Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo tầm xa Agni-V

Tên lửa Agni- V cao 17m, với tầm bắn hơn 5.000km được phóng tại bờ biển bang Orissa.

Sáng 19/4, Ấn Độ chính thức phóng thử tên lửa đạn đạo tầm xa đầu tiên Agni-V. Tên lửa Agni- V cao 17m, với tầm bắn hơn 5.000km được phóng vào lúc 8h5’ sáng 19/4 (theo giờ địa phương), tại bở biển phía Đông bang Orissa. Vụ phóng dự kiến diễn ra vào tối 18/4 nhưng bị hoãn lại do thời tiết xấu.

Tên lửa Agni- 5 của Ấn Độ (Ảnh: AP)
Nếu vụ phóng thành công, tên lửa Agni-5 sẽ giúp đưa Ấn Độ tham gia vào câu lạc bộ các nước sở hữu công nghệ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Đến nay, thành viên của câu lạc bộ này mới chỉ có Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên