Ấn Độ nhấn mạnh 3 yếu tố quyết định để cải thiện quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - 3 yếu tố quyết định để cải thiện quan hệ Trung Quốc và Ấn Độ đó là tôn trọng lẫn nhau, chấp nhận các vấn đề nhạy cảm của nhau và vì lợi ích chung.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar hôm nay (25/3) nhấn mạnh, hòa bình và ổn định tại các khu vực biên giới với Trung Quốc là nền tảng của mối quan hệ hợp tác và ổn định giữa hai nước. Tuyên bố của ông Jaishankar được đưa ra sau cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Thủ đô New Delhi.

Đây là cuộc gặp gỡ ở cấp độ cao nhất giữa Ấn Độ và Trung Quốc trong vòng 2 năm qua, kể từ cuộc đụng độ giữa quân đội hai bên tại thung lũng Galwan ở phía Đông Ladakh hồi tháng 5/2020.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước nhấn mạnh sự cần thiết trong việc duy trì liên lạc thường xuyên ở cấp ngoại giao và quốc phòng, nhằm khôi phục hòa bình ở khu vực biên giới. Đây là điều kiện tiên quyết để bình thường hóa quan hệ song phương.

Hai nhà lãnh đạo cho rằng, những diễn biến hiện nay ở khu vực biên giới không có lợi cho cả hai bên. Việc khôi phục hòa bình và ổn định tại khu vực này sẽ giúp xây dựng lòng tin lẫn nhau và tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển mối quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Jaishankar cho biết, tác động của căng thẳng ở khu vực biên giới đối với tổng thể mối quan hệ đã có thể thấy được trong 2 năm qua. “Đây là điều bình thường vì hòa bình và ổn định ở khu vực biên giới là nền tảng của mối quan hệ hợp tác và ổn định. Chúng tôi đã có những thỏa thuận về các biện pháp để củng cố những nền tảng này và giải quyết tình trạng đang diễn ra”, Bộ trưởng Jaishankar nêu rõ.

Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức 15 vòng đàm phán để giải quyết bế tắc ở khu vực biên giới. Phía Ấn Độ đã kêu gọi việc rút quân hoàn toàn tại tất cả các điểm xung đột ở phía Đông Ladakh. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ cũng nhấn mạnh 3 yếu tố quyết định để cải thiện quan hệ hai bên, đó là tôn trọng lẫn nhau, chấp nhận các vấn đề nhạy cảm của nhau và vì lợi ích chung.

Bên cạnh đó, hai Bộ trưởng đã cũng thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, tình hình Afghanistan, sự gia tăng của chủ nghĩa khủng bố, việc cải cách Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) và một số vấn đề khác.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng đã có cuộc gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đã đảm bảo tránh các hành động xâm phạm sự bình đẳng và an ninh hai nước. Hai bên cũng nhất trí cùng làm việc và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong thời gian sớm nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thăm Ấn Độ: Tìm đột phá trong thế bất khả thi
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thăm Ấn Độ: Tìm đột phá trong thế bất khả thi

VOV.VN - Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc vẫn chưa rút hoàn toàn khỏi khu vực LAC giữa nước. Liệu chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc đến Ấn Độ có thể tạo ra đột phá tích cực trong quan hệ song phương?

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thăm Ấn Độ: Tìm đột phá trong thế bất khả thi

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thăm Ấn Độ: Tìm đột phá trong thế bất khả thi

VOV.VN - Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc vẫn chưa rút hoàn toàn khỏi khu vực LAC giữa nước. Liệu chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc đến Ấn Độ có thể tạo ra đột phá tích cực trong quan hệ song phương?

Ngoại trưởng Trung Quốc sắp tới thăm Ấn Độ
Ngoại trưởng Trung Quốc sắp tới thăm Ấn Độ

VOV.VN - Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc, ông Vương Nghị dự kiến sắp có chuyến thăm Ấn Độ.

Ngoại trưởng Trung Quốc sắp tới thăm Ấn Độ

Ngoại trưởng Trung Quốc sắp tới thăm Ấn Độ

VOV.VN - Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc, ông Vương Nghị dự kiến sắp có chuyến thăm Ấn Độ.

Ấn Độ và Trung Quốc đồng ý duy trì sự ổn định dọc theo LAC
Ấn Độ và Trung Quốc đồng ý duy trì sự ổn định dọc theo LAC

VOV.VN - Dù không đạt được bước tiến đáng kể sau vòng đàm phán, song lãnh đạo hai bên cũng đồng ý duy trì đối thoại thông qua các kênh quân sự và ngoại giao, để sớm đạt được giải pháp "có thể chấp nhận được".

Ấn Độ và Trung Quốc đồng ý duy trì sự ổn định dọc theo LAC

Ấn Độ và Trung Quốc đồng ý duy trì sự ổn định dọc theo LAC

VOV.VN - Dù không đạt được bước tiến đáng kể sau vòng đàm phán, song lãnh đạo hai bên cũng đồng ý duy trì đối thoại thông qua các kênh quân sự và ngoại giao, để sớm đạt được giải pháp "có thể chấp nhận được".

Tàu Hộ vệ 016- Quang Trung tham dự Tập trận Hàng hải quốc tế MILAN 2022 tại Ấn Độ
Tàu Hộ vệ 016- Quang Trung tham dự Tập trận Hàng hải quốc tế MILAN 2022 tại Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 27/2, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ do Đại sứ Phạm Sanh Châu dẫn đầu đến thăm cán bộ, thủy thủ Tàu 016-Quang Trung và đoàn Hải quân Việt Nam đang tham gia Diễn tập Hải quân đa phương MILAN năm 2022 tại thành phố Visakhapatnam, bang Đông Nam Andhra Pradesh, Ấn Độ.

Tàu Hộ vệ 016- Quang Trung tham dự Tập trận Hàng hải quốc tế MILAN 2022 tại Ấn Độ

Tàu Hộ vệ 016- Quang Trung tham dự Tập trận Hàng hải quốc tế MILAN 2022 tại Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 27/2, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ do Đại sứ Phạm Sanh Châu dẫn đầu đến thăm cán bộ, thủy thủ Tàu 016-Quang Trung và đoàn Hải quân Việt Nam đang tham gia Diễn tập Hải quân đa phương MILAN năm 2022 tại thành phố Visakhapatnam, bang Đông Nam Andhra Pradesh, Ấn Độ.

Trung Quốc “quan ngại nghiêm trọng” trước hành xử của Ấn Độ với các công ty nước này
Trung Quốc “quan ngại nghiêm trọng” trước hành xử của Ấn Độ với các công ty nước này

VOV.VN - Trung Quốc vừa kêu gọi Ấn Độ đối xử công bằng với các doanh nghiệp đang đầu tư ở nước này, sau khi New Delhi cấm 54 ứng dụng của Trung Quốc vì lo ngại an ninh và  khám xét nhiều trụ sở của Huawei.

Trung Quốc “quan ngại nghiêm trọng” trước hành xử của Ấn Độ với các công ty nước này

Trung Quốc “quan ngại nghiêm trọng” trước hành xử của Ấn Độ với các công ty nước này

VOV.VN - Trung Quốc vừa kêu gọi Ấn Độ đối xử công bằng với các doanh nghiệp đang đầu tư ở nước này, sau khi New Delhi cấm 54 ứng dụng của Trung Quốc vì lo ngại an ninh và  khám xét nhiều trụ sở của Huawei.

Ấn Độ cấm thêm 54 ứng dụng di động Trung Quốc vì lý do an ninh
Ấn Độ cấm thêm 54 ứng dụng di động Trung Quốc vì lý do an ninh

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đang có kế hoạch cấm thêm 54 ứng dụng di động của Trung Quốc với lý do những ứng dụng này có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia.

Ấn Độ cấm thêm 54 ứng dụng di động Trung Quốc vì lý do an ninh

Ấn Độ cấm thêm 54 ứng dụng di động Trung Quốc vì lý do an ninh

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đang có kế hoạch cấm thêm 54 ứng dụng di động của Trung Quốc với lý do những ứng dụng này có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia.