Ấn Độ - Trung Quốc tiếp tục đàm phán về vấn đề biên giới

VOV.VN - Ấn Độ và Trung Quốc dự kiến tổ chức cuộc họp trong khuôn khổ Cơ chế Làm việc để tham vấn và điều phối về Vấn đề biên giới trong ngày hôm nay (24/7).

Đây là vòng đàm phán thứ 17 trong khuôn khổ làm việc song phương này và là lần thứ 2 quan chức hai nước gặp nhau trong vòng chưa đầy 1 tháng nhằm giải quyết căng thẳng tại biên giới.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Phát biểu trong buổi họp báo thường kỳ chiều 23/7, Người phát ngôn bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava đã xác nhận thông tin này. Người phát ngôn bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, cuộc họp sẽ diễn ra ở cấp vụ trưởng. Hồi đầu tháng, Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức vòng làm việc thứ 16 của Cơ chế Làm việc để tham vấn và điều phối về Vấn đề biên giới để xem xét cuộc đối đầu giữa quân đội hai nước tại Ladakh. Tại cuộc họp đó, đứng đầu phía Ấn Độ là vụ trưởng Vụ Đông Á, Bộ Ngoại giao. Đại diện phía Trung Quốc là Tổng vụ trưởng Vụ Biên giới và Đại dương bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Cơ chế Làm việc để tham vấn và điều phối về Vấn đề biên giới Ấn – Trung được thiết lập năm 2012 là cơ chế trên danh nghĩa nhằm duy trì hòa bình ở các khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Đây cũng là nơi chính phủ hai bên trao đổi quan điểm để tăng cường thông tin và hợp tác, bao gồm cả liên lạc giữa nhân viên an ninh tại biên giới. Những ngày qua, xuất hiện nhiều thông tin về việc Trung Quốc không sẵn lòng triển khai các biện pháp giảm đối đầu, giảm leo thang tại đường Kiểm soát Thực tế (LAC) giữa hai nước. Trung Quốc được cho là vẫn tiếp tục triển khai khoảng 40.000 binh lính tại các khu vực dọc đường LAC.

Bình luận về thông tin này, người phát ngôn bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava cho biết, Ấn Độ đã tuyên bố rõ ràng về đường LAC và các khu vực dọc đường biên giới. Nước này khẳng định việc tôn trọng và tuân thủ nghiêm túc đường LAC là nền tảng của hòa bình và bình yên tại biên giới Ấn - Trung. Ấn Độ cam kết đầy đủ với việc tuân thủ và tôn trọng đường LAC, đồng thời không chấp nhận bất cứ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi nguyên trạng của đường LAC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhắc lại yêu sách lãnh thổ với Bhutan: Trung Quốc nhắm tới Ấn Độ?
Nhắc lại yêu sách lãnh thổ với Bhutan: Trung Quốc nhắm tới Ấn Độ?

VOV.VN - Trung Quốc mới đây tuyên bố đã đưa ra một "gói giải pháp’" về tranh chấp biên giới với nước láng giềng Bhutan.

Nhắc lại yêu sách lãnh thổ với Bhutan: Trung Quốc nhắm tới Ấn Độ?

Nhắc lại yêu sách lãnh thổ với Bhutan: Trung Quốc nhắm tới Ấn Độ?

VOV.VN - Trung Quốc mới đây tuyên bố đã đưa ra một "gói giải pháp’" về tranh chấp biên giới với nước láng giềng Bhutan.

Ấn Độ yêu cầu Trung Quốc làm rõ yêu sách với ranh giới tại Ladakh
Ấn Độ yêu cầu Trung Quốc làm rõ yêu sách với ranh giới tại Ladakh

VOV.VN - Tới thời điểm này, Trung Quốc vẫn từ chối trao đổi với Ấn Độ các bản đồ về khu vực Ladakh.

Ấn Độ yêu cầu Trung Quốc làm rõ yêu sách với ranh giới tại Ladakh

Ấn Độ yêu cầu Trung Quốc làm rõ yêu sách với ranh giới tại Ladakh

VOV.VN - Tới thời điểm này, Trung Quốc vẫn từ chối trao đổi với Ấn Độ các bản đồ về khu vực Ladakh.

Căng thẳng Trung – Ấn thực sự đã hạ nhiệt?
Căng thẳng Trung – Ấn thực sự đã hạ nhiệt?

VOV.VN - Tình hình tại khu vực biên giới Trung - Ấn những ngày gần đây đã có vẻ lắng dịu hơn, song vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát sự đối đầu.

Căng thẳng Trung – Ấn thực sự đã hạ nhiệt?

Căng thẳng Trung – Ấn thực sự đã hạ nhiệt?

VOV.VN - Tình hình tại khu vực biên giới Trung - Ấn những ngày gần đây đã có vẻ lắng dịu hơn, song vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát sự đối đầu.