Ảnh: Tổng thống Nga Putin tặng hoa nữ phi hành gia đầu tiên

VOV.VN -Valentina Tereshkova đã trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới bay vào không gian, ghi tên mình vào lịch sử chinh phục vũ trụ của nhân loại.

Valentina Tereshkova (sinh ngày 6/3/1937), là nữ phi hành gia đầu tiên của Liên Xô và thế giới bay vào vũ trụ, trong chuyến bay Chayka trên tàu Vostok 6 ngày 16/6/1963.
Bà tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Không gian và Vũ trụ Zhukovsky năm 1969.
Bà là một trong số 58 phụ nữ trẻ nộp đơn xin gia nhập chương trình vũ trụ Liên Xô, ngày 12/3/1962.

Bà đã vượt qua hơn 400 ứng cử viên sáng giá để trở thành người thực hiện chuyến bay trên tàu vũ trụ Vostok-6. 
Trong chuyến bay kéo dài 3 ngày, nữ phi hành gia người Nga này đã bay quanh Trái Đất tới 48 vòng, nhiều hơn tổng số lần của các nhà du hành vũ trụ Mỹ tính đến thời điểm đó.

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của Valentina Tereshkova sau khi đáp xuống mặt đất. 
Valentina Tereshkova chụp ảnh cùng phi hành gia Yuri Gagarin (phải).
Nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev chúc mừng Valentina Tereshkova.
Tổng thống Nga Putin tặng hoa cho nữ phi hành gia Valentina Tereshkova nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của bà, ngày 6/3/2017 (RT).

Nữ phi hành gia Valentina Tereshkova cầm ngọn đuốc Olympic.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên