Ba Lan và 3 nước Baltic hợp tác bảo vệ sườn phía Đông của NATO

VOV.VN - Đại diện 4 quốc gia thống nhất tăng cường củng cố an ninh sườn phía Đông của NATO và áp đặt các biện pháp hạn chế đối với Nga của Liên minh châu Âu.

Ngoại trưởng các nước Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia ngày 31/1 đã ký một tuyên bố chung, nhằm tăng cường hợp tác về an ninh trong bối cảnh cuộc chiến giữa Nga - Ukraine vẫn diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng các nước đã gặp nhau tại Thủ đô Riga của Latvia, để thảo luận về các chủ đề như hành động chung ở EU và NATO, tiếp tục ủng hộ Ukraine và các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga.

Trong tuyên bố chung, Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan cũng chia sẻ tầm nhìn về các hành động cần thiết để ngăn chặn và bảo vệ trước các mối đe dọa an ninh trong khu vực. Đặc biệt là tầm quan trọng trong việc tiếp tục hỗ trợ chính trị, quân sự, tài chính và nhân đạo cho Ukraine, tăng cường hợp tác về an ninh giữa các thành viên trong NATO với nền tảng mối quan hệ chặt chẽ xuyên Đại Tây Dương. Các bộ trưởng cũng tổ chức các cuộc đàm phán về an ninh năng lượng trong khu vực.

Phát biểu sau cuộc họp báo, Ngoại trưởng Ba Lan cho biết, tất cả đại diện của 4 quốc gia đều có chung tiếng nói, trong việc tăng cường củng cố sườn phía Đông của NATO và áp đặt các biện pháp hạn chế đối với Nga của Liên minh châu Âu.

Trước đó, cuối năm 2022, các nước này cũng áp đặt các biện pháp hạn chế nhập cảnh với công dân Nga. Đồng thời, lãnh đạo các quốc gia này đã nhất trí về cách tiếp cận chung trong các vấn đề hiện tại, cũng như bày tỏ ý chí chính trị trong việc áp đặt biện pháp mạnh tay đối với Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan nêu điều kiện cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine
Ba Lan nêu điều kiện cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine

VOV.VN - Ba Lan sẵn sàng chuyển máy bay F-16 cho Ukraine, nhưng chỉ với sự phối hợp của NATO.

Ba Lan nêu điều kiện cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine

Ba Lan nêu điều kiện cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine

VOV.VN - Ba Lan sẵn sàng chuyển máy bay F-16 cho Ukraine, nhưng chỉ với sự phối hợp của NATO.

Ba Lan tăng chi tiêu quốc phòng lên mức kỷ lục trong năm 2023
Ba Lan tăng chi tiêu quốc phòng lên mức kỷ lục trong năm 2023

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết nước này sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên tới 4% GDP trong năm nay, đây là mức đóng góp lớn nhất trong lịch sử của nước này trong NATO.

Ba Lan tăng chi tiêu quốc phòng lên mức kỷ lục trong năm 2023

Ba Lan tăng chi tiêu quốc phòng lên mức kỷ lục trong năm 2023

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết nước này sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên tới 4% GDP trong năm nay, đây là mức đóng góp lớn nhất trong lịch sử của nước này trong NATO.

EU mở trung tâm năng lượng mới tại Ba Lan để hỗ trợ cho Ukraine
EU mở trung tâm năng lượng mới tại Ba Lan để hỗ trợ cho Ukraine

VOV.VN - Trung tâm năng lượng mới (rescEU) của Ba Lan do EU tài trợ sẽ hoạt động như một trung tâm hậu cần để cung cấp viện trợ năng lượng khẩn cấp cho Ukraine.

EU mở trung tâm năng lượng mới tại Ba Lan để hỗ trợ cho Ukraine

EU mở trung tâm năng lượng mới tại Ba Lan để hỗ trợ cho Ukraine

VOV.VN - Trung tâm năng lượng mới (rescEU) của Ba Lan do EU tài trợ sẽ hoạt động như một trung tâm hậu cần để cung cấp viện trợ năng lượng khẩn cấp cho Ukraine.

Bên trong nhà xưởng bí mật ở Ba Lan giúp sửa chữa vũ khí cho Ukraine
Bên trong nhà xưởng bí mật ở Ba Lan giúp sửa chữa vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Ba Lan đã thiết lập một chiến dịch sửa chữa lớn nhằm đưa pháo và phương tiện thiết giáp bị hư hỏng của Ukraine trở lại chiến trường.

Bên trong nhà xưởng bí mật ở Ba Lan giúp sửa chữa vũ khí cho Ukraine

Bên trong nhà xưởng bí mật ở Ba Lan giúp sửa chữa vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Ba Lan đã thiết lập một chiến dịch sửa chữa lớn nhằm đưa pháo và phương tiện thiết giáp bị hư hỏng của Ukraine trở lại chiến trường.

Cận cảnh binh sĩ NATO diễn tập tác chiến ở Ba Lan
Cận cảnh binh sĩ NATO diễn tập tác chiến ở Ba Lan

VOV.VN - Các binh sĩ Sư đoàn kỵ binh số 1, Đội chiến đấu Lữ đoàn Thiết giáp số 3 của Mỹ vừa qua đã có cuộc tập trận chung tại Ba Lan cùng với các lực lượng chiến đấu của nước này trong khuôn khổ hoạt động của NATO.

Cận cảnh binh sĩ NATO diễn tập tác chiến ở Ba Lan

Cận cảnh binh sĩ NATO diễn tập tác chiến ở Ba Lan

VOV.VN - Các binh sĩ Sư đoàn kỵ binh số 1, Đội chiến đấu Lữ đoàn Thiết giáp số 3 của Mỹ vừa qua đã có cuộc tập trận chung tại Ba Lan cùng với các lực lượng chiến đấu của nước này trong khuôn khổ hoạt động của NATO.