Ba Lan thể hiện quan điểm ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay

VOV.VN - Ngày 22/1, tại thủ đô Kiev, Ukraine, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine đối với cuộc xung đột hiện nay, đồng thời công bố một gói viện trợ quân sự mới lớn hơn và cam kết đồng hành hỗ trợ sản xuất các khí tài quân sự chung trong giai đoạn tới.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Ukraine ở Kiev, Thủ tướng Ba Lan Tusk cho biết hai bên đã đạt được sự hiểu biết để giải quyết các vấn đề bất đồng hiện nay thông qua đàm phán, bao gồm cả việc vận chuyển ngũ cốc và vận tải đường bộ. Những vấn đề này đã làm xấu đi mối quan hệ giữa hai nước trong những tháng qua. Các đồng minh của Ukraine gần đây đã tìm cách trấn an nước này bằng cách cam kết bảo vệ lâu dài trong bối cảnh lo ngại rằng sự hỗ trợ của phương Tây có thể bị suy giảm.

Thủ tướng Tusk, người đã trở lại nắm quyền vào tháng trước đang muốn chứng tỏ sự thay đổi trong chính phủ sẽ không làm thay đổi chính sách chung đối với Ukraine. Ông cũng đã gặp người đồng cấp Ukraine và khẳng định Kiev là thủ đô đầu tiên ông đến thăm kể từ khi trở lại làm thủ tướng. Thủ tướng Ba Lan coi các biện pháp ứng phó với cuộc xung đột hiện nay, bao gồm cả việc hỗ trợ Ukraine là một trong những ưu tiên hàng đầu của Ba Lan. Ông nhấn mạnh Ukraine đang gánh vác các vấn đề an ninh của toàn bộ lục địa châu Âu.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Zelensky chia sẻ các cuộc đàm phán rất hiệu quả và việc viện trợ quân sự mới của Ba Lan sẽ bao gồm một khoản vay cho phép Ukraine mua vũ khí có giá trị lớn. Ông nhấn mạnh hai bên đã đánh giá các cơ hội để có thể sản xuất vũ khí chung, phù hợp với các cuộc thảo luận tương tự với các đồng minh khác.

Nằm ở sườn phía đông của NATO, Ba Lan là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Ukraine kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Warsaw đã cung cấp vũ khí và viện trợ nhân đạo, đồng thời mở cửa biên giới cho người tị nạn Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, mối quan hệ đã trở nên xấu đi vào năm ngoái khi xuất hiện sự cạnh tranh về kinh tế đặc biệt là vấn đề nông sản giữa hai nước dẫn tới người dân Ba Lan đã chặn các cửa khẩu biên giới, làm ảnh hưởng tới việc ủng hộ và viện trợ cho Ukraine.

Thậm chí, có thời điểm, Ba Lan và một số quốc gia châu Âu đã cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine vì tranh chấp thương mại. Mặc dù các cuộc biểu tình của Ba Lan đã chấm dứt, tuy nhiên thủ tướng Tusk khẳng định Warsaw muốn giúp đỡ Ukraine về mặt kinh tế nhưng không được gây thiệt hại cho các doanh nghiệp Ba Lan, Kiev cần điều tiết tốt hơn ngành vận tải đường bộ của mình.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/1
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/1

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 23/1/2023.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/1

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/1

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 23/1/2023.

Xe tăng Nga khai hỏa bắn nổ UAV góc nhìn thứ nhất của Ukraine
Xe tăng Nga khai hỏa bắn nổ UAV góc nhìn thứ nhất của Ukraine

VOV.VN - Trang tin Avia.pro ngày 21/1 cho biết, quân dội nước này đã sử dụng pháo của xe tăng bắn hạ máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine.

Xe tăng Nga khai hỏa bắn nổ UAV góc nhìn thứ nhất của Ukraine

Xe tăng Nga khai hỏa bắn nổ UAV góc nhìn thứ nhất của Ukraine

VOV.VN - Trang tin Avia.pro ngày 21/1 cho biết, quân dội nước này đã sử dụng pháo của xe tăng bắn hạ máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine.

Ukraine muốn Australia cung cấp thêm than đá
Ukraine muốn Australia cung cấp thêm than đá

VOV.VN - Không chỉ muốn tiếp nhận vũ khí và các hỗ trợ quân sự từ Australia, Ukraine cũng rất cần than đá từ Australia để đảm bảo việc cung cấp điện trong mùa đông.

Ukraine muốn Australia cung cấp thêm than đá

Ukraine muốn Australia cung cấp thêm than đá

VOV.VN - Không chỉ muốn tiếp nhận vũ khí và các hỗ trợ quân sự từ Australia, Ukraine cũng rất cần than đá từ Australia để đảm bảo việc cung cấp điện trong mùa đông.