Ấn Độ kiểm phiếu:Thủ tướng Modi nhiều khả năng tiếp tục nhiệm kỳ 2

VOV.VN - Ấn Độ ngày 23/5 bắt đầu kiểm hàng trăm triệu phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử kéo dài hơn một tháng tại quốc gia này.

Cuộc bầu cử Hạ viện Ấn Độ khóa 17, kéo dài hơn 1 tháng, đã kết thúc hôm 19/5 vừa qua. Các hoạt động kiểm hơn 600 triệu phiếu bắt đầu lúc 8 giờ sáng 23/5 (giờ địa phương) và dự kiến kết quả cuối cùng được công bố tối nay.

Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi. Ảnh: Reuters

Kết quả thăm dò ngoài vòng bỏ phiếu sau bầu cử trước đó cho thấy, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi có thể vượt qua 272 ghế cần thiết để chiếm thế đa số trong quốc hội. Liên minh Dân chủ quốc gia (NDA) cầm quyền của Thủ tướng Modi cũng đã bắt đầu hoạt động chuẩn bị cho chiến thắng, khi tổ chức một cuộc họp trong tuần để thảo luận các chương trình nghị sự cho nhiệm kì 2 nắm quyền. Liên minh cam kết tăng gấp đôi thu nhập cho nông dân, tăng cường chi tiêu cơ sở hạ tầng trong 5 năm tới.

Một số lãnh đạo đối lập đang kêu gọi các cử tri cần phải chờ đợi kết quả cuối cùng, đồng thời khiếu kiện lên Ủy ban bầu cử quốc gia về hệ thống bỏ phiếu điện tử được sử dụng trong hoạt động kiểm phiếu. Tuy nhiên, Ủy ban bầu cử đã bác bỏ yêu cầu này của lực lượng đối lập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ dự phòng các biện pháp đối phó siêu bão Fani
Ấn Độ dự phòng các biện pháp đối phó siêu bão Fani

VOV.VN - Dự báo đây sẽ là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực miền Đông Ấn Độ trong gần hai thập kỷ qua.

Ấn Độ dự phòng các biện pháp đối phó siêu bão Fani

Ấn Độ dự phòng các biện pháp đối phó siêu bão Fani

VOV.VN - Dự báo đây sẽ là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực miền Đông Ấn Độ trong gần hai thập kỷ qua.

Ấn Độ sơ tán gần 1 triệu dân trước khi siêu bão Fani đổ bộ
Ấn Độ sơ tán gần 1 triệu dân trước khi siêu bão Fani đổ bộ

VOV.VN - Các lực lượng cứu hộ khẩn cấp được triển khai đến bang Odisha khi cơn bão Fani, dự kiến có tốc độ 205 km/h, tấn công xuống bờ biển phía Đông.

Ấn Độ sơ tán gần 1 triệu dân trước khi siêu bão Fani đổ bộ

Ấn Độ sơ tán gần 1 triệu dân trước khi siêu bão Fani đổ bộ

VOV.VN - Các lực lượng cứu hộ khẩn cấp được triển khai đến bang Odisha khi cơn bão Fani, dự kiến có tốc độ 205 km/h, tấn công xuống bờ biển phía Đông.

New Delhi tăng tốc tham gia chiến lược “Ấn Độ - Thái Bình Dương”
New Delhi tăng tốc tham gia chiến lược “Ấn Độ - Thái Bình Dương”

Có những dấu hiệu cho thấy New Delhi đang can dự mạnh mẽ hơn vào chiến lược bảo vệ khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương “mở và tự do” của Mỹ.

New Delhi tăng tốc tham gia chiến lược “Ấn Độ - Thái Bình Dương”

New Delhi tăng tốc tham gia chiến lược “Ấn Độ - Thái Bình Dương”

Có những dấu hiệu cho thấy New Delhi đang can dự mạnh mẽ hơn vào chiến lược bảo vệ khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương “mở và tự do” của Mỹ.

Video: Cảm động voi mẹ Ấn Độ nhất quyết không bỏ lại voi con bị ốm
Video: Cảm động voi mẹ Ấn Độ nhất quyết không bỏ lại voi con bị ốm

VOV.VN - Khi chú voi con bị ốm và không đi được vào rừng, con voi mẹ liên tục đứng bảo vệ nó. Khi bị một số dân làng ném đá, voi mẹ nổi điên tấn công lại.

Video: Cảm động voi mẹ Ấn Độ nhất quyết không bỏ lại voi con bị ốm

Video: Cảm động voi mẹ Ấn Độ nhất quyết không bỏ lại voi con bị ốm

VOV.VN - Khi chú voi con bị ốm và không đi được vào rừng, con voi mẹ liên tục đứng bảo vệ nó. Khi bị một số dân làng ném đá, voi mẹ nổi điên tấn công lại.

IS tuyên bố “bành trướng” sang Ấn Độ sau thất bại tại Iraq và Syria
IS tuyên bố “bành trướng” sang Ấn Độ sau thất bại tại Iraq và Syria

VOV.VN - Dường như đây mới chỉ dừng lại là một tuyên bố phô trương thanh thế, trong bối cảnh IS đang thảm bại tại chiến trường Iraq và Syria.

IS tuyên bố “bành trướng” sang Ấn Độ sau thất bại tại Iraq và Syria

IS tuyên bố “bành trướng” sang Ấn Độ sau thất bại tại Iraq và Syria

VOV.VN - Dường như đây mới chỉ dừng lại là một tuyên bố phô trương thanh thế, trong bối cảnh IS đang thảm bại tại chiến trường Iraq và Syria.

 Tổ chức khủng bố IS tuyên bố thành lập 1 tỉnh tại Ấn Độ
Tổ chức khủng bố IS tuyên bố thành lập 1 tỉnh tại Ấn Độ

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lần đầu tiên tuyên bố đã thành lập được 1 “tỉnh” ở Ấn Độ.

 Tổ chức khủng bố IS tuyên bố thành lập 1 tỉnh tại Ấn Độ

Tổ chức khủng bố IS tuyên bố thành lập 1 tỉnh tại Ấn Độ

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lần đầu tiên tuyên bố đã thành lập được 1 “tỉnh” ở Ấn Độ.