Báo Iran: CIA đã hiện diện bên trong Syria

Các lính đánh thuê của Mỹ đã và đang hợp tác chặt chẽ với các nhóm nổi dậy chống lại chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Một nhà bình luận chính trị cho hay Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã triển khai các binh sĩ, nhân viên huấn luyện và các lính đánh thuê tới Syria.

Cựu nhà thầu CIA Steven Kelley cho biết trong một cuộc tranh luận của hãng tin Press TV của Iran rằng các lính đánh thuê của Mỹ đã và đang hợp tác chặt chẽ với các nhóm nổi dậy chống lại chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

“Chúng tôi đi giày nhưng cũng đeo khăn trùm đầu và mặc đồng phục đen, vì vậy chúng tôi trông cũng giống các tay súng của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Các bình luận trên diễn ra trong bối các chuyên gia quân sự cho hay Mỹ và các đồng minh đang cố gắng tìm cớ cho việc triển khai các lực lượng lớn trên bộ tới Iraq và Syria.

Ông Kelly cũng lưu ý rằng Mỹ đã vận chuyển hàng tỷ USD vũ khí tới Saudi Arabia trong những năm gần đây, và biết rằng đạn dược cuối cùng có thể rơi vào tay IS.

Nhà bình luận trên thậm chí còn nói thêm rằng tiền thu được từ các vụ bán vũ khí đã rơi vào “các quỹ đen” của CIA thay vì được chuyển về Bộ Tài chính Mỹ.

Theo ông Kelly, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Qatar và một số quốc gia khác tại Vùng Vịnh đã hỗ trợ IS và các nhóm khủng bố khác trong những năm qua.

Ông Kelly cũng chỉ trích việc IS sử dụng một dạng chất hóa học nhằm vào các tay súng người Kurd gần thị trấn biên giới Kobani của Syria. Các bức ảnh gần đây về các tay súng người Kurd thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với các tay súng IS tại Kobani cho thấy khủng bố đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại người Kurd.

Thị trấn Kobani, nằm trên biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn tiếp tục chịu các vụ tấn công của các phần tử khủng bố IS bất chấp các chiến dịch không kích kéo dài hơn 3 tuần qua của liên minh do Mỹ đứng đầu nhằm vào các mục tiêu của IS.

Nhóm phiến quân IS muốn chiếm Kobani kiểm soát vững chắc một khu vực dài rộng lớn dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ và củng cố các lợi ích về lãnh thổ mà IS giành được ở Iraq và Syria.

Liên quân do Mỹ đứng đầu đã bắt đầu không kích các mục tiêu của IS tại Iraq từ đầu tháng 8 và tại Syria từ ngày 22/9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỹ thuật đảo chính của tình báo Mỹ tại Iran
Kỹ thuật đảo chính của tình báo Mỹ tại Iran

VOV.VN - Lịch sử quốc gia Tây Á này có lẽ đã sang một ngả khác nếu không có sự can thiệp sắc lẹm của CIA vào mùa thu năm 1953.

Kỹ thuật đảo chính của tình báo Mỹ tại Iran

Kỹ thuật đảo chính của tình báo Mỹ tại Iran

VOV.VN - Lịch sử quốc gia Tây Á này có lẽ đã sang một ngả khác nếu không có sự can thiệp sắc lẹm của CIA vào mùa thu năm 1953.

Thổ Nhĩ Kỳ do dự chống IS vì sợ chính quyền Assad mạnh lên
Thổ Nhĩ Kỳ do dự chống IS vì sợ chính quyền Assad mạnh lên

VOV.VN - Nước này từ chối cho Mỹ sử dụng căn cứ trên lãnh thổ mình để ném bom các vị trí của tổ chức IS, lo ngại điều này sẽ gây bất ổn khu vực.

Thổ Nhĩ Kỳ do dự chống IS vì sợ chính quyền Assad mạnh lên

Thổ Nhĩ Kỳ do dự chống IS vì sợ chính quyền Assad mạnh lên

VOV.VN - Nước này từ chối cho Mỹ sử dụng căn cứ trên lãnh thổ mình để ném bom các vị trí của tổ chức IS, lo ngại điều này sẽ gây bất ổn khu vực.

Quốc tế chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ “khoanh tay đứng nhìn” IS hoành hành
Quốc tế chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ “khoanh tay đứng nhìn” IS hoành hành

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ vẫn án binh dù IS treo cờ đen trong thị trấn Kobani còn đạn pháo từ đây đã bay lạc sang lãnh thổ nước này.

Quốc tế chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ “khoanh tay đứng nhìn” IS hoành hành

Quốc tế chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ “khoanh tay đứng nhìn” IS hoành hành

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ vẫn án binh dù IS treo cờ đen trong thị trấn Kobani còn đạn pháo từ đây đã bay lạc sang lãnh thổ nước này.

Thổ Nhỹ Kỳ sẽ không đơn phương đưa quân vào Syria đánh IS
Thổ Nhỹ Kỳ sẽ không đơn phương đưa quân vào Syria đánh IS

VOV.VN -Ngoại trưởng Thổ Nhỹ Kỳ Ahmet Davutoglu khẳng định điều này tại Istanbul sau cuộc gặp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Thổ Nhỹ Kỳ sẽ không đơn phương đưa quân vào Syria đánh IS

Thổ Nhỹ Kỳ sẽ không đơn phương đưa quân vào Syria đánh IS

VOV.VN -Ngoại trưởng Thổ Nhỹ Kỳ Ahmet Davutoglu khẳng định điều này tại Istanbul sau cuộc gặp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”
Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

VOV.VN - Bất chấp mưa bom của Mỹ, lực lượng Hồi giáo cực đoan IS vẫn tiến quân mạnh mẽ ở khu vực người Kurd của Syria, chặt đầu các dân làng để răn đe.

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

VOV.VN - Bất chấp mưa bom của Mỹ, lực lượng Hồi giáo cực đoan IS vẫn tiến quân mạnh mẽ ở khu vực người Kurd của Syria, chặt đầu các dân làng để răn đe.

Mỹ phủ nhận việc thiết lập vùng đệm tại biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ
Mỹ phủ nhận việc thiết lập vùng đệm tại biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết: “Ý tưởng về một vùng đệm rất đáng để xem xét và cần phải nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng”.

Mỹ phủ nhận việc thiết lập vùng đệm tại biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ phủ nhận việc thiết lập vùng đệm tại biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết: “Ý tưởng về một vùng đệm rất đáng để xem xét và cần phải nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng”.

Syria: Giao tranh ác liệt tiếp diễn trong thành phố Kobani
Syria: Giao tranh ác liệt tiếp diễn trong thành phố Kobani

VOV.VN - Theo Cơ quan giám sát nhân quyền Syria, các tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo đang khống chế khoảng 40% diện tích thành phố.

Syria: Giao tranh ác liệt tiếp diễn trong thành phố Kobani

Syria: Giao tranh ác liệt tiếp diễn trong thành phố Kobani

VOV.VN - Theo Cơ quan giám sát nhân quyền Syria, các tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo đang khống chế khoảng 40% diện tích thành phố.