Ấn Độ tiếp tục phá kỷ lục về số ca Covid-19 ghi nhận trong ngày

VOV.VN - Ấn Độ ngày 26/4 ghi nhận thêm 352.991 ca mắc Covid-19 trong vòng 24 giờ trước đó, cùng 2.812 ca tử vong do dịch bệnh này. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp Ấn Độ ghi nhận số ca Covid-19 ở mức trên 300.000 ca/ngày.

Sự gia tăng đột biến số ca mắc Covid-19 tại Ấn Độ hiện nay được cho một phần là do biến thể của virus SARS-CoV-2 có tốc độ lây lan nhanh hơn.

Theo Reuters, các bệnh viện ở thủ đô New Delhi và các thành phố khác đang buộc phải từ chối tiếp nhận bệnh nhân do thiếu oxy y tế và các nguồn lực khác.

“Tất cả các bệnh viện đều đang cạn kiệt nguồn oxy y tế”, bác sỹ Sudhanshu Bankata, Giám đốc điều hành bệnh viện Batra, bệnh viện hàng đầu ở thủ đô New Delhi cho biết.

Trong một tuyên bố trên Twitter, Thủ tướng Narendra Modi cho biết, chính phủ sẽ thiết lập 551 máy tạo oxy ở tất cả các quận để đảm bảo nguồn cung cấp cho các bệnh viện.

Ngày 25/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin cho biết, Mỹ sẵn sàng gửi các nguồn lực hỗ trợ tới đối tác Ấn Độ trong thời điểm khó khăn này.

Anh cũng quyết định gửi các vật tư thiết bị y tế cần thiết, cùng 600 máy thở và thiết bị tạo oxy lưu động để Ấn Độ đối phó với làn sóng Covid-19 thứ 2 ở nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Covid-19 ở Ấn Độ: “Virus nuốt chửng chúng tôi như một con quái vật”
Dịch Covid-19 ở Ấn Độ: “Virus nuốt chửng chúng tôi như một con quái vật”

VOV.VN - Trong bối cảnh thiếu trầm trọng nguồn oxy y tế, các gia đình ở Ấn Độ đang phải tự tìm cách đưa người thân mắc Covid-19 chạy khắp bệnh viện này tới bệnh viện khác để tìm nơi điều trị. Nhưng thường những nỗ lực của họ đều kết thúc trong vô vọng.

Dịch Covid-19 ở Ấn Độ: “Virus nuốt chửng chúng tôi như một con quái vật”

Dịch Covid-19 ở Ấn Độ: “Virus nuốt chửng chúng tôi như một con quái vật”

VOV.VN - Trong bối cảnh thiếu trầm trọng nguồn oxy y tế, các gia đình ở Ấn Độ đang phải tự tìm cách đưa người thân mắc Covid-19 chạy khắp bệnh viện này tới bệnh viện khác để tìm nơi điều trị. Nhưng thường những nỗ lực của họ đều kết thúc trong vô vọng.

Nguyên nhân khiến Ấn Độ đối mặt làn sóng Covid-19 không thể tồi tệ hơn
Nguyên nhân khiến Ấn Độ đối mặt làn sóng Covid-19 không thể tồi tệ hơn

VOV.VN - Sự chủ quan của chính phủ và cộng đồng, sai lầm trong cách ứng phó với đại dịch và trong việc triển khai vaccine là những nguyên nhân khiến Ấn Độ thất thủ trước Covid-19.

Nguyên nhân khiến Ấn Độ đối mặt làn sóng Covid-19 không thể tồi tệ hơn

Nguyên nhân khiến Ấn Độ đối mặt làn sóng Covid-19 không thể tồi tệ hơn

VOV.VN - Sự chủ quan của chính phủ và cộng đồng, sai lầm trong cách ứng phó với đại dịch và trong việc triển khai vaccine là những nguyên nhân khiến Ấn Độ thất thủ trước Covid-19.

Giới siêu giàu Ấn Độ tìm cách chạy khỏi “sóng thần” Covid-19
Giới siêu giàu Ấn Độ tìm cách chạy khỏi “sóng thần” Covid-19

VOV.VN - Giới siêu giàu Ấn Độ chi hàng chục nghìn USD để rời khỏi "cơn sóng thần" Covid-19 trong bối cảnh nước này liên tiếp phá kỷ lục về số ca bệnh ghi nhận mỗi ngày.

Giới siêu giàu Ấn Độ tìm cách chạy khỏi “sóng thần” Covid-19

Giới siêu giàu Ấn Độ tìm cách chạy khỏi “sóng thần” Covid-19

VOV.VN - Giới siêu giàu Ấn Độ chi hàng chục nghìn USD để rời khỏi "cơn sóng thần" Covid-19 trong bối cảnh nước này liên tiếp phá kỷ lục về số ca bệnh ghi nhận mỗi ngày.