Ấn Độ phản ứng mạnh về vụ lính Pakistan bắn lính Ấn Độ

VOV.VN - Trong phiên họp Quốc hội, các chính trị gia nước này đã tỏ thái độ mạnh mẽ trước việc này.

Hôm qua, Ấn Độ tiếp tục phản ứng mạnh về vụ đụng độ giữa binh lính nước này và các binh sĩ Pakistan tại khu vực Ranh giới kiểm soát (LOC) giữa hai nước làm 5 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Vụ đụng độ xảy ra chỉ vài ngày sau khi Pakistan đề nghị nối lại các cuộc đàm phán hòa bình vốn đang bế tắc với Ấn Độ. Điều này gây thêm căng thẳng cho quan hệ vốn thường xuyên bất đồng về khu vực biên giới giữa hai quốc gia láng giềng này.

Hôm qua, tại phiên họp Quốc hội Ấn Độ, các quan chức Ấn Độ đã có phản ứng mạnh mẽ đối với vụ binh sỹ Pakistan bắn chết các binh lính Ấn Độ.

Cảnh sát tuần tra ở Srinagar (ảnh: gg2.net)


Chủ tịch đảng Samajwadi Party (SP), ông Mulayam Singh Yadav nhấn mạnh, vụ tấn công của Pakistan là một vấn đề nghiêm trọng. Ông Yadav cũng cảnh báo về tình hình nguy hiểm dọc biên giới với Pakistan và yêu cầu chính phủ do đảng Quốc đại đứng đầu trả lời về vấn đề này.

“Đây là một sự leo thang nghiêm trọng, tôi hy vọng chính phủ sẽ có những động thái để đưa vụ việc lên các nhà chức trách Pakistan,” ông Yadav nói. “Ở đây là phiên họp Quốc hội, thì chính phủ phải có trách nhiệm báo cáo và giải thích những gì đã xảy ra và cách giải quyết vấn đề”.

Thêm vào đó, các nghị sĩ đối lập do đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) đứng đầu cũng lên án binh sĩ Pakistan thường xuyên vi phạm lệnh ngừng bắn dọc khu vực Ranh giới kiểm soát, đồng thời yêu cầu chính phủ phản ứng mạnh về vấn đề này với nhà chức trách Pakistan.

Ông Jaswant Singh, quan chức cao cấp đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) nói: “Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan thường xuyên gặp trắc trở. Đó là mối quan hệ mong manh. Những sự cố như vậy sẽ làm suy yếu mối quan hệ giữa hai nước”

Phát biểu với các nghị sĩ, Bộ trưởng Quốc phòng Arackaparambil Kurien Antony cho biết, chính phủ đã gửi thông điệp lên án mạnh mẽ vụ tấn công trên tới Chính phủ Pakistan qua các kênh ngoại giao.

“Chúng tôi lên án mạnh mẽ vụ việc vô cớ này. Chính phủ Ấn Độ đã đưa kháng nghị đối với chính phủ Pakistan qua các kênh ngoại giao,” ông Antony nói. “Tôi đảm bảo rằng, quân đội của chúng ta đã hoàn toàn sẵn sàng để thực hiện các bước đi cần thiết để duy trì an ninh tại khu vực Ranh giới kiểm soát  (LOC)”.

Ấn Độ cùng ngày cũng đã triệu Phó đại sứ Pakistan tại New Delhi tới để phản đối vụ việc.

Pakistan phủ nhận chuyện bắn lính Ấn Độ

Trong khi đó, giới chức Pakistan đã bác bỏ cáo buộc binh sĩ nước này liên quan tới vụ tấn công trên và phủ nhận đã xảy ra giao tranh dọc Ranh giới kiểm soát.

Bộ Ngoại giao Pakistan hôm qua khẳng định cáo buộc này của Ấn Độ là "vô căn cứ". Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan nêu rõ "giới chức quân đội Pakistan đã xác nhận không xảy ra vụ giao tranh nào ở Ranh giới kiểm soát", đồng thời nhấn mạnh Pakistan vẫn cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn ở Ranh giới kiểm soát năm 2003, coi đây là một biện pháp quan trọng để xây dựng lòng tin, hướng tới sớm nối lại tiến trình đối thoại giữa hai bên.

