Ấn Độ thử tên lửa siêu âm

Loại tên lửa này có khả năng tiêu diệt các mục tiêu bề mặt và tầm bắn tối đa là 290 km

Theo các nguồn tin, hôm nay (5/9), Ấn Độ tiến hành thử tên lửa siêu âm BrahMos ở ngoài khơi bang Orissa, miền Đông nước này.

Loại tên lửa hành trình này do liên doanh giữa Ấn Độ và Nga chế tạo, sẽ được bắn thử từ bãi thử hỗn hợp Chandipur, thuộc huyện Balasore. Trong tương lai, tên lửa BrahMos sẽ được trang bị cho lực lượng lục quân, cũng như hải quân Ấn Độ.

Tên lửa BrahMos có thể được phóng từ tàu ngầm, tàu chiến, máy bay hoặc từ mặt đất. Loại tên lửa này có khả năng tiêu diệt các mục tiêu bề mặt và tầm bắn tối đa là 290 km./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên