Australia sẽ tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em 5 đến 11 tuổi từ tháng 1/2022

VOV.VN - Australia vừa chính thức trở thành một trong 3 quốc gia trên thế giới phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Pfizer để tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Với quyết định này, Australia sẽ bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho nhóm tuổi này từ ngày 10/1 tới. Trong thông báo được công bố ngày hôm nay (10/12), Nhóm tư vấn tiêm chủng của Australia cho biết, dựa trên việc phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Pfizer dành cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi của Cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu Australia, các chuyên gia của nhóm tư vấn tiêm chủng đã nghiên cứu thực tế việc tiêm vaccine cho nhóm tuổi này ở trên thế giới và đi đến kết luận là đề xuất tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho lứa tuổi này.

Các chuyên gia tiêm chủng của Australia khẳng định, vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer giúp làm giảm khả năng mắc bệnh Covid-19 ở trẻ em trong lứa tuổi từ 5 đến 11 tuổi. Với các em có bệnh lý nền, có khả năng bị bệnh nặng hoặc sống ở các vùng xa xôi thì tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ làm giảm nguy cơ bị mắc bệnh hoặc bệnh trở nặng. Còn với các em đã từng mắc Covid-19, nhóm chuyên gia tư vấn tiêm chủng của Australia cũng đề xuất tiêm vaccine cho đối tượng này vào khoảng thời gian 6 tháng sau khi hồi phục.

Trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 11 cần được cung cấp vaccine riêng dành cho lứa tuổi này với liều lượng bằng 1/3 so với những người từ 12 tuổi trở lên. Đồng thời, các chuyên gia cũng khuyến cáo tiêm 2 mũi vaccine cho lứa tuổi này với khoảng cách giữa 2 mũi là 8 tuần và trong một số trường hợp đặc biệt thì có thể rút ngắn xuống còn 3 tuần. Các chuyên gia cũng cho biết, với lứa tuổi từ 5 đến 11 tuổi, vaccine Pfizer dành cho trẻ em cũng có thể được tiêm kết hợp với các loại vaccine khác.

Bộ trưởng Y tế Greg Hunt khẳng định, việc Nhóm tư vấn tiêm chủng ủng hộ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi là một bước đi quan trọng trong nỗ lực bảo vệ người dân nước này trước đại dịch: “Đây là bước đi tiếp theo để bảo vệ Australia. Nó sẽ khiến cho cha mẹ tự tin hơn, mang đến cho cha mẹ có thêm sự lựa chọn, có thể bảo vệ trẻ em, bảo vệ gia đình và nhà trường. Vì vậy tôi hy vọng rằng từ ngày 10/1 tới, sẽ có nhiều trẻ em từ 5 đến 11 tuổi tại Australia đi tiêm vaccine ngừa Covid-19”, ông Greg Hunt nói.

Trước Australia, chỉ có 2 quốc gia khác trên thế giới là Mỹ và Canada phê duyệt sử dụng vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Mặc dù các số liệu thống kê tại Australia cho thấy, không nhiều trẻ em trong nhóm tuổi này mắc Covid-19 và nếu có mắc thì đa phần triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, để gia tăng độ bao phủ vaccine trong cộng đồng, để hạn chế sự lây nhiễm trong gia đình và nhà trường thì Australia vẫn khuyến khích trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đi tiêm vaccine. Australia hy vọng kể từ khi việc tiêm cho trẻ em trong nhóm tuổi này được bắt đầu từ ngày 10/1 tới thì 2,3 triệu em trong nhóm này sẽ được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine trước khi quay trở lại trường học vào tháng 2/2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Australia mắc Covid-19
Phó Thủ tướng Australia mắc Covid-19

VOV.VN - Phó Thủ tướng Australia Barnaby Joyce đã có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi ông đến Mỹ trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức.

Phó Thủ tướng Australia mắc Covid-19

Phó Thủ tướng Australia mắc Covid-19

VOV.VN - Phó Thủ tướng Australia Barnaby Joyce đã có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi ông đến Mỹ trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức.

Khách hàng ở Australia xếp hàng dài đợi mua bánh mỳ Việt giá 1,2 triệu đồng/chiếc
Khách hàng ở Australia xếp hàng dài đợi mua bánh mỳ Việt giá 1,2 triệu đồng/chiếc

VOV.VN - Bánh mỳ Việt được một quán cafe ở thành phố Melbourne (Australia) bán với giá 53,9 USD/suất (hơn 1,2 triệu đồng) tuy nhiên, khách hàng muốn mua phải xếp hàng dài đợi.

Khách hàng ở Australia xếp hàng dài đợi mua bánh mỳ Việt giá 1,2 triệu đồng/chiếc

Khách hàng ở Australia xếp hàng dài đợi mua bánh mỳ Việt giá 1,2 triệu đồng/chiếc

VOV.VN - Bánh mỳ Việt được một quán cafe ở thành phố Melbourne (Australia) bán với giá 53,9 USD/suất (hơn 1,2 triệu đồng) tuy nhiên, khách hàng muốn mua phải xếp hàng dài đợi.

Australia sửa luật để quản lý tiền điện tử và thanh toán trực tuyến
Australia sửa luật để quản lý tiền điện tử và thanh toán trực tuyến

VOV.VN - Hiện tại, phần lớn các giao dịch tiền điện tử tại Australia được thực hiện thông qua các sàn giao dịch ở nước ngoài và đây là một yếu tố tiềm ẩn rủi ro đối với những người tham gia trong trường hợp giao dịch thất bại.

Australia sửa luật để quản lý tiền điện tử và thanh toán trực tuyến

Australia sửa luật để quản lý tiền điện tử và thanh toán trực tuyến

VOV.VN - Hiện tại, phần lớn các giao dịch tiền điện tử tại Australia được thực hiện thông qua các sàn giao dịch ở nước ngoài và đây là một yếu tố tiềm ẩn rủi ro đối với những người tham gia trong trường hợp giao dịch thất bại.