Trước đó, theo lời khai của một binh sĩ Ấn Độ còn sống sót, vụ tấn công xảy ra khoảng 2 giờ sáng ngày 6/8 tại một chốt quân sự ở Poonch, cách thủ phủ Srinagar của bang Jammu và Kashmir 200km về phía Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Antony cho biết, khoảng 20 phần tử khủng bố vũ trang cùng với một số đối tượng khác mặc quân phục Pakistan đã tiến hành vụ tấn công. 

Khu vực Kashmir thuộc dãy Himalaya và là vùng lãnh thổ được cả Ấn Độ và Pakistan tuyên bố chủ quyền. Đây là nguyên nhân dẫn tới hai cuộc chiến giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á này kể từ khi giành độc lập từ Anh năm 1947.

Năm 2003, hai bên ký kết thỏa thuận ngừng bắn, tiền đề cho việc lập ra đường Ranh giới kiểm soát phân chia ranh giới tại Kashmir. Tuy nhiên, tại khu vực này đôi lúc vẫn xảy ra các đụng độ giữa binh sĩ hai nước.

Vụ tấn công giết hại 5 binh sĩ mà theo như cáo buộc của phía New Delhi diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ và Pakistan chuẩn bị nối lại đàm phán hòa bình vốn đổ vỡ từ tháng 1 do căng thẳng leo thang sau khi một lính Ấn Độ bị chặt đầu trong một vụ đụng độ ở biên giới. Theo các chuyên gia, vụ việc có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tương lai đàm phán hòa bình giữa hai nước.

Được biết, Thủ tướng Manmohan Singh và Thủ tướng Pakistan Sharif dự kiến sẽ gặp nhau và hội đàm về việc nối lại đàm phán tranh chấp biên giới trong tháng tới bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pakistan bác bỏ cáo buộc của Ấn Độ về vụ tấn công ở Kashmir
Pakistan bác bỏ cáo buộc của Ấn Độ về vụ tấn công ở Kashmir

(VOV) - Pakistan cam giải quyết mọi bất đồng còn tồn tại với Ấn Độ thông qua đối thoại.

Pakistan bác bỏ cáo buộc của Ấn Độ về vụ tấn công ở Kashmir

Pakistan bác bỏ cáo buộc của Ấn Độ về vụ tấn công ở Kashmir

(VOV) - Pakistan cam giải quyết mọi bất đồng còn tồn tại với Ấn Độ thông qua đối thoại.

Binh sĩ Ấn Độ giết bé gái Pakistan ở Kashmir
Binh sĩ Ấn Độ giết bé gái Pakistan ở Kashmir

(VOV) - Vụ việc này càng làm tăng thêm sự căng thẳng vốn kéo dài hơn 65 năm qua giữa 2 quốc gia.

Binh sĩ Ấn Độ giết bé gái Pakistan ở Kashmir

Binh sĩ Ấn Độ giết bé gái Pakistan ở Kashmir

(VOV) - Vụ việc này càng làm tăng thêm sự căng thẳng vốn kéo dài hơn 65 năm qua giữa 2 quốc gia.

Ấn Độ: bạo lực leo thang tại vùng Kashmir
Ấn Độ: bạo lực leo thang tại vùng Kashmir

(VOV) -Bạo lực leo thang ngay trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tới khu vực Kashmir.

Ấn Độ: bạo lực leo thang tại vùng Kashmir

Ấn Độ: bạo lực leo thang tại vùng Kashmir

(VOV) -Bạo lực leo thang ngay trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tới khu vực Kashmir.

Ấn Độ bãi bỏ lệnh giới nghiêm tại Kashmir
Ấn Độ bãi bỏ lệnh giới nghiêm tại Kashmir

VOV.VN - Lệnh giới nghiêm được áp đặt sau vụ lính biên phòng giết chết 4 người biểu tình hôm 18/7 vừa qua.

Ấn Độ bãi bỏ lệnh giới nghiêm tại Kashmir

Ấn Độ bãi bỏ lệnh giới nghiêm tại Kashmir

VOV.VN - Lệnh giới nghiêm được áp đặt sau vụ lính biên phòng giết chết 4 người biểu tình hôm 18/7 vừa qua.

