Ấn Độ công bố chiến lược ngoại giao quốc phòng cho 10 năm tới

VOV.VN - Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã công bố văn kiện RAKSHA về ngoại giao quốc phòng, xác định lộ trình và tầm nhìn của nước này trong phát triển quan hệ đối tác quốc phòng toàn cầu trong 10 năm tới.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, RAKSHA đánh dấu bước chuyển trong cách nước này triển khai ngoại giao quốc phòng, từ các hoạt động hợp tác riêng lẻ sang cách tiếp cận chủ động, dài hạn và có định hướng chiến lược hơn. Theo đó, Ấn Độ sẽ gắn chặt các mục tiêu an ninh quốc gia với mở rộng hợp tác quốc phòng, củng cố quan hệ với các đối tác, đồng thời nâng cao vai trò trong cấu trúc an ninh khu vực và toàn cầu.

Văn kiện xác định bốn trụ cột chính. Thứ nhất, Ấn Độ tăng cường hợp tác an ninh song phương và đa phương, qua đó mở rộng mạng lưới đối tác quốc phòng. Thứ hai, nước này chú trọng nâng cao năng lực thông qua các cuộc tập trận chung, chương trình đào tạo, huấn luyện quân sự và chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia đối tác.

Thứ ba, Ấn Độ gắn ngoại giao quốc phòng với mục tiêu phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Ấn Độ sẽ đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng theo sáng kiến “Sản xuất tại Ấn Độ”, qua đó vừa mở rộng thị trường cho doanh nghiệp trong nước, vừa tạo thêm nền tảng cho các quan hệ đối tác quốc phòng dài hạn.

Trụ cột thứ tư là tăng cường an ninh hàng hải. Ấn Độ hướng tới mở rộng hợp tác nhằm bảo đảm an toàn các tuyến hàng hải, nâng cao khả năng nhận biết tình hình trên biển và phối hợp ứng phó với các thách thức an ninh, đặc biệt tại Ấn Độ Dương - khu vực có ý nghĩa chiến lược trực tiếp đối với nước này.

Việc ban hành RAKSHA cho thấy ngoại giao quốc phòng đang trở thành một công cụ ngày càng quan trọng trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ, đồng thời tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa các mục tiêu ngoại giao, an ninh và phát triển công nghiệp quốc phòng.

Thông qua chiến lược 10 năm này, New Delhi đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới đối tác, nâng cao năng lực quốc phòng và củng cố vị thế của Ấn Độ như một đối tác an ninh đáng tin cậy, đóng góp vào hòa bình, ổn định và trật tự dựa trên luật lệ trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và quốc tế tiếp tục được dự báo sẽ có nhiều biến động.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ấn Độ ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới hòa bình Ukraine
Ấn Độ ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới hòa bình Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Kyrgyzstan, hôm qua (31/8), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định, nước này ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới hòa bình ở Ukraine.

Ấn Độ ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới hòa bình Ukraine

Ấn Độ ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới hòa bình Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Kyrgyzstan, hôm qua (31/8), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định, nước này ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới hòa bình ở Ukraine.

Chuyên gia Ấn Độ nêu 4 bài học từ thảm họa lũ quét Nepal đối với khu vực Himalaya
Chuyên gia Ấn Độ nêu 4 bài học từ thảm họa lũ quét Nepal đối với khu vực Himalaya

VOV.VN - Trận lũ quét nghiêm trọng ngày 26/8 tại Nepal không chỉ gây thiệt hại lớn về người và cơ sở hạ tầng, mà còn đặt ra những vấn đề cấp thiết về quản lý thiên tai xuyên biên giới tại khu vực Himalaya.

Chuyên gia Ấn Độ nêu 4 bài học từ thảm họa lũ quét Nepal đối với khu vực Himalaya

Chuyên gia Ấn Độ nêu 4 bài học từ thảm họa lũ quét Nepal đối với khu vực Himalaya

VOV.VN - Trận lũ quét nghiêm trọng ngày 26/8 tại Nepal không chỉ gây thiệt hại lớn về người và cơ sở hạ tầng, mà còn đặt ra những vấn đề cấp thiết về quản lý thiên tai xuyên biên giới tại khu vực Himalaya.

Ít nhất 469 người thiệt mạng do lũ quét tại Nepal, Ấn Độ tăng giám sát hồ băng
Ít nhất 469 người thiệt mạng do lũ quét tại Nepal, Ấn Độ tăng giám sát hồ băng

VOV.VN - Số người thiệt mạng trong trận lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại Nepal đã tăng lên ít nhất 469 người, trong khi 977 người vẫn mất tích. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích, trong bối cảnh nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ lụt và sạt lở khiến hoạt động cứu nạn gặp nhiều nguy hiểm.

Ít nhất 469 người thiệt mạng do lũ quét tại Nepal, Ấn Độ tăng giám sát hồ băng

Ít nhất 469 người thiệt mạng do lũ quét tại Nepal, Ấn Độ tăng giám sát hồ băng

VOV.VN - Số người thiệt mạng trong trận lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại Nepal đã tăng lên ít nhất 469 người, trong khi 977 người vẫn mất tích. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích, trong bối cảnh nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ lụt và sạt lở khiến hoạt động cứu nạn gặp nhiều nguy hiểm.