Ấn Độ bắt đầu nới lỏng các hoạt động kinh tế - xã hội từ ngày 20/4

VOV.VN - Bắt đầu từ 0 giờ ngày 20/4, chính phủ Ấn Độ bắt đầu nới lỏng các quy định về phong tỏa và cách ly xã hội.

Từ 0 giờ ngày 20/4, chính phủ Ấn Độ bắt đầu nới lỏng các quy định về phong tỏa và cách ly xã hội, cho phép nhiều hoạt động kinh tế, xã hội được trở lại bình thường.

Theo hướng dẫn được Bộ Nội vụ Ấn Độ công bố ngày 19/4, việc nới lỏng này nhằm làm giảm những khó khăn mà người dân phải đối mặt trong suốt hơn 3 tuần phong tỏa toàn quốc trước đó.

20200419181L.jpg
Một cửa hàng cắt tóc chuẩn bị mở cửa lại ở thành phố Bengaluru, Ấn Độ (ANI)

Ngoại trừ các ‘điểm nóng’ về lây nhiễm Covid-19 và các khu vực đang bị khoanh vùng cách ly, phần lớn hoạt động kinh tế, xã hội sẽ được cho phép khởi động lại tại các khu vực không có các ca dương tính mới với SARS-CoV-2.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục, trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, các phương tiện giao thông công cộng, dịch vụ đường sắt và đường không tiếp tục đóng cửa tới ít nhất là ngày 3/5. Tuy nhiên, việc dỡ bỏ các hạn chế đi kèm với việc người dân phải tuân thủ nguyên tắc phòng dịch là giữ khoảng cách xã hội và đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Sau 21 ngày thực thi, hôm 14/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi quyết định kéo dài phong tỏa toàn quốc tới ngày 3/5, nhằm giãn cách xã hội, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, các biện pháp nới lỏng sẽ bắt đầu từ ngày 20/4 nhằm tạo điều kiện cho nền kinh tế tái khởi động.

Hiện Ấn Độ đã ghi nhận gần 16.200 ca nhiễm Covid-19, 520 người tử vong vì dịch bệnh này. Cũng trong ngày 19/4, Chính phủ Ấn Độ đã thành lập Nhóm đặc trách cấp cao của Chính phủ nhằm tập trung nghiên cứu vaccine và thuốc điều trị Covid-19. Nhóm đặc trách cấp cao này gồm các bộ và cơ quan nghiên cứu khoa học hàng đầu của Ấn Độ có nhiệm vụ vạch ra lộ trình phát triển vaccine cho nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ xuất khẩu thuốc chống thuốc rét sang UAE điều trị Covid-19
Ấn Độ xuất khẩu thuốc chống thuốc rét sang UAE điều trị Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đã đồng ý xuất khẩu thuốc chống sốt rét dạng viên (hydroxychloroquine) đến UAE để chữa trị bệnh nhân mắc Covid-19.

Ấn Độ xuất khẩu thuốc chống thuốc rét sang UAE điều trị Covid-19

Ấn Độ xuất khẩu thuốc chống thuốc rét sang UAE điều trị Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đã đồng ý xuất khẩu thuốc chống sốt rét dạng viên (hydroxychloroquine) đến UAE để chữa trị bệnh nhân mắc Covid-19.

26 binh sĩ Hải quân Ấn Độ mắc Covid-19
26 binh sĩ Hải quân Ấn Độ mắc Covid-19

VOV.VN - Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, tất cả những binh sĩ này đã được cách ly tại một bệnh viện Hải quân tại Mumbai.

26 binh sĩ Hải quân Ấn Độ mắc Covid-19

26 binh sĩ Hải quân Ấn Độ mắc Covid-19

VOV.VN - Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, tất cả những binh sĩ này đã được cách ly tại một bệnh viện Hải quân tại Mumbai.

Tốc độ lây nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ đang chậm lại từ khi cách ly
Tốc độ lây nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ đang chậm lại từ khi cách ly

VOV.VN - Ấn Độ bắt đầu ghi nhận tốc độ tăng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 mới chậm lại kể từ khi nước này bắt đầu đợt cách ly toàn quốc vào ngày 24/3.

Tốc độ lây nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ đang chậm lại từ khi cách ly

Tốc độ lây nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ đang chậm lại từ khi cách ly

VOV.VN - Ấn Độ bắt đầu ghi nhận tốc độ tăng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 mới chậm lại kể từ khi nước này bắt đầu đợt cách ly toàn quốc vào ngày 24/3.