Báo Nga trích dẫn lời Thủ tướng Nga trong chuyến thăm Việt Nam

VOV.VN - Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Medvedev đang thu hút sự chú ý của dư luận Nga và được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các kênh truyền hình, phát thanh của Nga, nhất là kênh “Rossia 24” và “Vesti” phát sóng liên tục các tin hoạt động của Thủ tướng Medvedev tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cùng những nội dung quan trọng liên quan đến quan hệ giữa hai nước thời gian qua cũng như triển vọng sắp tới... Các trang báo mạng cũng liên tục đưa tin, có bài và ảnh về những hoạt động này.

Kênh truyền hình nước Nga ngày nay đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Medvedev
Rút tít cho các tin do phóng viên tham gia tháp tùng đoàn gửi về, hãng thông tấn Nga TASS có những đánh giá rất cao.  Đó là “Thủ tướng Medvedev tin tưởng ở hiệu quả cao hơn trong phát triển quan hệ Nga – Việt”; “Nga – Việt có thể thanh toán trao đổi thương mại bằng đồng nội tệ”; rồi “Lĩnh vực đường sắt Nga – Việt với triển vọng hợp tác” v.v...

Các phương tiện thông tin khác cũng đăng đậm những nội dung đang được dư luận Nga quan tâm và trích dẫn những phát biểu của Thủ tướng Medvedev mang tính nhận định, đánh giá. Như tin về cuộc họp báo chung sau khi hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có nhận định: “Quan hệ giữa hai nước chúng ta dựa trên cơ sở lịch sử lâu bền, nhưng cũng có tương lai rất tươi sáng, tốt đẹp”;

Tại cuộc gặp Tổng bí thư Đảng CS VN Nguyễn Phú Trọng Thủ tướng Medvedev nói: “Liên bang Nga coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, quyết tâm phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam cũng như tăng cường quan hệ hợp tác giữa Đảng “Nước Nga Thống nhất” và Đảng Cộng sản Việt Nam”;

Với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Medvedev bày tỏ: “Chúng tôi rất vui mừng được chào đón Chủ tịch Việt Nam đến Matxcơva trong dịp lễ hội kỷ niệm Ngày chiến thắng mùng 9 tháng Năm”; Tại cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng ông nói: “Một bộ phận văn kiện đã được thảo luận ngày hôm nay cần trình ra Quốc hội của Nga và Việt Nam”; Rồi trong ngày làm việc hôm nay với lãnh đạo TP HCM, Thủ tướng Medvedev khẳng định “Chuyến thăm TP Hồ Chí Minh mang tính biểu tượng cao” v.v...

Trước khi chuyến thăm của Thủ tướng Nga tới Việt Nam, báo chí Nga cũng đã đăng đậm hai cuộc phỏng vấn lớn giữa phóng viên Việt Nam với Thủ tướng Medvedev và giữa phóng viên TASS với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng những bài viết nhìn lại quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện Nga – Việt” và đưa ra những nhận định về triển vọng trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tăng gấp ba lần nhập khẩu khí đốt từ Nga
Ukraine tăng gấp ba lần nhập khẩu khí đốt từ Nga

VOV.VN- Theo đó, Ukraine sẽ nhận được khoảng 33 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày. Con số này chỉ là 10 triệu mét khối trong tháng 3.

Ukraine tăng gấp ba lần nhập khẩu khí đốt từ Nga

Ukraine tăng gấp ba lần nhập khẩu khí đốt từ Nga

VOV.VN- Theo đó, Ukraine sẽ nhận được khoảng 33 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày. Con số này chỉ là 10 triệu mét khối trong tháng 3.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Nga
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Nga

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khẳng định, dù tình hình thế giới có nhiều biến động, nhưng tình cảm hữu nghị truyền thống giữa LB Nga - Việt Nam vẫn luôn bền chặt.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Nga

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Nga

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khẳng định, dù tình hình thế giới có nhiều biến động, nhưng tình cảm hữu nghị truyền thống giữa LB Nga - Việt Nam vẫn luôn bền chặt.

Cán bộ vận hành nhà máy hạt nhân Việt Nam sẽ nói chuyện bằng tiếng Nga
Cán bộ vận hành nhà máy hạt nhân Việt Nam sẽ nói chuyện bằng tiếng Nga

Theo quy định, thiết bị hạt nhân do nước nào sản xuất thì người vận hành sẽ phải sử dụng ngôn ngữ của nước đó.

Cán bộ vận hành nhà máy hạt nhân Việt Nam sẽ nói chuyện bằng tiếng Nga

Cán bộ vận hành nhà máy hạt nhân Việt Nam sẽ nói chuyện bằng tiếng Nga

Theo quy định, thiết bị hạt nhân do nước nào sản xuất thì người vận hành sẽ phải sử dụng ngôn ngữ của nước đó.

