Bắc Kinh tiếp tục mở rộng xét nghiệm, Thượng Hải phong tỏa tròn 1 tháng

VOV.VN - Ngày 28/4, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc tiếp tục mở rộng xét nghiệm đại trà thêm 1 quận, trong khi Thượng Hải cho biết sẽ đẩy nhanh tiêm vaccine Covid-19 với trọng tâm là người cao tuổi sau 1 tháng phong tỏa.

Trong thông báo mới nhất, Diên Khánh, quận ở phía Tây Bắc thủ đô Bắc Kinh với 350.000 dân, đã quyết định tiến hành xét nghiệm axit nucleic trên quy mô lớn theo đợt đối với những người sống và làm việc tại địa bàn từ ngày 28/4. Đây là quận mới nhất tiếp theo Triều Dương, 10 quận khác và Khu Phát triển Kinh tế Công nghệ Bắc Kinh tiến hành xét nghiệm hàng loạt vì Covid-19. Đến nay, Bắc Kinh chỉ còn 4/16 quận chưa xét nghiệm đại trà, trong khi hơn 20 triệu dân, tức khoảng 90% dân số còn lại đang phải thực hiện xét nghiệm xen kẽ kể từ 25/4.

Bắc Kinh đang cố gắng tránh làm gián đoạn nền kinh tế, cho phép người dân đi làm ngay cả khi họ phải đi xét nghiệm, trừ khi phát hiện ra ca dương tính và cần phải phong tỏa cục bộ. Trong thông báo chiều 27/4, giới chức y tế thành phố cho biết, Bắc Kinh đã hoàn thành việc thu thập mẫu của 19,8 triệu cư dân và chỉ 12 ống mẫu hỗn hợp cho kết quả dương tính.

Tính đến 27/4, Bắc Kinh mới ghi nhận hơn 140 ca dương tính trong đợt bùng phát mới bắt đầu từ 22/4. Theo bà Bàng Tinh Hỏa, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh thành phố, 1/3 số ca nhiễm này là học sinh và trẻ em (31%).

Bà nhấn mạnh: “Hiện tình hình phòng chống dịch của thành phố vẫn phức tạp gay gắt, cần kiên quyết thực hiện các biện pháp phòng chống, chạy đua với virus... Điều chỉnh linh hoạt chiến lược phòng chống dịch theo sự phát triển của dịch và sàng lọc axit nucleic”.

Trước khi các cuộc xét nghiệm quy mô lớn được tiến hành, các trường học của Bắc Kinh đã xét nghiệm thường xuyên từ một tháng trước. Ngày 27/4, Thông Châu, nơi đặt trung tâm hành chính phụ của thủ đô, đã trở thành quận đầu tiên đình chỉ các lớp học trực tiếp ở các trường tiểu học và trung học cơ sở, bắt đầu học tại nhà cho tới khi có thông báo mới. Một số quận khác cũng đưa ra quyết định tương tự trong ngày 28/4.

Trong khi đó, ngày 28/4, Thượng Hải chính thức đánh dấu tròn một tháng thực hiện phong tỏa lấy sông Hoàng Phố làm ranh giới với tổng cộng hơn nửa triệu ca dương tính được báo cáo kể từ 1/3.

Đến nay, thành phố này đã có 6 ngày liên tiếp số ca bệnh giảm và đang nới lỏng dần các hạn chế ở những nơi không có ca bệnh trong cộng đồng, nhưng các trường hợp nặng vẫn tiếp tục tăng. Theo số liệu ngày 28/4, Thượng Hải báo cáo thêm 10.622 ca dương tính trong 24h qua và 47 ca tử vong. Hiện thành phố vẫn còn 304 ca bệnh nặng và 48 trường hợp nguy kịch. Với tổng số 285 ca tử vong tính đến 27/4, đây là đợt dịch gây tử vong nhiều nhất ở Trung Quốc sau đợt bùng phát đầu tiên hồi cuối năm 2019.  

