Ấn Độ đón Năm mới 2022 với việc thắt chặt một loạt biện pháp phòng dịch

VOV.VN - Ấn Độ đón chào ngày đầu tiên của Năm mới 2022 với những thông tin không mấy lạc quan về tình hình đại dịch.

Số ca mắc mới Covid-19 trong 24 giờ qua tại nước này tiếp tục tăng, đặc biệt là số ca mang biến chủng Omicron. Chính vì vậy, một loạt các địa phương tại Ấn Độ đã phải ban hành các biện pháp hạn chế phòng dịch mới trong ngày đầu tiên của năm mới nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh vào dịp này.

Sáng ngày 1/1, Bộ Y tế Ấn Độ thông báo hơn 22.700 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới trong 24 giờ qua, tăng 6.000 ca so với ngày trước đó. Trong đó, số ca mang biến chủng Omicron đã được phát hiện là 1.431, tại 23 bang. Maharashtra vẫn là bang có số ca Omicron nhiều nhất với 454 ca, tiếp theo là thủ đô New Dehli. Như vậy, số ca nhiễm mới tại Ấn Độ đang tiếp tục xu hướng tăng trong những ngày qua, đặc biệt là với sự xuất hiện của biến chủng Omicron. Người ta lo ngại, đợt lây lan này sẽ giống như một ‘trận cháy rừng’ nếu không áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Trong đêm 31/12 và ngày đầu năm mới 2022, một loạt các bang tại Ấn Độ đã áp dụng các biện pháp kiểm soát mới, nhằm ngăn chặn đà tăng của Covid-19. Chính quyền thủ đô New Delhi tiếp tục duy trì cảnh báo ‘Màu Vàng’ theo thang phân loại Kế hoạch Hành động ứng phó. Toàn thành phố sẽ áp dụng giới nghiêm ban đêm, những người vi phạm quy định phòng dịch Covid-19 sẽ bị xử phạt nặng.

Tại thủ phủ tài chính Mumbai ở bang Maharashtra, từ đầu tuần qua, cảnh sát đã áp dụng lệnh hạn chế nghiêm hơn theo luật Hình sự, và sẽ duy trì tới tận ngày 7/1. Thậm chí tại quận Ahmednagar của bang Maharashtra, chính quyền địa phương còn yêu cầu những người dân chưa tiêm phòng không được đến các địa điểm công cộng nhằm hạn chế việc tụ tập đông người.

Luv Aggarwal, một quan chức Bộ Y tế Ấn Độ cho biết: “Nếu chúng ta tập trung vào các biện pháp quản lý và hạn chế ngăn chặn dịch bệnh, chúng ta có thể chặn được sự lây lan và xu hướng gia tăng số ca nhiễm Covid-19. Chúng tôi đã yêu cầu các bang thực hiện chiến lược hạn chế và giám sát, cách ly".

Trở ngại lớn nhất với quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh của nhà chức trách Ấn Độ là việc các cơ sở tôn giáo và các điểm du lịch trong nước vẫn được phép mở cửa trong dịp Giáng sinh và Năm mới, khiến việc hạn chế tụ tập đông người không thể phát huy hiệu quả.

Bộ trưởng Y tế bang Himachal Pradesh Rajiv Saizal nói: “Du lịch rất quan trọng với người dân Himachal Pradesh. Covid-19 đang tồn tại nhưng cuộc sống bình thường vẫn phải tiếp diễn bởi thu nhập của rất nhiều người phụ thuộc vào du lịch. Nếu chúng ta đình chỉ ngành kinh tế này, thu ngân sách của bang sẽ chịu thiệt hại. Hiện tại số ca mắc mới đã giảm, cảnh giác với dịch bệnh là giải pháp duy nhất chúng tôi đã đưa ra các hướng dẫn và tổ chức cụ thể".

Ngoài ra, các cuộc vận động tranh cử, đặc biệt là ở bang Uttar Pradesh – địa phương đông dân nhất và có vị trí đặc biệt quan trọng về mặt chính trị cũng khiến các chuyên gia và nhân viên y tế lo ngại. Trong các cuộc bầu cử năm 2020, tình trạng tập trung đông người, diễu hành tranh cử được cho là một trong những nguyên nhân tạo nên làn sóng Covid-19 thứ hai.

Hầu hết các cuộc vận động tranh cử này đều không đảm bảo các yêu cầu phòng dịch và giãn cách xã hội, khiến nguy cơ dịch lây lan từ đây là rất cao. Tuy nhiên Ủy ban bầu cử Ấn Độ cho rằng tất cả các đảng phái chính trị tại nước này đều đã thống nhất vẫn tiến hành lịch trình bầu cử trong năm 2022 với điều kiện đảm bảo các biện pháp phòng dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Hoàng gửi thông điệp chúc mừng năm mới đến toàn thể người dân
Nhật Hoàng gửi thông điệp chúc mừng năm mới đến toàn thể người dân

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên của năm mới 2022, Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako đã gửi thông điệp video chúc mừng năm mới tới toàn thể người dân Nhật Bản.

Nhật Hoàng gửi thông điệp chúc mừng năm mới đến toàn thể người dân

Nhật Hoàng gửi thông điệp chúc mừng năm mới đến toàn thể người dân

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên của năm mới 2022, Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako đã gửi thông điệp video chúc mừng năm mới tới toàn thể người dân Nhật Bản.

Nước Mỹ đón năm mới 2022
Nước Mỹ đón năm mới 2022

VOV.VN - Chỉ còn ít phút là nước Mỹ đã bước sang năm 2022, một năm mới với kỳ vọng về nhiều thay đổi tích cực.

Nước Mỹ đón năm mới 2022

Nước Mỹ đón năm mới 2022

VOV.VN - Chỉ còn ít phút là nước Mỹ đã bước sang năm 2022, một năm mới với kỳ vọng về nhiều thay đổi tích cực.

Khoảnh khắc ấn tượng chào đón năm mới 2022 trên khắp thế giới
Khoảnh khắc ấn tượng chào đón năm mới 2022 trên khắp thế giới

VOV.VN - Gác lại những lo toan trong cuộc sống và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, người dân trên thế giới tạm biệt năm 2021 đầy khó khăn và chào đón năm mới 2022 với nhiều hy vọng. Các hoạt động đón năm mới vẫn được tổ chức ở nhiều nước trên dù quy mô bị thu hẹp đáng kể.

Khoảnh khắc ấn tượng chào đón năm mới 2022 trên khắp thế giới

Khoảnh khắc ấn tượng chào đón năm mới 2022 trên khắp thế giới

VOV.VN - Gác lại những lo toan trong cuộc sống và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, người dân trên thế giới tạm biệt năm 2021 đầy khó khăn và chào đón năm mới 2022 với nhiều hy vọng. Các hoạt động đón năm mới vẫn được tổ chức ở nhiều nước trên dù quy mô bị thu hẹp đáng kể.