Lính Pakistan bắn chết 5 binh sỹ Ấn Độ
Lính Pakistan bắn chết 5 binh sỹ Ấn Độ

VOV.VN - 5 binh sỹ Ấn Độ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công dọc đường kiểm soát ở bang tranh chấp Jammu và Kashmir hôm 6/8.

Lính Pakistan bắn chết 5 binh sỹ Ấn Độ

Lính Pakistan bắn chết 5 binh sỹ Ấn Độ

VOV.VN - 5 binh sỹ Ấn Độ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công dọc đường kiểm soát ở bang tranh chấp Jammu và Kashmir hôm 6/8.

Ấn Độ và Pakistan lại giao tranh ở Kashmir
Ấn Độ và Pakistan lại giao tranh ở Kashmir

(VOV) - Quân đội Ấn Độ cáo buộc binh sĩ Pakistan đã nổ súng và bắn đạn pháo vào một số vị trí của quân đội Ấn Độ ở Kashmir.

Ấn Độ và Pakistan lại giao tranh ở Kashmir

Ấn Độ và Pakistan lại giao tranh ở Kashmir

(VOV) - Quân đội Ấn Độ cáo buộc binh sĩ Pakistan đã nổ súng và bắn đạn pháo vào một số vị trí của quân đội Ấn Độ ở Kashmir.

Ấn Độ sẽ điều tra về vụ nổ súng vào dân thường ở Kashmir
Ấn Độ sẽ điều tra về vụ nổ súng vào dân thường ở Kashmir

(VOV)-Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Sushil Kumar Shinde đã yêu cầu tiến hành điều tra vụ việc...

Ấn Độ sẽ điều tra về vụ nổ súng vào dân thường ở Kashmir

Ấn Độ sẽ điều tra về vụ nổ súng vào dân thường ở Kashmir

(VOV)-Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Sushil Kumar Shinde đã yêu cầu tiến hành điều tra vụ việc...

Ấn Độ áp đặt lệnh giới nghiêm ở Kashmir vì bạo lực
Ấn Độ áp đặt lệnh giới nghiêm ở Kashmir vì bạo lực

VOV.VN - Để kiểm soát tình hình, chính phủ Ấn Độ cũng phải cử thêm cảnh sát chốt trực ở những khu vực nhạy cảm.

Ấn Độ áp đặt lệnh giới nghiêm ở Kashmir vì bạo lực

Ấn Độ áp đặt lệnh giới nghiêm ở Kashmir vì bạo lực

VOV.VN - Để kiểm soát tình hình, chính phủ Ấn Độ cũng phải cử thêm cảnh sát chốt trực ở những khu vực nhạy cảm.

Căng thẳng Ấn Độ và Pakistan lại gia tăng tại Kashmir
Căng thẳng Ấn Độ và Pakistan lại gia tăng tại Kashmir

Ngày 14/2, quân đội Pakistan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Kashmir sau khi xả súng nhằm vào các bốt kiểm soát của Ấn Độ.

Căng thẳng Ấn Độ và Pakistan lại gia tăng tại Kashmir

Căng thẳng Ấn Độ và Pakistan lại gia tăng tại Kashmir

Ngày 14/2, quân đội Pakistan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Kashmir sau khi xả súng nhằm vào các bốt kiểm soát của Ấn Độ.

Ấn Độ áp đặt lệnh giới nghiêm sau vụ xả súng tại Kashmir
Ấn Độ áp đặt lệnh giới nghiêm sau vụ xả súng tại Kashmir

(VOV) - Ngày 18/7, lính biên phòng thuộc Lực lượng An ninh biên giới Ấn Độ xả súng vào những người biểu tình tại khu vực Kashmir.

Ấn Độ áp đặt lệnh giới nghiêm sau vụ xả súng tại Kashmir

Ấn Độ áp đặt lệnh giới nghiêm sau vụ xả súng tại Kashmir

(VOV) - Ngày 18/7, lính biên phòng thuộc Lực lượng An ninh biên giới Ấn Độ xả súng vào những người biểu tình tại khu vực Kashmir.