Ấn Độ giám sát sân bay, cửa khẩu để ngăn đậu mùa khỉ

VOV.VN - Sau khi phát hiện 2 ca bệnh đậu mùa khỉ ở trong nước, bộ Y tế và Phú lợi gia đình Ấn Độ đã tiến hành rà soát và tăng cường thêm công tác sàng lọc với du khách quốc tế tới nước này tại các sân bay và hải cảng.

Cơ quan này đã tổ chức cuộc họp với cán bộ các cửa khẩu và giám đốc các văn phòng khu vực của bộ Y tế nhằm phổ biến các biện pháp giám sát tại cửa khẩu. Theo đó, Ấn Độ sẽ làm chặt việc sàng lọc, phát hiện các ca nghi nhiễm với hành khách quốc tế để giảm thiểu nguy cơ lây lan bệnh đậu mùa khỉ vào trong nước.

Ngành y tế Ấn Độ cũng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan khác như Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại các cảng và sân bay quốc tế để hợp lý hóa các quy trình kiểm tra sức khỏe với du khách, duy trì liên kết với các cơ sở y tế để chuyển tuyến và cách ly kịp thời các trường hợp nghi nhiễm và nhiễm.

Ngày 18/7, Ấn Độ ghi nhận ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ thứ hai tại quận Kannur, bang miền Nam Kerala. Trước đó, hôm 14/7, ca bệnh đầu tiên cũng được phát hiện tại bang này. Đó là một người từ Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất nhập cảnh Ấn Độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ đô Washington có tỷ lệ mắc đậu mùa khỉ tính trên đầu người cao nhất nước Mỹ
Thủ đô Washington có tỷ lệ mắc đậu mùa khỉ tính trên đầu người cao nhất nước Mỹ

VOV.VN - Giới chức y tế Mỹ ngày 18/7 cho biết thủ đô Washington có số ca mắc đậu mùa khỉ tính trên đầu người cao nhất cả nước.

Thủ đô Washington có tỷ lệ mắc đậu mùa khỉ tính trên đầu người cao nhất nước Mỹ

Thủ đô Washington có tỷ lệ mắc đậu mùa khỉ tính trên đầu người cao nhất nước Mỹ

VOV.VN - Giới chức y tế Mỹ ngày 18/7 cho biết thủ đô Washington có số ca mắc đậu mùa khỉ tính trên đầu người cao nhất cả nước.

Số ca mắc đậu mùa khỉ ở Mỹ vượt mốc 1.000
Số ca mắc đậu mùa khỉ ở Mỹ vượt mốc 1.000

VOV.VN - Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, nước này hiện đã ghi nhận hơn 1.000 ca mắc đậu mùa khỉ ở 41 bang và vùng lãnh thổ Puerto Rico.

Số ca mắc đậu mùa khỉ ở Mỹ vượt mốc 1.000

Số ca mắc đậu mùa khỉ ở Mỹ vượt mốc 1.000

VOV.VN - Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, nước này hiện đã ghi nhận hơn 1.000 ca mắc đậu mùa khỉ ở 41 bang và vùng lãnh thổ Puerto Rico.

Bệnh đậu mùa khỉ lần đầu tiên xuất hiện ở Nga
Bệnh đậu mùa khỉ lần đầu tiên xuất hiện ở Nga

VOV.VN - Trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Nga đã được cách ly và điều trị trong cơ sở y tế chuyên ngành. Bệnh diễn tiến ở thể nhẹ, không đe dọa đến tính mạng.

Bệnh đậu mùa khỉ lần đầu tiên xuất hiện ở Nga

Bệnh đậu mùa khỉ lần đầu tiên xuất hiện ở Nga

VOV.VN - Trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Nga đã được cách ly và điều trị trong cơ sở y tế chuyên ngành. Bệnh diễn tiến ở thể nhẹ, không đe dọa đến tính mạng.