Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí xoa dịu căng thẳng biên giới

VOV.VN - Trung Quốc và Ấn Độ đã nhất trí thực hiện thêm nhiều biện pháp để giảm căng thẳng tại khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước.

Trong cuộc họp trực tuyến về Cơ chế tham vấn và phối hợp liên quan tới các vấn đề biên giới Trung - Ấn, các quan chức cấp cao của hai bên đã đồng ý tiếp tục liên lạc thông qua các kênh ngoại giao và quân sự, nhằm thúc đẩy một vòng đàm phán cấp chỉ huy mới để tìm kiếm giải pháp, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Hai bên sẽ “tiếp tục nỗ lực giảm leo thang căng thẳng tại khu vực biên giới và cố gắng chuyển từ quản lý tình trạng khẩn cấp sang kiểm soát thường xuyên và liên tục”. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, các bên đã “trao đổi quan điểm thẳng thắn và sâu sắc về những diễn biến mới nhất” dọc khu vực biên giới, cam kết tuân thủ nghiêm túc các thỏa thuận đã đạt được giữa quân đội hai nước để “tránh tiếp diễn những tình huống gây leo thang căng thẳng trên thực địa”.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, hai bên nhất trí về sự cần thiết phải tìm ra giải pháp cho những bất ổn tại biên giới trong thời gian sớm nhất, song song với việc tuân thủ các thỏa thuận và nghị định thư song phương để khôi phục hòa bình. Đây là cuộc họp về Cơ chế tham vấn và phối hợp liên quan tới các vấn đề biên giới lần thứ 23 giữa các quan chức bộ ngoại giao và bộ quốc phòng hai nước.

Trong cuộc đàm phán cấp cao vào tháng 10 vừa qua, quân đội hai nước đã đổ lỗi cho nhau khi không đạt được thỏa thuận để giải quyết tình trạng bế tắc kéo dài suốt 18 tháng qua, kể từ cuộc đụng độ đẫm máu hồi tháng 6/2020 khiến 20 binh sỹ Ấn Độ và 4 binh sỹ Trung Quốc thiệt mạng. Hiện cả Ấn Độ và Trung Quốc đều tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực biên giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức họp đàm phán về vấn đề biên giới
Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức họp đàm phán về vấn đề biên giới

VOV.VN - Ngày 18/11, Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp theo hình thức trực tuyến để đàm phán về vấn đề căng thẳng biên giới giữa hai nước.

Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức họp đàm phán về vấn đề biên giới

Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức họp đàm phán về vấn đề biên giới

VOV.VN - Ngày 18/11, Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp theo hình thức trực tuyến để đàm phán về vấn đề căng thẳng biên giới giữa hai nước.

Ấn Độ, Trung Quốc đồng ý tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 14
Ấn Độ, Trung Quốc đồng ý tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 14

VOV.VN - Ấn Độ và Trung Quốc ngày 18/11 đã nhất trí tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 14 trong thời gian sớm nhất nhằm đạt được thỏa thuận rút quân hoàn toàn khỏi các điểm tranh chấp còn lại dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở phía Đông Ladakh.

Ấn Độ, Trung Quốc đồng ý tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 14

Ấn Độ, Trung Quốc đồng ý tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 14

VOV.VN - Ấn Độ và Trung Quốc ngày 18/11 đã nhất trí tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 14 trong thời gian sớm nhất nhằm đạt được thỏa thuận rút quân hoàn toàn khỏi các điểm tranh chấp còn lại dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở phía Đông Ladakh.

Trung Quốc điều máy bay ném bom tầm xa đến biên giới với Ấn Độ
Trung Quốc điều máy bay ném bom tầm xa đến biên giới với Ấn Độ

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc đã triển khai máy bay ném bom tầm xa H-6K đến biên giới giáp Ấn Độ khi căng thẳng giữa hai nước leo thang.

Trung Quốc điều máy bay ném bom tầm xa đến biên giới với Ấn Độ

Trung Quốc điều máy bay ném bom tầm xa đến biên giới với Ấn Độ

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc đã triển khai máy bay ném bom tầm xa H-6K đến biên giới giáp Ấn Độ khi căng thẳng giữa hai nước leo thang.

Ấn Độ chuẩn bị triển khai quân khi nguy cơ xung đột biên giới với Trung Quốc gia tăng
Ấn Độ chuẩn bị triển khai quân khi nguy cơ xung đột biên giới với Trung Quốc gia tăng

VOV.VN - Ấn Độ đang nỗ lực làm việc toàn thời gian để hỗ trợ tốt hơn cho các lực lượng bảo vệ biên giới trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này và Trung Quốc gia tăng tại khu vực biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya.

Ấn Độ chuẩn bị triển khai quân khi nguy cơ xung đột biên giới với Trung Quốc gia tăng

Ấn Độ chuẩn bị triển khai quân khi nguy cơ xung đột biên giới với Trung Quốc gia tăng

VOV.VN - Ấn Độ đang nỗ lực làm việc toàn thời gian để hỗ trợ tốt hơn cho các lực lượng bảo vệ biên giới trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này và Trung Quốc gia tăng tại khu vực biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya.