Liên Hợp Quốc kêu gọi Australia ngừng cung cấp vũ khí cho Saudi Arabia

VOV.VN - Tổ chức Nhân quyền Liên Hợp Quốc vừa kêu gọi chính phủ Australia ngừng cung cấp vũ khí cho Saudi Arabia.

Cụ thể, tại buổi họp báo ngày 27/9, Tổ chức Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết, 3 tổ chức nhân quyền quốc tế đã gửi thư đến chính phủ Australia đề nghị nước này ngừng cung cấp vũ khí cho Saudi Arabia cho đến khi Riyadh kết thúc các chiến dịch không kích và các cuộc tấn công trái pháp luật, đồng thời tiến hành các cuộc điều tra đối với nghi vấn vi phạm tội ác chiến tranh tại Yemen.

Chiến trường Yemen. Ảnh: Al Jazeera.

Tổ chức Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng chính phủ Australia có tham vọng trở thành một trong những nước xuất khẩu trang thiết bị quân sự lớn nhất thế giới, nhưng sẽ phải đảm bảo rằng các loại vũ khí này khi được sử dụng không vi phạm các luật về nhân quyền và nhân đạo quốc tế.

Cũng trong ngày 27/9, chính phủ Yemen đã chấm dứt hoạt động đối với một cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc sau khi cơ quan này công bố báo cáo cáo buộc các nước đồng minh vùng Vịnh của Yemen phải chịu trách nhiệm đối với các thương vong của người dân trong cuộc chiến đang diễn ra ra tại nước này.

Hồi tuần trước, liên quân do Saudi Arabia đứng đầu tuyên bố đã khởi động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giải phóng thành phố Al Hudaydah đang bị các tay súng Houthi chiếm giữ.

Yemen đang chìm trong xung đột vũ trang giữa các lực lượng trung thành với chính quyền Tổng thống Abd Rabbuh Mansour Hadi và các tay súng nổi dậy người Houthi trong nhiều năm nay. Lực lượng liên quân do Saudi Arabia đứng đầu bắt đầu tiến hành không kích nhằm vào các vị trí của các tay súng Houthi từ tháng 3/2015 theo đề nghị của Tổng thống Hadi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yemen: 4 người làm tại đài phát thanh chết trong cuộc không kích
Yemen: 4 người làm tại đài phát thanh chết trong cuộc không kích

VOV.VN -Ngày 16/9, 4 người làm việc tại một đài phát thanh ở thành phố cảng Hodeida của Yemen đã thiệt mạng trong một cuộc không kích.  

Yemen: 4 người làm tại đài phát thanh chết trong cuộc không kích

Yemen: 4 người làm tại đài phát thanh chết trong cuộc không kích

VOV.VN -Ngày 16/9, 4 người làm việc tại một đài phát thanh ở thành phố cảng Hodeida của Yemen đã thiệt mạng trong một cuộc không kích.  

Liên Hợp Quốc “thua cuộc” trong cuộc chiến chống nạn đói tại Yemen
Liên Hợp Quốc “thua cuộc” trong cuộc chiến chống nạn đói tại Yemen

VOV.VN - Các cơ quan viện trợ quốc tế đang thua trong cuộc chiến chống nạn đói ở Yemen, nơi được dự báo sẽ có thêm 3,5 triệu người có nguy cơ chết đói.

Liên Hợp Quốc “thua cuộc” trong cuộc chiến chống nạn đói tại Yemen

Liên Hợp Quốc “thua cuộc” trong cuộc chiến chống nạn đói tại Yemen

VOV.VN - Các cơ quan viện trợ quốc tế đang thua trong cuộc chiến chống nạn đói ở Yemen, nơi được dự báo sẽ có thêm 3,5 triệu người có nguy cơ chết đói.

Mỹ bảo vệ quan điểm hỗ trợ quân sự liên quân Arab tại Yemen
Mỹ bảo vệ quan điểm hỗ trợ quân sự liên quân Arab tại Yemen

VOV.VN - Nếu không được sự cho phép của Quốc hội, các máy bay tiếp dầu của Mỹ sẽ bị hạn chế tiếp nhiên liệu cho máy bay của liên quân Arab. 

Mỹ bảo vệ quan điểm hỗ trợ quân sự liên quân Arab tại Yemen

Mỹ bảo vệ quan điểm hỗ trợ quân sự liên quân Arab tại Yemen

VOV.VN - Nếu không được sự cho phép của Quốc hội, các máy bay tiếp dầu của Mỹ sẽ bị hạn chế tiếp nhiên liệu cho máy bay của liên quân Arab. 

Tây Ban Nha ngừng bán bom dẫn đường bằng laser cho Saudi Arabia
Tây Ban Nha ngừng bán bom dẫn đường bằng laser cho Saudi Arabia

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha đã dừng việc chuyển giao bom dẫn đường bằng laser cho chính phủ Saudi Arabia.

Tây Ban Nha ngừng bán bom dẫn đường bằng laser cho Saudi Arabia

Tây Ban Nha ngừng bán bom dẫn đường bằng laser cho Saudi Arabia

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha đã dừng việc chuyển giao bom dẫn đường bằng laser cho chính phủ Saudi Arabia.

Australia sẽ cùng Pháp tham gia cuộc tập trận quốc tế tại Biển Đông
Australia sẽ cùng Pháp tham gia cuộc tập trận quốc tế tại Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Australia cho rằng, bất kỳ quốc gia nào cũng không nên coi các cuộc tập trận này là hành động đe dọa chủ quyền.

Australia sẽ cùng Pháp tham gia cuộc tập trận quốc tế tại Biển Đông

Australia sẽ cùng Pháp tham gia cuộc tập trận quốc tế tại Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Australia cho rằng, bất kỳ quốc gia nào cũng không nên coi các cuộc tập trận này là hành động đe dọa chủ quyền.