Chủ tịch TP HCM đón tiếp Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev
Chủ tịch TP HCM đón tiếp Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev

VOV.VN -Ông Lê Hoàng Quân bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa TP HCM nói riêng với Nga trong những năm qua.

Chủ tịch TP HCM đón tiếp Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev

Chủ tịch TP HCM đón tiếp Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev

VOV.VN -Ông Lê Hoàng Quân bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa TP HCM nói riêng với Nga trong những năm qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Nga
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Nga

VOV.VN - Thủ tướng Medvedev khẳng định, Liên bang Nga quyết tâm phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Nga

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Nga

VOV.VN - Thủ tướng Medvedev khẳng định, Liên bang Nga quyết tâm phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Báo chí Nga lạc quan về triển vọng hợp tác kinh tế Việt-Nga
Báo chí Nga lạc quan về triển vọng hợp tác kinh tế Việt-Nga

Phía Nga hy vọng việc thành lập FTA giữa EEU và Việt Nam sẽ giúp mở rộng các mối quan hệ kinh tế-thương mại.

Báo chí Nga lạc quan về triển vọng hợp tác kinh tế Việt-Nga

Báo chí Nga lạc quan về triển vọng hợp tác kinh tế Việt-Nga

Phía Nga hy vọng việc thành lập FTA giữa EEU và Việt Nam sẽ giúp mở rộng các mối quan hệ kinh tế-thương mại.

Việt-Nga phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ USD năm 2020
Việt-Nga phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ USD năm 2020

VOV.VN - Người đứng đầu 2 Chính phủ Việt – Nga thống nhất nhiều biện pháp nhằm tạo xung lực mới tăng cường toàn diện quan hệ đối tác chiến lược

Việt-Nga phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ USD năm 2020

Việt-Nga phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ USD năm 2020

VOV.VN - Người đứng đầu 2 Chính phủ Việt – Nga thống nhất nhiều biện pháp nhằm tạo xung lực mới tăng cường toàn diện quan hệ đối tác chiến lược

Thủ tướng Nga Medvedev tin tưởng Việt Nam sẽ gia nhập EEU
Thủ tướng Nga Medvedev tin tưởng Việt Nam sẽ gia nhập EEU

VOV.VN - Ông Medvedev lạc quan về triển vọng hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế và công nghệ hạt nhân.

Thủ tướng Nga Medvedev tin tưởng Việt Nam sẽ gia nhập EEU

Thủ tướng Nga Medvedev tin tưởng Việt Nam sẽ gia nhập EEU

VOV.VN - Ông Medvedev lạc quan về triển vọng hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế và công nghệ hạt nhân.

Việt - Nga tiếp tục hợp tác chặt chẽ về quốc phòng - an ninh
Việt - Nga tiếp tục hợp tác chặt chẽ về quốc phòng - an ninh

VOV.VN -Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Medvedev diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga đang phát triển tích cực với nhiều triển vọng hợp tác.

Việt - Nga tiếp tục hợp tác chặt chẽ về quốc phòng - an ninh

Việt - Nga tiếp tục hợp tác chặt chẽ về quốc phòng - an ninh

VOV.VN -Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Medvedev diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga đang phát triển tích cực với nhiều triển vọng hợp tác.

Việt Nam và LB Nga ký kết hợp tác về vệ sinh dịch tễ
Việt Nam và LB Nga ký kết hợp tác về vệ sinh dịch tễ

VOV.VN - Nhân dịp chuyến thăm của Thủ tướng Liên bang Nga Dmitri Medvedev, nhiều hợp tác quan trọng trong lĩnh vực y tế đã được ký kết giữa hai nước.

Việt Nam và LB Nga ký kết hợp tác về vệ sinh dịch tễ

Việt Nam và LB Nga ký kết hợp tác về vệ sinh dịch tễ

VOV.VN - Nhân dịp chuyến thăm của Thủ tướng Liên bang Nga Dmitri Medvedev, nhiều hợp tác quan trọng trong lĩnh vực y tế đã được ký kết giữa hai nước.

Nhà báo Ukraine “khuyên” nên bắn chết các nhà báo Nga ở đông Ukraine!?
Nhà báo Ukraine “khuyên” nên bắn chết các nhà báo Nga ở đông Ukraine!?

VOV.VN - Tại Mỹ, một nhà bình luận chính trị Ukraine gợi ý thu hút sự chú ý của truyền thông bằng việc... bắn tỉa các nhà báo Nga hoạt động ở miền đông Ukraine!.

Nhà báo Ukraine “khuyên” nên bắn chết các nhà báo Nga ở đông Ukraine!?

Nhà báo Ukraine “khuyên” nên bắn chết các nhà báo Nga ở đông Ukraine!?

VOV.VN - Tại Mỹ, một nhà bình luận chính trị Ukraine gợi ý thu hút sự chú ý của truyền thông bằng việc... bắn tỉa các nhà báo Nga hoạt động ở miền đông Ukraine!.