Australia có thể mua tàu ngầm của cả Mỹ và Anh

VOV.VN - Việc Australia có thể mua sắm tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong khuôn khổ AUKUS đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận thế giới.

Hôm nay (10/3), thông tin về thỏa thuận này tiếp tục được báo chí Australia đề cập khi nước này cho biết có khả năng sẽ mua tàu ngầm của cả Mỹ và Anh.

Sau khi đưa tin về việc Australia có thể sẽ mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia của Mỹ và 3 tàu ngầm trong số này sẽ được chuyển giao vào giữa những năm 2030, hôm nay (10/3) truyền thông Australia cho biết, ngoài tàu ngầm của Mỹ, nước này có thể mua thêm cả tàu ngầm của Anh.

Báo chí Australia đưa tin, Australia có thể mua tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ trước, sau đó sẽ mua tàu ngầm thế hệ mới do Anh sản xuất. Dư luận đang nhắm đến tàu ngầm thế thế hệ mới được biết đến với tên gọi SSNR mà Anh đang nghiên cứu chế tạo để thay thế tàu ngầm lớp Astute của nước này. Mặc dù vào lúc này chính phủ của cả Australia, Mỹ và Anh đều chưa khẳng định bất kỳ thông tin nào, song Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã nói với nội các của mình rằng, ông đang kỳ vọng vào kết quả tích cực của cuộc hội đàm với Thủ tướng Australia và Tổng thống Mỹ vào tuần tới.

Phản ứng trước các thông tin về thỏa thuận mua tàu ngầm của Australia, bà Mao Ninh, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nước này “kêu gọi Mỹ, Anh và Australia từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh và trò chơi được ăn cả, ngã về không, trung thực thực hiện các nghĩa vụ quốc tế và nỗ lực đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhận định “hợp tác ba bên đặt ra những rủi ro về phổ biến vũ khí hạt nhân nghiêm trọng và sẽ gây ra những cú sốc đối với hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế, khuấy động cuộc chạy đua vũ trang, phá hoại hòa bình và ổn định ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, điều đã bị các nước nghi ngờ và phản đối rộng rãi trong khu vực và quốc tế”.

Theo thông báo của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, thông tin về thỏa thuận mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của nước này sẽ được thông báo vào ngày 13/3 tới, theo giờ Mỹ, nơi ông có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia phát hiện phân tử có thể chuyển không khí thành điện
Australia phát hiện phân tử có thể chuyển không khí thành điện

VOV.VN - Một nhóm nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Monash của Australia vừa phát hiện ra một phân tử có thể chuyển từ hydro trong không khí thành điện năng, mở đường cho một cuộc cách mạng trong ngành năng lượng sạch.

Australia phát hiện phân tử có thể chuyển không khí thành điện

Australia phát hiện phân tử có thể chuyển không khí thành điện

VOV.VN - Một nhóm nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Monash của Australia vừa phát hiện ra một phân tử có thể chuyển từ hydro trong không khí thành điện năng, mở đường cho một cuộc cách mạng trong ngành năng lượng sạch.

Australia triển khai kế hoạch sửa đổi Đạo luật Quốc phòng trước tình hình mới
Australia triển khai kế hoạch sửa đổi Đạo luật Quốc phòng trước tình hình mới

VOV.VN - Sáng 9/3, Bộ Quốc phòng Australia thông báo bắt đầu triển khai kế hoạch cải cách, sửa đổi Đạo luật Quốc phòng năm 1903 và các luật liên quan nhằm đảm bảo đáp ứng được những thách thức từ môi trường chiến lược đang thay đổi nhanh chóng, cũng như thực tế các cuộc cạnh tranh, xung đột hiện đại.

Australia triển khai kế hoạch sửa đổi Đạo luật Quốc phòng trước tình hình mới

Australia triển khai kế hoạch sửa đổi Đạo luật Quốc phòng trước tình hình mới

VOV.VN - Sáng 9/3, Bộ Quốc phòng Australia thông báo bắt đầu triển khai kế hoạch cải cách, sửa đổi Đạo luật Quốc phòng năm 1903 và các luật liên quan nhằm đảm bảo đáp ứng được những thách thức từ môi trường chiến lược đang thay đổi nhanh chóng, cũng như thực tế các cuộc cạnh tranh, xung đột hiện đại.

Australia có thể mua 5 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ
Australia có thể mua 5 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ

VOV.VN - Sau khi Thủ tướng Australia thông báo sẽ có chuyến công du tới Mỹ trong những ngày tới thì trong dư luận nước này, cuộc thảo luận về thỏa thuận trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong khuôn khổ AUKUS bắt đầu nóng lên.

Australia có thể mua 5 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ

Australia có thể mua 5 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ

VOV.VN - Sau khi Thủ tướng Australia thông báo sẽ có chuyến công du tới Mỹ trong những ngày tới thì trong dư luận nước này, cuộc thảo luận về thỏa thuận trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong khuôn khổ AUKUS bắt đầu nóng lên.