Australia mở rộng huấn luyện quân sự cho Ukraine trong năm 2024

VOV.VN - Hôm nay (14/12), Australia thông báo sẽ tiếp tục triển khai mở rộng hoạt động huấn luyện quân sự và hỗ trợ quân đội Ukraine trong khuôn khổ Chiến dịch Kudu trong năm 2024.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles, Australia sẽ gia hạn và mở rộng cam kết đào tạo tân binh cho Lực lượng vũ trang Ukraine trong khuôn khổ Chiến dịch Kudu trong suốt năm 2024. Trong tuần đầu tháng 12 vừa qua, Australia cũng vừa luân chuyển một vòng mới các sỹ quan, nhân viên có trình độ và kinh nghiệm chiến đấu, huấn luyện binh sỹ từ căn cứ Darwin tới Anh để tiếp tục chiến dịch này.

Theo đó, trong 12 tháng tới, số lượng thành viên Lực lượng Phòng vệ Australia (ADF) được triển khai sẽ tăng lên 90 người, được thay đổi luân phiên theo từng khoá đào tạo, mở rộng ra các chương trình đào tạo lãnh đạo cấp cơ sở, tập trung vào các kỹ năng chiến đấu cơ bản như: chiến tranh đô thị, sơ cứu chiến đấu, công binh, trinh sát, bắn súng...

Kể từ tháng 6/2022, hơn 30.000 người Ukraine đã được đào tạo để trở thành quân nhân như một phần của chương trình đào tạo rộng lớn hơn do Vương quốc Anh chủ trì và hỗ trợ bởi các nhân viên đến từ Australia, Canada, New Zealand, Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển, Litva, Hà Lan và gần đây là Romania. Kể từ tháng 1/2023, quân đội Australia chính thức tham gia chương trình này và đã giúp đào tạo hơn 1.200 tân binh Ukraine. 

Ngoại trưởng Australia Penny Wong nhấn mạnh, hoạt động mở rộng huấn luyện quân sự này là một phần trong cam kết của Australia đối với cuộc xung đột Ukraine. Cho đến nay, Australia đã hỗ trợ tổng thể khoảng 910 triệu AUD cho Ukraine, bao gồm 730 triệu AUD hỗ trợ quân sự và cam kết sẽ tiếp tục các khoản hỗ trợ khác dành cho Ukraine trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga dồn dập tấn công Ukraine trên hướng Krasny Lyman
Nga dồn dập tấn công Ukraine trên hướng Krasny Lyman

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/12 công bố đoạn video cho thấy các hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MRLS) Grad liên tiếp nã đạn về phía mục tiêu Ukraine ở hướng Krasny Liman vào ban đêm.

Nga dồn dập tấn công Ukraine trên hướng Krasny Lyman

Nga dồn dập tấn công Ukraine trên hướng Krasny Lyman

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/12 công bố đoạn video cho thấy các hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MRLS) Grad liên tiếp nã đạn về phía mục tiêu Ukraine ở hướng Krasny Liman vào ban đêm.

UAV Ukraine cố gắng hạ mục tiêu Nga gần Bakhmut
UAV Ukraine cố gắng hạ mục tiêu Nga gần Bakhmut

VOV.VN - Video do Reuters đăng tải cho thấy, một đơn vị của Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) để nhắm mục tiêu vào các phương tiện quân sự của Nga, nhằm ngăn cản quân đội Moscow tiến quân.

UAV Ukraine cố gắng hạ mục tiêu Nga gần Bakhmut

UAV Ukraine cố gắng hạ mục tiêu Nga gần Bakhmut

VOV.VN - Video do Reuters đăng tải cho thấy, một đơn vị của Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) để nhắm mục tiêu vào các phương tiện quân sự của Nga, nhằm ngăn cản quân đội Moscow tiến quân.

Nga thay đổi địa điểm phóng UAV tự sát tấn công Ukraine
Nga thay đổi địa điểm phóng UAV tự sát tấn công Ukraine

VOV.VN - Nga được cho là đã bắt đầu phóng UAV tự sát từ một địa điểm mới ở Crimea và điều này có thể gây đau đầu cho lực lượng phòng không Ukraine.

Nga thay đổi địa điểm phóng UAV tự sát tấn công Ukraine

Nga thay đổi địa điểm phóng UAV tự sát tấn công Ukraine

VOV.VN - Nga được cho là đã bắt đầu phóng UAV tự sát từ một địa điểm mới ở Crimea và điều này có thể gây đau đầu cho lực lượng phòng không Ukraine.

Sở hữu lợi thế áp đảo, chiến thuật triển khai UAV của Nga có gì khác Ukraine?
Sở hữu lợi thế áp đảo, chiến thuật triển khai UAV của Nga có gì khác Ukraine?

VOV.VN - Trong khi Ukraine chỉ triển khai UAV khi “có mục tiêu" thì Nga, với lợi thế áp đảo về số lượng, đã triển khai liên tục phương tiện này để phát hiện các mục tiêu tấn công.

Sở hữu lợi thế áp đảo, chiến thuật triển khai UAV của Nga có gì khác Ukraine?

Sở hữu lợi thế áp đảo, chiến thuật triển khai UAV của Nga có gì khác Ukraine?

VOV.VN - Trong khi Ukraine chỉ triển khai UAV khi “có mục tiêu" thì Nga, với lợi thế áp đảo về số lượng, đã triển khai liên tục phương tiện này để phát hiện các mục tiêu tấn công.

Châu Âu có đủ sức gồng gánh cho Ukraine trước bước lùi hỗ trợ quân sự của Mỹ?
Châu Âu có đủ sức gồng gánh cho Ukraine trước bước lùi hỗ trợ quân sự của Mỹ?

VOV.VN - Châu Âu có đủ nguồn lực để đáp ứng các nhu cầu của Ukraine giữa bối cảnh gói ngân sách quan trọng hỗ trợ cho Kiev vẫn bế tắc ở Quốc hội Mỹ?

Châu Âu có đủ sức gồng gánh cho Ukraine trước bước lùi hỗ trợ quân sự của Mỹ?

Châu Âu có đủ sức gồng gánh cho Ukraine trước bước lùi hỗ trợ quân sự của Mỹ?

VOV.VN - Châu Âu có đủ nguồn lực để đáp ứng các nhu cầu của Ukraine giữa bối cảnh gói ngân sách quan trọng hỗ trợ cho Kiev vẫn bế tắc ở Quốc hội Mỹ?