Uttar Pradesh.

Tuyến tàu chạy theo lập trình dưới sự giám sát của trung tâm điều khiển cùng hệ thống camera hiện đại được lắp đặt quanh nhà ga và trên tàu nhằm đảm bảo không có sự cố nào xảy ra trong suốt thời gian phục vụ hành khách.

Phát biểu tại lễ khai trương trực tuyến, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh, việc triển khai tuyến tàu không người lái tại Delhi sẽ góp phần vào sự phát triển của đô thị trong tương lai.

“Tuyến tàu điện ngầm đầu tiên tại New Delhi là sự nỗ lực lớn của chính phủ Ấn Độ. Vào năm 2014, cả Ấn Độ chỉ có 5 thành phố có tuyến tàu điện ngầm, giờ đây chúng ta đã có 18 thành phố có tuyến tàu điện ngầm. Chúng ta đặt mục tiêu đến năm 2025 có 25 thành phố có tàu điện ngầm”, Thủ tướng Modi cho biết.

Tàu điện ngầm là một trong những phương tiện giao thông quan trọng của người dân thủ đô New Delhi, đáp ứng nhu cầu đi lại của hàng triệu người mỗi ngày, giúp giảm ô nhiễm và ùn tắc giao thông. Hệ thống tàu điện ngầm tại New Delhi còn là niềm tự hào của Ấn Độ khi được xếp hạng là một trong 30 hệ thống tàu điện ngầm hiện đại nhất thế giới với 142 ga, trong đó có 35 ga ngầm với 6 đường ray chạy song song./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc đã bố trí tên lửa và radar gần biên giới Ấn Độ
Trung Quốc đã bố trí tên lửa và radar gần biên giới Ấn Độ

VOV.VN - Tướng Không quân Ấn Độ cho biết Trung Quốc đã huy động lực lượng không quân hùng hậu tới dọc đường Kiểm soát Thực tế.

Trung Quốc đã bố trí tên lửa và radar gần biên giới Ấn Độ

Trung Quốc đã bố trí tên lửa và radar gần biên giới Ấn Độ

VOV.VN - Tướng Không quân Ấn Độ cho biết Trung Quốc đã huy động lực lượng không quân hùng hậu tới dọc đường Kiểm soát Thực tế.

Ấn Độ phát hiện 6 trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2
Ấn Độ phát hiện 6 trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2

VOV.VN - Ấn Độ hôm nay (29/12) đã phát hiện 6 trường hợp đầu tiên dương tính với biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Ấn Độ phát hiện 6 trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2

Ấn Độ phát hiện 6 trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2

VOV.VN - Ấn Độ hôm nay (29/12) đã phát hiện 6 trường hợp đầu tiên dương tính với biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Ấn Độ diễn tập toàn bộ quy trình tiêm chủng vaccine Covid-19 trong 2 ngày
Ấn Độ diễn tập toàn bộ quy trình tiêm chủng vaccine Covid-19 trong 2 ngày

VOV.VN - Trong 2 ngày 28- 29/12, Ấn Độ sẽ diễn tập triển khai toàn bộ quy trình tiêm chủng vaccine Covid-19 tại 4 bang trong cả nước.

Ấn Độ diễn tập toàn bộ quy trình tiêm chủng vaccine Covid-19 trong 2 ngày

Ấn Độ diễn tập toàn bộ quy trình tiêm chủng vaccine Covid-19 trong 2 ngày

VOV.VN - Trong 2 ngày 28- 29/12, Ấn Độ sẽ diễn tập triển khai toàn bộ quy trình tiêm chủng vaccine Covid-19 tại 4 bang trong cả nước.