Ba Lan muốn đưa thêm 10.000 quân tới biên giới với Belarus

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết, nước này đang lên kế hoạch điều động khoảng 10.000 quân tới biên giới với Belarus để hỗ trợ lực lượng biên phòng.

“Khoảng 10.000 binh sĩ sẽ có mặt ở biên giới, trong đó 4.000 người sẽ trực tiếp hỗ trợ lực lượng biên phòng và 6.000 người sẽ làm lực lượng dự bị”, ông Blaszczak cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên Đài phát thanh Quốc gia Ba Lan ngày 10/8.

“Chúng tôi điều quân đến biên giới với Belarus nhằm xua đuổi những kẻ tấn công, để họ không dám tấn công Ba Lan”, ông nói thêm.

Trước đó, ngày 9/8, Thứ trưởng Nội vụ Ba Lan Maciej Wasik thông báo sẽ điều thêm 2.000 quân tới khu vực biên giới giáp Belarus, gấp đôi con số lực lượng biên phòng yêu cầu.

Ba Lan ngày càng lo lắng về khu vực biên giới kể từ khi hàng trăm thành viên của lực lượng Wagner đến Belarus vào tháng 7 theo lời mời của Tổng thống Alexander Lukashenko.

Trong tuần này, Belarus vẫn tiếp tục các cuộc tập trận gần biên giới.

Ba Lan cũng chứng kiến sự gia tăng số lượng người di cư chủ yếu từ Trung Đông và châu Phi cố gắng vượt biên trong những tháng gần đây.

Người đứng đầu Lực lượng Biên phòng Ba Lan Tomasz Praga đầu tuần này cho biết, 19.000 người đã cố gắng vượt biên trái phép qua biên giới Ba Lan - Belarus trong năm nay, tăng so với 16.000 người vào năm ngoái.

Tuần trước, Ba Lan cáo buộc 2 máy bay trực thăng của quân đội Belarus đã vi phạm không phận Ba Lan. Về phần mình, quân đội Belarus phủ nhận cáo buộc trên, đồng thời cho rằng Ba Lan đã tạo cớ để biện minh cho việc tăng cường triển khai quân và phương tiện đến biên giới giữa hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng thảo luận về các kế hoạch để Nga xây dựng lực lượng ở biên giới phía Tây sau khi Phần Lan gia nhập NATO, viện dẫn quyết định của Ba Lan.

Ông Shoigu nói rằng Ba Lan cũng đã thông báo kế hoạch tăng cường quân đội, và cho rằng sẽ có sự điều động lực lượng và vũ khí đáng kể từ NATO đến Phần Lan. Việc Phần Lan trở thành thành viên NATO làm tăng gấp đôi biên giới giữa Nga với NATO.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan sẽ triển khai thêm 2.000 quân tới biên giới với Belarus trong 2 tuần tới
Ba Lan sẽ triển khai thêm 2.000 quân tới biên giới với Belarus trong 2 tuần tới

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ba Lan Maciej Wasik ngày 9/8 cho biết, Ba Lan sẽ triển khai thêm 2.000 quân tới biên giới với Belarus, thay vì 1.000 như thông báo trước đó.

Ba Lan sẽ triển khai thêm 2.000 quân tới biên giới với Belarus trong 2 tuần tới

Ba Lan sẽ triển khai thêm 2.000 quân tới biên giới với Belarus trong 2 tuần tới

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ba Lan Maciej Wasik ngày 9/8 cho biết, Ba Lan sẽ triển khai thêm 2.000 quân tới biên giới với Belarus, thay vì 1.000 như thông báo trước đó.

Các quốc gia NATO tăng cường an ninh ở biên giới với Belarus
Các quốc gia NATO tăng cường an ninh ở biên giới với Belarus

VOV.VN - Các đồng minh NATO nằm dọc sườn phía đông của Liên minh đang bày tỏ quan ngại về vấn đề an ninh khu vực trước sự hiện diện của nhóm lính đánh thuê Wagner ở Belarus.

Các quốc gia NATO tăng cường an ninh ở biên giới với Belarus

Các quốc gia NATO tăng cường an ninh ở biên giới với Belarus

VOV.VN - Các đồng minh NATO nằm dọc sườn phía đông của Liên minh đang bày tỏ quan ngại về vấn đề an ninh khu vực trước sự hiện diện của nhóm lính đánh thuê Wagner ở Belarus.

Belarus muốn lập quân đội hợp đồng, sử dụng lính Wagner làm nòng cốt
Belarus muốn lập quân đội hợp đồng, sử dụng lính Wagner làm nòng cốt

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 1/8 tuyên bố ông có kế hoạch đẩy nhanh việc thành lập một quân đội hợp đồng, sử dụng các chiến binh Wagner đang tá túc ở Belarus làm nòng cốt.

Belarus muốn lập quân đội hợp đồng, sử dụng lính Wagner làm nòng cốt

Belarus muốn lập quân đội hợp đồng, sử dụng lính Wagner làm nòng cốt

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 1/8 tuyên bố ông có kế hoạch đẩy nhanh việc thành lập một quân đội hợp đồng, sử dụng các chiến binh Wagner đang tá túc ở Belarus làm nòng cốt.