Ấn Độ liên tục phát hiện hàng trăm thi thể trên sông Hằng sau lũ lụt

VOV.VN - Theo dự đoán hiện có khoảng 500 – 600 thi thể được chôn cất dưới lòng sông Hằng, phần lớn là các thi thể tử vong do Covid-19 trong đợt bùng phát dịch hồi tháng 4, tháng 5/2021.

Hàng trăm thi thể đã được phát hiện dưới lòng sông Hằng sau các trận lũ lụt ở Ấn Độ. Điều này cũng làm dấy lên nghi ngờ, số ca tử vong thực sự do Covid-19 ở quốc gia này có thể lên tới hàng triệu, so với con số gần 400.000 theo báo cáo hiện nay.

Chỉ trong 3 tuần qua, giới chức thành phố Allahabad, đã tiến hành hỏa táng gần 150 thi thể được phát hiện trôi trên sông Hằng. Nguyên nhân tình trạng này được cho là do mực nước dâng cao sau các trận lũ, cuốn theo thi thể người chết từ dưới lòng sông nổi lên mặt nước. Theo dự đoán hiện có khoảng 500 – 600 thi thể được chôn cất dưới lòng sông Hằng, phần lớn là các thi thể tử vong do Covid-19 trong đợt bùng phát dịch hồi tháng 4, tháng 5/2021.

Việc có hàng trăm thi thể được phát hiện trên sông Hằng hầu hết là do nhiều gia đình không đủ tiền hỏa táng người tử vong theo truyền thống người Hindu nên đã chôn cất người chết tại 2 bờ sông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Delta Plus
Ấn Độ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Delta Plus

VOV.VN - Giữa bối cảnh các biến thể không ngừng xuất hiện và ngày càng nguy hiểm hơn, nhiều nước đã chuyển hướng chiến lược sang yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Ấn Độ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Delta Plus

Ấn Độ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Delta Plus

VOV.VN - Giữa bối cảnh các biến thể không ngừng xuất hiện và ngày càng nguy hiểm hơn, nhiều nước đã chuyển hướng chiến lược sang yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Ấn Độ có thể tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em trên 2 tuổi từ tháng 9/2021
Ấn Độ có thể tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em trên 2 tuổi từ tháng 9/2021

VOV.VN - Công ty Dược Ấn Độ - Bharat Biotech và nhiều đối tác khác đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19 cho trẻ em với hy vọng sẽ cho ra sản phẩm trong tháng 9 hoặc tháng 10 tới.

Ấn Độ có thể tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em trên 2 tuổi từ tháng 9/2021

Ấn Độ có thể tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em trên 2 tuổi từ tháng 9/2021

VOV.VN - Công ty Dược Ấn Độ - Bharat Biotech và nhiều đối tác khác đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19 cho trẻ em với hy vọng sẽ cho ra sản phẩm trong tháng 9 hoặc tháng 10 tới.