Hầu hết các ca tử vong là những người cao tuổi có bệnh nền nghiêm trọng, trong khi mới có 38% người già ở Thương Hải tiêm mũi tăng cường, do vậy trọng tâm công tác sắp tới của thành phố là đẩy nhanh tiêm chủng trong người cao tuổi.

Ông Triệu Đan Đan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Thượng Hải cho biết: “Hiện nay, thành phố vẫn đang trong giai đoạn then chốt của công tác phòng chống dịch, tất cả các quận đang tích cực phối hợp phòng chống dịch với tiêm chủng. Trên tiền đề là kiểm soát được rủi ro dịch bệnh, tích cực đẩy mạnh tiêm vaccine Covid-19 với trọng tâm là người cao tuổi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Kinh tăng cường cảnh giác với Covid-19 để tránh “kịch bản” như Thượng Hải
Bắc Kinh tăng cường cảnh giác với Covid-19 để tránh “kịch bản” như Thượng Hải

VOV.VN - Chính quyền Bắc Kinh (Trung Quốc) đã quyết định đóng cửa một số địa điểm công cộng và tăng cường rà soát dịch từ ngày hôm nay (28/4).

Bắc Kinh tăng cường cảnh giác với Covid-19 để tránh “kịch bản” như Thượng Hải

Bắc Kinh tăng cường cảnh giác với Covid-19 để tránh “kịch bản” như Thượng Hải

VOV.VN - Chính quyền Bắc Kinh (Trung Quốc) đã quyết định đóng cửa một số địa điểm công cộng và tăng cường rà soát dịch từ ngày hôm nay (28/4).

Số ca tử vong do Covid-19 tăng, Thượng Hải tiếp tục xét nghiệm đại trà
Số ca tử vong do Covid-19 tăng, Thượng Hải tiếp tục xét nghiệm đại trà

VOV.VN - Số ca bệnh nặng và tử vong vì Covid-19 ở Thượng Hải vẫn tăng từng ngày, trong khi các trường hợp dương tính chưa có dấu hiệu giảm rõ rệt, khiến trung tâm tài chính của Trung Quốc lại phải tiến hành xét nghiệm trên toàn thành phố trong ngày 26/4.

Số ca tử vong do Covid-19 tăng, Thượng Hải tiếp tục xét nghiệm đại trà

Số ca tử vong do Covid-19 tăng, Thượng Hải tiếp tục xét nghiệm đại trà

VOV.VN - Số ca bệnh nặng và tử vong vì Covid-19 ở Thượng Hải vẫn tăng từng ngày, trong khi các trường hợp dương tính chưa có dấu hiệu giảm rõ rệt, khiến trung tâm tài chính của Trung Quốc lại phải tiến hành xét nghiệm trên toàn thành phố trong ngày 26/4.

Cảnh tượng dòng người chờ lấy mẫu trong chiến dịch xét nghiệm Covid-19 lớn nhất Bắc Kinh
Cảnh tượng dòng người chờ lấy mẫu trong chiến dịch xét nghiệm Covid-19 lớn nhất Bắc Kinh

VOV.VN - Rút ra bài học từ phản ứng của Thượng Hải, Bắc Kinh đang tiến hành các biện pháp nghiêm ngặt nhất về quản lý cộng đồng và xét nghiệm sàng lọc đến gần 90% cư dân nhằm chống lại biến thể Omicron.

Cảnh tượng dòng người chờ lấy mẫu trong chiến dịch xét nghiệm Covid-19 lớn nhất Bắc Kinh

Cảnh tượng dòng người chờ lấy mẫu trong chiến dịch xét nghiệm Covid-19 lớn nhất Bắc Kinh

VOV.VN - Rút ra bài học từ phản ứng của Thượng Hải, Bắc Kinh đang tiến hành các biện pháp nghiêm ngặt nhất về quản lý cộng đồng và xét nghiệm sàng lọc đến gần 90% cư dân nhằm chống lại biến thể Omicron.