Australia và Trung Quốc thảo luận về thỏa thuận giữa Trung Quốc với Solomon

VOV.VN - Trong bối cảnh quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đang bị đóng băng kể từ năm 2020, việc quan chức ngoại giao hai nước cùng ngồi lại để thảo luận là một động thái mới trong quan hệ giữa hai bên.

Truyền thông Australia dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao nước này cho biết, ngày 6/5 vừa qua, quan chức cấp trung giữa Australia và Trung Quốc đã có cuộc thảo luận trực tuyến tại một quốc đảo Thái Bình Dương. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Australia cho biết, trong cuộc họp này, quan chức Australia “đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc của nước này đối với thỏa thuận an ninh mà Trung Quốc vừa ký với Quần đảo Solomon, về sự thiếu minh bạch của thỏa thuận và ảnh hưởng của nó tới an ninh và ổn định trong khu vực”.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Australia cũng nhắc lại cam kết của nước này trong việc “tuân thủ cấu trúc an ninh của khu vực bao gồm Tuyên bố Boe, Tuyên bố Biketawa và Hiệp ước Rarotonga” và tái khẳng định “gia đình Thái Bình Dương là nơi tốt nhất đáp ứng các nhu cầu về an ninh của các quốc đảo Thái Bình Dương một các toàn diện”.

Ngoài chủ đề về thỏa thuận an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon, quan chức Australia và Trung Quốc còn thảo luận về các vấn đề khu vực như thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng phó và phục hồi sau đại dịch Covid-19, các vấn đề về đánh bắt thủy sản, hàng hải và phát triển cơ sở hạ tầng trong khu vực.

Trong bối cảnh quan hệ giữa Australia và Trung Quốc bị đóng băng kể từ khi dịch Covid-19 diễn ra vào năm 2020, cuộc gặp cho dù là ở cấp trung giữa quan chức Australia và Trung Quốc là một động thái mới trong quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại vẫn còn quá sớm để khẳng định đây là bước đi tái khởi động mối quan hệ giữa Australia và Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cảnh báo sẽ hành động nếu Trung Quốc xây căn cứ quân sự ở Solomon
Mỹ cảnh báo sẽ hành động nếu Trung Quốc xây căn cứ quân sự ở Solomon

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Kritenbrink cho biết nước này sẽ sẵn sàng hành động nếu Quần đảo Solomon cho phép Trung Quốc thiết lập một căn cứ quân sự ở nơi đây.

Mỹ cảnh báo sẽ hành động nếu Trung Quốc xây căn cứ quân sự ở Solomon

Mỹ cảnh báo sẽ hành động nếu Trung Quốc xây căn cứ quân sự ở Solomon

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Kritenbrink cho biết nước này sẽ sẵn sàng hành động nếu Quần đảo Solomon cho phép Trung Quốc thiết lập một căn cứ quân sự ở nơi đây.

Trung Quốc phủ nhận "khát khao xây căn cứ quân sự trên Quần đảo Solomon"
Trung Quốc phủ nhận "khát khao xây căn cứ quân sự trên Quần đảo Solomon"

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 25/4 khẳng định, các tuyên bố cho rằng “Trung Quốc khát khao xây dựng một căn cứ quân sự trên Quần đảo Solomon trong thỏa thuận an ninh song phương mới ký kết” là thông tin sai lệch.

Trung Quốc phủ nhận "khát khao xây căn cứ quân sự trên Quần đảo Solomon"

Trung Quốc phủ nhận "khát khao xây căn cứ quân sự trên Quần đảo Solomon"

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 25/4 khẳng định, các tuyên bố cho rằng “Trung Quốc khát khao xây dựng một căn cứ quân sự trên Quần đảo Solomon trong thỏa thuận an ninh song phương mới ký kết” là thông tin sai lệch.

Thủ tướng Australia: Căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Solomon là lằn ranh đỏ
Thủ tướng Australia: Căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Solomon là lằn ranh đỏ

VOV.VN - Australia khẳng định, việc Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự tại quần đảo Solomon  là lằn ranh đỏ đối với nước này.

Thủ tướng Australia: Căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Solomon là lằn ranh đỏ

Thủ tướng Australia: Căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Solomon là lằn ranh đỏ

VOV.VN - Australia khẳng định, việc Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự tại quần đảo Solomon  là lằn ranh đỏ đối với nước này.