Ba Lan cân nhắc sửa đổi Đạo luật Holocaust gây tranh cãi

VOV.VN - Ngoại trưởng Ba Lan nhấn mạnh tới tính cấp thiết phải sửa đổi Đạo luật Holocaust bởi nó đang gây ra sự lo ngại và mất niềm tin đối với một số đối tác.

Ngày 9/6, Ngoại trưởng Ba Lan Jacek Czaputowicz cho biết, Hạ viện Ba Lan có thể sẽ sửa đổi một Đạo luật hình sự hóa các hành vi cáo buộc Ba Lan đồng lõa trong vụ thảm sát Holocaust trong Chiến tranh Thế giới thứ hai (hay còn gọi là Đạo luật Holocaust), nhằm thuận lợi hóa các cuộc đàm phán quốc tế của Ba Lan với các đối tác, đặc biệt với Mỹ và Israel.

Ngoại trưởng Ba Lan Jacek Czaputowicz. Ảnh: Tihany Center.

Phát biểu trên Đài phát thanh nước này, Ngoại trưởng Czaputowicz nhấn mạnh tới tính cấp thiết phải sửa đổi Đạo luật Holocaust bởi nó đang gây ra sự lo ngại và mất niềm tin đối với một số đối tác trong quan hệ cũng như đàm phán song phương. Ông thừa nhận Ba Lan đang có vấn đề trong quan hệ với Mỹ và Israel, và ông đồng tình với quan điểm của Phó Thủ tướng nước này, ông Jaroslaw Gowin, rằng việc sửa đổi Đạo luật thông qua Hạ viện là cần thiết để khẳng định lại tiếng nói và vị thế của Ba Lan.

Được hai viện Quốc hội thông qua vào đầu năm nay, Đạo luật Holocaust có những điều khoản quy định trừng phạt hoặc bỏ tù bất cứ ai, kể cả người nước ngoài, và ở bất cứ đâu, cáo buộc Ba Lan dính líu vào vụ thảm sát người Do Thái do Phát xít Đức thực hiện trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda sau đó đã ký ban hành luật có hiệu lực từ 1/3 năm nay, nhưng ông vẫn gửi văn bản tới Tòa án Hiến pháp để xem tính hợp hiến của nó.

Việc thông qua Đạo luật trên đã gây phản ứng mạnh từ phía Mỹ và tức giận từ phía Israel. Bộ ngoại giao Mỹ cảnh báo việc thực thi Đạo luật có thể sẽ làm tổn hại tới mối quan hệ đồng minh chiến lược giữa Mỹ và Israel với Ba Lan tại NATO. Còn giới lãnh đạo Israel, trong đó có Tổng thống, Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao, chỉ trích động thái của Ba Lan, cho rằng Đạo luật trên không phản ánh đúng sự thật lịch sử và đề nghị Ba Lan cần xem xét, sửa đổi lại Đạo luật.

Hàng triệu người Ba Lan gốc Do Thái đã bị phát-xít Đức giết hại trong vụ thảm sát Holocaust trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Những người còn sống sót và một số nhà sử học cho rằng một bộ phận người Ba Lan đã dính líu vào vụ thảm sát nói trên./.



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mãn nhãn với màn trình diễn pháo hoa trên sông Hàn của đội Ba Lan
Mãn nhãn với màn trình diễn pháo hoa trên sông Hàn của đội Ba Lan

VOV.VN - Trong đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng, đội Ba Lan sử dụng 1 tấn pháo, phần nhiều là bắn ở tầm cao. 

Mãn nhãn với màn trình diễn pháo hoa trên sông Hàn của đội Ba Lan

Mãn nhãn với màn trình diễn pháo hoa trên sông Hàn của đội Ba Lan

VOV.VN - Trong đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng, đội Ba Lan sử dụng 1 tấn pháo, phần nhiều là bắn ở tầm cao. 

Ba Lan đề xuất NATO thành lập Sở chỉ huy quân đánh bộ trên lãnh thổ  ​
Ba Lan đề xuất NATO thành lập Sở chỉ huy quân đánh bộ trên lãnh thổ ​

VOV.VN -Nếu được chấp thuận, sở chỉ huy quân bộ binh mới của NATO sẽ được đặt tại thành phố Szczecin giáp biên giới với Đức.

Ba Lan đề xuất NATO thành lập Sở chỉ huy quân đánh bộ trên lãnh thổ  ​

Ba Lan đề xuất NATO thành lập Sở chỉ huy quân đánh bộ trên lãnh thổ ​

VOV.VN -Nếu được chấp thuận, sở chỉ huy quân bộ binh mới của NATO sẽ được đặt tại thành phố Szczecin giáp biên giới với Đức.

Ba Lan, Hungary tiếp tục từ chối tiếp nhận người tị nạn
Ba Lan, Hungary tiếp tục từ chối tiếp nhận người tị nạn

VOV.VN - Ba Lan và Hungary cùng có quan điểm cứng rắn từ chối tiếp nhận người tị nạn theo cơ chế phân bổ hạn ngạch của Liên minh châu Âu (EU).

Ba Lan, Hungary tiếp tục từ chối tiếp nhận người tị nạn

Ba Lan, Hungary tiếp tục từ chối tiếp nhận người tị nạn

VOV.VN - Ba Lan và Hungary cùng có quan điểm cứng rắn từ chối tiếp nhận người tị nạn theo cơ chế phân bổ hạn ngạch của Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Ba Lan kêu gọi chống chủ nghĩa bài người Do Thái
Tổng thống Ba Lan kêu gọi chống chủ nghĩa bài người Do Thái

VOV.VN - Ngày 12/4 Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã lên tiếng kêu gọi chống chủ nghĩa bài người Do Thái và truyền đi thông điệp đoàn kết với Israel.

Tổng thống Ba Lan kêu gọi chống chủ nghĩa bài người Do Thái

Tổng thống Ba Lan kêu gọi chống chủ nghĩa bài người Do Thái

VOV.VN - Ngày 12/4 Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã lên tiếng kêu gọi chống chủ nghĩa bài người Do Thái và truyền đi thông điệp đoàn kết với Israel.

 Ba Lan kỷ niệm 75 năm người Do Thái chống phát xít Đức
Ba Lan kỷ niệm 75 năm người Do Thái chống phát xít Đức

VOV.VN - Ngày 19/4, Ba Lan đã tham dự lễ kỷ niệm lần thứ 75 cuộc nổi dậy của người Do Thái chống lại phát xít Đức.

 Ba Lan kỷ niệm 75 năm người Do Thái chống phát xít Đức

Ba Lan kỷ niệm 75 năm người Do Thái chống phát xít Đức

VOV.VN - Ngày 19/4, Ba Lan đã tham dự lễ kỷ niệm lần thứ 75 cuộc nổi dậy của người Do Thái chống lại phát xít Đức.

Hai đội pháo hoa Việt Nam-Ba Lan sẵn sàng thắp sáng bầu trời Đà Nẵng
Hai đội pháo hoa Việt Nam-Ba Lan sẵn sàng thắp sáng bầu trời Đà Nẵng

VOV.VN - Tối 30/4, Cuộc thi trình diễn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 khai mạc với màn trình diễn của đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam và đội Ba Lan.

Hai đội pháo hoa Việt Nam-Ba Lan sẵn sàng thắp sáng bầu trời Đà Nẵng

Hai đội pháo hoa Việt Nam-Ba Lan sẵn sàng thắp sáng bầu trời Đà Nẵng

VOV.VN - Tối 30/4, Cuộc thi trình diễn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 khai mạc với màn trình diễn của đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam và đội Ba Lan.