Ấn Độ-Thái Bình Dương là trọng tâm chính sách đối ngoại của Australia

VOV.VN - Australia sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và củng cố cấu trúc khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương để đảm bảo các lợi ích quốc gia.

Ngày 15/10, Ngoại trưởng Australia Marise Payne lần đầu tiên công bố chính sách đối ngoại của chính quyền của Thủ tướng Scott Morrison, trong đó khẳng định Ấn Độ-Thái Bình Dương tiếp tục là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Australia.

Ngoại trưởng Australia Marise Payne. 

Phát biểu trong khuôn khổ hội nghị thường niên của Viện nghiên cứu Các vấn đề quốc tế của Australia (AIIA) - một trong những viện nghiên cứu chiến lược hàng đầu của Australia, Ngoại trưởng Marise Payne khẳng định, chính sách đối ngoại của chính quyền của Thủ tướng Morrison sẽ căn bản dựa trên Sách Trắng Ngoại giao được công bố vào năm 2017.

Trong đó, Australia sẽ tập trung vào một số trụ cột như đẩy mạnh cam kết hợp tác khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, củng cố quan hệ với đồng minh Mỹ và thúc đẩy hợp tác với các đối tác trong khu vực dựa trên quy định của luật pháp quốc tế. Trong đó, Ấn Độ-Thái Bình Dương được cho là trọng tâm chính.

Bà Marise Payne khẳng định, Ấn Độ-Thái Bình Dương là khu vực quan trọng, là động lực tăng trưởng của thế giới, Australia “sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và củng cố cấu trúc khu vực” để đảm bảo các lợi ích quốc gia.

“Trong những thập kỷ gần đây, khu vực “Ấn Độ-Thái Bình Dương” đã đóng góp vào 2/3 sự phát triển của toàn cầu” và dự kiến trong thời gian tới, khu vực này sẽ chiếm tới hơn ½ GDP toàn thế giới. Điều đó có ý nghĩa là sẽ có thêm nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Australia cũng như giúp thu hút thêm nhiều vốn đầu tư nước ngoài, góp phần duy trì đà phát triển kinh tế của Australia”, Ngoại trưởng Payne nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Payne cho biết, với Mỹ, Australia tiếp tục ủng hộ đồng minh và khuyến khích Mỹ can dự vào khu vực trong lúc củng cố quan hệ với các đối tác khác như Nhật Bản, Ấn Độ.

Riêng với Trung Quốc, chính quyền của Thủ tướng Scott Morrison dường như có cách tiếp cận ôn hòa hơn so với Sách trắng Ngoại giao. Theo bà Payne, Australia cũng sẽ “xây dựng quan hệ vững mạnh và hiệu quả với Trung Quốc”. Cách đề cập này cho thấy cho thấy Australia đang muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc, chấm dứt giai đoạn căng thẳng như diễn ra trong thời gian qua.

Với ASEAN, Ngoại trưởng Payne tái khẳng định việc công nhận vai trò trung tâm của ASEAN, đồng thời nhấn mạnh Australia và ASEAN có nhiều điểm chung và là đối tác quan trọng của nhau trong nỗ lực mang lại sự ổn định và thịnh vượng cho khu vực.

“Trong bối cảnh cán cân quyền lực khu vực có nhiều đổi thay, Australia và ASEAN có nhiều điểm tương đồng khi cùng coi các thách thức về an ninh là vấn đề nghiêm trọng của khu vực, nơi cần được vận hành dựa trên nền tảng của pháp luật”, bà Payne nói.

Ngoài các vấn đề trọng tâm, Ngoại trưởng Australia còn nhắc đi nhắc lại tầm quan trọng của cách hành xử theo quy định của luật pháp quốc tế, với khẳng định, việc tuân thủ các quy định đã giúp cho thế giới ổn định và tạo điều kiện để phát triển như ngày nay. Và điều này tiếp tục phù hợp với thời điểm hiện tại. Ngoại trưởng Marise Payne khẳng định: “Chúng ta sẽ chỉ an toàn và thịnh vượng khi mà sự khác biệt được kiểm soát còn thách thức được giải quyết bằng các quy định, luật lệ chứ không phải là cách mà một cường quốc tự hành xử theo cách riêng của mình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc kêu gọi Australia ngừng cung cấp vũ khí cho Saudi Arabia
Liên Hợp Quốc kêu gọi Australia ngừng cung cấp vũ khí cho Saudi Arabia

VOV.VN - Tổ chức Nhân quyền Liên Hợp Quốc vừa kêu gọi chính phủ Australia ngừng cung cấp vũ khí cho Saudi Arabia.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Australia ngừng cung cấp vũ khí cho Saudi Arabia

Liên Hợp Quốc kêu gọi Australia ngừng cung cấp vũ khí cho Saudi Arabia

VOV.VN - Tổ chức Nhân quyền Liên Hợp Quốc vừa kêu gọi chính phủ Australia ngừng cung cấp vũ khí cho Saudi Arabia.

Australia hỗ trợ Việt Nam đào tạo luật sư hòa giải thương mại
Australia hỗ trợ Việt Nam đào tạo luật sư hòa giải thương mại

VOV.VN - Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Trung tâm giải quyết xung đột tại Australia đã ký Bản ghi nhớ hỗ trợ đào tạo luật sư hòa giải tranh chấp thương mại.

Australia hỗ trợ Việt Nam đào tạo luật sư hòa giải thương mại

Australia hỗ trợ Việt Nam đào tạo luật sư hòa giải thương mại

VOV.VN - Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Trung tâm giải quyết xung đột tại Australia đã ký Bản ghi nhớ hỗ trợ đào tạo luật sư hòa giải tranh chấp thương mại.

Australia và Nhật Bản thúc đẩy kết nối Ấn Độ-Thái Bình Dương
Australia và Nhật Bản thúc đẩy kết nối Ấn Độ-Thái Bình Dương

VOV.VN -Một trong những nội dung được quan tâm đó là nỗ lực của hai nước nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các nước trụ cột trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Australia và Nhật Bản thúc đẩy kết nối Ấn Độ-Thái Bình Dương

Australia và Nhật Bản thúc đẩy kết nối Ấn Độ-Thái Bình Dương

VOV.VN -Một trong những nội dung được quan tâm đó là nỗ lực của hai nước nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các nước trụ cột trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Phản ứng của Australia khi Trung Quốc và Mỹ căng thẳng trên Biển Đông
Phản ứng của Australia khi Trung Quốc và Mỹ căng thẳng trên Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định, Australia sẽ giữ thái độ bình tĩnh khi Mỹ và Trung Quốc leo thang căng thẳng trên Biển Đông. 

Phản ứng của Australia khi Trung Quốc và Mỹ căng thẳng trên Biển Đông

Phản ứng của Australia khi Trung Quốc và Mỹ căng thẳng trên Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định, Australia sẽ giữ thái độ bình tĩnh khi Mỹ và Trung Quốc leo thang căng thẳng trên Biển Đông.