Australia tháo gỡ camera Trung Quốc khỏi các cơ sở quốc phòng

VOV.VN - Trong bối cảnh tại Australia xuất hiện lo ngại khi một số cơ quan chính phủ lắp đặt camera của Trung Quốc, Bộ Quốc phòng nước này đã tiến hành tháo gỡ các camera do hai công ty của Trung Quốc sản xuất.

Tờ Người Australia đưa tin cho biết, Bộ Quốc phòng nước này đã tháo gỡ 42 camera do Trung Quốc sản xuất tại nhiều địa điểm trên cả nước, trong đó có nhiều nơi nhạy cảm như căn cứ tàu ngầm HMAS Stirling, Trung tâm Tác chiến Không quân tại căn cứ ở Edinburgh và trụ sở của Trung đoàn dịch vụ hàng không Đặc biệt của Australia và Doanh trại Campbell.

Bộ Quốc phòng Australia tiến hành tháo gỡ một số camera sản xuất tại Trung Quốc sau cuộc kiểm tra của Thượng viện phát hiện hơn 900 camera, thiết bị liên lạc nội bộ, và một số thiết bị giám sát.....do hai công ty Hikvision và Dahua của Trung Quốc sản xuất được lắp đặt tại nhiều cơ quan của chính phủ, trong đó có các địa điểm làm việc của Văn phòng Thủ tướng và Nội các, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Bộ Ngân khố.

Tờ Người Australia cho biết, Bộ Quốc phòng phát hiện các camera này được lắp đặt tại 17 địa điểm của Bộ Quốc phòng trên khắp Australia. Trong đó, 19 camera và các thiết bị khác được lắp đặt tại căn cứ không quân ở Richmond và một camera được lắp đặt tại trung tâm Nghiên cứu công nghệ và quốc phòng tại Adelaide.

Trước đó, Mỹ và Anh, là hai đồng minh thân thiết của Australia cũng đã ban hành lệnh cấm sử dụng các thiết bị của hai công ty Hikvision và Dahua. Vào tuần trước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết đã yêu cầu tháo gỡ các camera do hai công ty Hikvision và Dahua của Trung Quốc sản xuất.

Phản ứng trước các động thái từ Australia, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết Trung Quốc “phản đối những hành vi sai trái trong việc mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia và lạm dụng quyền lực nhà nước để phân biệt đối xử và đàn áp các công ty của Trung Quốc”.

Bà Mao Ninh “hy vọng Australia sẽ cung cấp môi trường công bằng, không phân biệt đối xử cho hoạt động bình thường của các công ty Trung Quốc và làm việc nhiều hơn nữa để có thể đóng góp cho sự tin tưởng lẫn nhau và hợp tác giữa hai nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia lạc quan về khả năng tránh được suy thoái
Australia lạc quan về khả năng tránh được suy thoái

VOV.VN - Năm 2023 này được cho là một năm khó khăn chung đối với nền kinh tế thế giới khi một số quốc gia có thể sẽ suy thoái. Tuy vậy, với Australia đang lạc quan về khả năng sẽ tránh được suy thoái và tăng trưởng ở mức thấp.

Australia lạc quan về khả năng tránh được suy thoái

Australia lạc quan về khả năng tránh được suy thoái

VOV.VN - Năm 2023 này được cho là một năm khó khăn chung đối với nền kinh tế thế giới khi một số quốc gia có thể sẽ suy thoái. Tuy vậy, với Australia đang lạc quan về khả năng sẽ tránh được suy thoái và tăng trưởng ở mức thấp.

Australia lo ngại về camera của Trung Quốc
Australia lo ngại về camera của Trung Quốc

VOV.VN - Tại Australia đang xuất hiện sự lo ngại về an ninh do sử dụng các camera do công ty của Trung Quốc sản xuất sau khi phát hiện có gần 1000 camera của Trung Quốc được lắp đặt tại nhiều tòa nhà chính phủ ở nước này.

