Ấn Độ dành 1 ngày quốc tang cho cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe

VOV.VN - Hôm 8/7, Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi đã tuyên bố ngày 9/7 là ngày quốc tang để thể hiện lòng tôn trọng đối với cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

Lên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Ấn Độ Modi viết: “Nhằm thể hiện lòng tôn trọng sâu sắc nhất của chúng tôi dành cho cựu Thủ tướng Abe Shinzo, một ngày quốc tang sẽ được tiến hành vào ngày 9/7/2022”.

Ông Modi bày tỏ bị sốc trước sự ra đi của cựu Thủ tướng Abe. Thủ tướng Modi gọi ông Abe là một “chính khách toàn cầu xuất chúng, một nhà lãnh đạo xuất sắc, và một nhà quản trị nổi bật”.

Thủ tướng Modi điểm lại quan hệ của mình với nhà lãnh đạo Nhật Bản quá cố, hồi tưởng lại tầm nhìn của ông Abe về kinh tế và các vấn đề toàn cầu.

Ông Abe Shinzo là vị thủ tướng phục vụ lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản. Ông qua đời ở tuổi 67 vào ngày 8/7 sau khi bị bắn trong lúc phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở miền Tây Nhật Bản.

Sau khi trúng đạn, ông Abe đã được đến bệnh viện. Sau đó các bác sĩ tuyên bố ông đã từ trần.

Cơ quan thực thi pháp luật của Nhật Bản đã bắt giữ một nghi phạm tầm trên 40 tuổi và tịch thu một khẩu súng tự chế. Giới lãnh đạo toàn cầu đã bị sốc trước tin tức về vụ tấn công vào ông Abe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Abe Shinzo và tình cảm đặc biệt với Việt Nam
Ông Abe Shinzo và tình cảm đặc biệt với Việt Nam

VOV.VN - Kể từ khi quay lại vị trí Thủ tướng vào năm 2012 và từ chức vào năm 2020, ông Abe Shinzo đã có 4 lần thăm chính thức Việt Nam, đất nước mà ông có tình cảm rất đặc biệt.

Ông Abe Shinzo và tình cảm đặc biệt với Việt Nam

Ông Abe Shinzo và tình cảm đặc biệt với Việt Nam

VOV.VN - Kể từ khi quay lại vị trí Thủ tướng vào năm 2012 và từ chức vào năm 2020, ông Abe Shinzo đã có 4 lần thăm chính thức Việt Nam, đất nước mà ông có tình cảm rất đặc biệt.

Điểm nhấn trong sự nghiệp của ông Abe Shinzo
Điểm nhấn trong sự nghiệp của ông Abe Shinzo

VOV.VN - Ông Abe Shinzo là Thủ tướng tại nhiệm lâu nhất của Nhật Bản, giữ chức vụ Thủ tướng trong gần 8 năm liên tiếp - một thành tích đáng kể ở một quốc gia mà vị trí này thường không được nắm giữ lâu.

Điểm nhấn trong sự nghiệp của ông Abe Shinzo

Điểm nhấn trong sự nghiệp của ông Abe Shinzo

VOV.VN - Ông Abe Shinzo là Thủ tướng tại nhiệm lâu nhất của Nhật Bản, giữ chức vụ Thủ tướng trong gần 8 năm liên tiếp - một thành tích đáng kể ở một quốc gia mà vị trí này thường không được nắm giữ lâu.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe bị bắn vào ngực và cổ
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe bị bắn vào ngực và cổ

VOV.VN - Đài NHK (Nhật Bản) dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay, cựu Thủ tướng Abe Shinzo được cho là đã bị bắn vào ngực và cổ. Thủ tướng Kishida cho biết, ông Abe hiện đang trong trạng thái nguy kịch.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe bị bắn vào ngực và cổ

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe bị bắn vào ngực và cổ

VOV.VN - Đài NHK (Nhật Bản) dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay, cựu Thủ tướng Abe Shinzo được cho là đã bị bắn vào ngực và cổ. Thủ tướng Kishida cho biết, ông Abe hiện đang trong trạng thái nguy kịch.

Cựu Thủ tướng Abe bị bắn, Nhật Bản yêu cầu ngừng vận động bầu cử
Cựu Thủ tướng Abe bị bắn, Nhật Bản yêu cầu ngừng vận động bầu cử

VOV.VN - Liên quan đến việc cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị bắn vào trưa 8/7 (giờ địa phương), Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Matsuno cho biết, tình hình sức khỏe của cựu Thủ tướng Abe vẫn chưa xác định rõ và ông đang được các bác sĩ cứu chữa trong tình trạng nguy kịch.

Cựu Thủ tướng Abe bị bắn, Nhật Bản yêu cầu ngừng vận động bầu cử

Cựu Thủ tướng Abe bị bắn, Nhật Bản yêu cầu ngừng vận động bầu cử

VOV.VN - Liên quan đến việc cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị bắn vào trưa 8/7 (giờ địa phương), Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Matsuno cho biết, tình hình sức khỏe của cựu Thủ tướng Abe vẫn chưa xác định rõ và ông đang được các bác sĩ cứu chữa trong tình trạng nguy kịch.