Australia lo ngại về camera của Trung Quốc

Australia lo ngại về camera của Trung Quốc

VOV.VN - Tại Australia đang xuất hiện sự lo ngại về an ninh do sử dụng các camera do công ty của Trung Quốc sản xuất sau khi phát hiện có gần 1000 camera của Trung Quốc được lắp đặt tại nhiều tòa nhà chính phủ ở nước này.

Australia mua pháo tầm xa HIMARS để thực hiện chiến lược răn đe
Australia mua pháo tầm xa HIMARS để thực hiện chiến lược răn đe

VOV.VN - Australia tiếp tục tích trữ các tên lửa tầm xa như HIMARS nhằm đạt được mục tiêu răn đe chiến lược một cách độc lập trong bối cảnh quan hệ giữa họ và một nước Đông Á vẫn tiếp tục căng thẳng.

Australia mua pháo tầm xa HIMARS để thực hiện chiến lược răn đe

Australia mua pháo tầm xa HIMARS để thực hiện chiến lược răn đe

VOV.VN - Australia tiếp tục tích trữ các tên lửa tầm xa như HIMARS nhằm đạt được mục tiêu răn đe chiến lược một cách độc lập trong bối cảnh quan hệ giữa họ và một nước Đông Á vẫn tiếp tục căng thẳng.

Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon
Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon

VOV.VN - Phía Trung Quốc và Quần đảo Solomon trấn an dư luận quốc tế về thỏa thuận an ninh song phương nhưng các nước như Australia và Mỹ thì thực sự lo ngại về các nguy cơ từ thỏa thuận này.

Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon

Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon

VOV.VN - Phía Trung Quốc và Quần đảo Solomon trấn an dư luận quốc tế về thỏa thuận an ninh song phương nhưng các nước như Australia và Mỹ thì thực sự lo ngại về các nguy cơ từ thỏa thuận này.

Khối quân sự AUKUS (Mỹ-Anh-Australia) tác động mạnh vào an ninh châu Âu
Khối quân sự AUKUS (Mỹ-Anh-Australia) tác động mạnh vào an ninh châu Âu

VOV.VN - Hiệp ước quân sự AUKUS (gồm 3 nước Australia-Anh-Mỹ) là một vấn đề an ninh của cả châu Âu chứ không riêng gì nước Pháp.

Khối quân sự AUKUS (Mỹ-Anh-Australia) tác động mạnh vào an ninh châu Âu

Khối quân sự AUKUS (Mỹ-Anh-Australia) tác động mạnh vào an ninh châu Âu

VOV.VN - Hiệp ước quân sự AUKUS (gồm 3 nước Australia-Anh-Mỹ) là một vấn đề an ninh của cả châu Âu chứ không riêng gì nước Pháp.

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế
Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.

Trung Quốc lạc hậu so với Philippines, Malaysia về trình độ tiếng Anh
Trung Quốc lạc hậu so với Philippines, Malaysia về trình độ tiếng Anh

VOV.VN - Việc Trung Quốc lại tụt vị trí trên bảng xếp hạng toàn cầu về trình độ thành thạo tiếng Anh tiếp tục gây tranh luận về triển vọng của sinh viên Trung Quốc và các rủi ro tiềm tàng đối với khả năng cạnh tranh quốc tế của quốc gia này.

Trung Quốc lạc hậu so với Philippines, Malaysia về trình độ tiếng Anh

Trung Quốc lạc hậu so với Philippines, Malaysia về trình độ tiếng Anh

VOV.VN - Việc Trung Quốc lại tụt vị trí trên bảng xếp hạng toàn cầu về trình độ thành thạo tiếng Anh tiếp tục gây tranh luận về triển vọng của sinh viên Trung Quốc và các rủi ro tiềm tàng đối với khả năng cạnh tranh quốc tế của quốc gia này.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy
Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Australia đan cài phức tạp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, theo hướng phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau hơn người ta vẫn tưởng.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Australia đan cài phức tạp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, theo hướng phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau hơn người ta vẫn tưởng.