Bấp bênh như thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung

VOV.VN -Tổng thống Trump yêu cầu Cố vấn thương mại xác định những sản phẩm của Trung Quốc sẽ phải chịu thuế nếu nước này không giảm thuế nhập khẩu tôm hùm Mỹ

Số phận của thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung tiếp tục bị đặt dấu hỏi sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump khi cho rằng, việc Trung Quốc mua nhiều hàng hóa của Mỹ vẫn chưa thể đảm bảo một kết quả tích cực cho thỏa thuận thương mại cuối cùng. Tuyên bố này cho thấy sự bấp bênh của thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 tại Mỹ bùng phát, khiến nền kinh tế nước này được dự đoán phải rất lâu mới phục hồi. 

Tổng thống Mỹ tham dự một bàn tròn thảo luận về thương mại ngày 5/6 (Ảnh: Reuters).


Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump lưu ý: "Tôi có cái nhìn hơi khác so với 3 tháng trước. Đó là một thỏa thuận tuyệt vời. Tôi sẽ nói rằng họ mua rất nhiều thứ của chúng ta. Hòa thuận với Trung Quốc là điều tốt. Tuy nhiên, tôi không rõ liệu điều ấy có được duy trì hay không. Hy vọng tôi có thể sớm cho các bạn biết điều đó. Tôi cũng nghĩ rằng Trung Quốc muốn hòa hợp với chúng ta rất nhiều, nhưng chúng ta đã tạo dựng được một nền tảng sức mạnh to lớn. Do vậy, khi gặp bất ổn chúng ta có thể chấm dứt thỏa thuận".

Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng còn yêu cầu Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro xác định những sản phẩm của Trung Quốc sẽ phải chịu thuế nếu Trung Quốc không giảm thuế nhập khẩu tôm hùm Mỹ.

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Donald Trump cũng  không quên nhắc lại những chỉ trích về việc xử lý dịch Covid-19 của Trung Quốc. Theo lời ông Donald Trump, sau khi xuất hiện tại Vũ Hán, virus gây dịch COVID-19 “đã không đi tới Bắc Kinh, không đi tới các khu vực khác của Trung Quốc” mà “đi tới châu Âu, ra thế giới, tới Mỹ”.

Hiện phía Trung Quốc chưa có bình luận về những tuyên bố của ông Donald Trump. Tuy nhiên, trước đó hôm 1/6, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (South China Morning Post) dẫn nguồn thạo tin cho biết, giới chức Trung Quốc đã đề nghị 2 công ty nhập khẩu Cofco và Sinograin ngừng thu mua một số nông sản từ Mỹ. Một số doanh nghiệp của Trung Quốc cũng hủy các đơn nhập khẩu thịt lợn từ Mỹ.

Những tuyên bố của Tổng thống Mỹ đang cho thấy sự bấp bênh của thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung, đặc biệt trong bối cảnh nước Mỹ đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 đe dọa triển vọng tái đắc cử của ông Donald Trump. Trong dòng tweeter đăng tải hồi giữa tháng 5, ông Donald Trump khẳng định đàm phán với Trung Quốc là việc rất tốn kém, nhấn mạnh 100 thỏa thuận thương mại cũng không bù đắp được thiệt hại do COVID-19 gây ra. Tiếp đó, nhà lãnh đạo Mỹ dọa có thể cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Bắc Kinh.

Hiện các nhà phân tích cho rằng, Tổng thống Donald Trump đang bị mắc kẹt giữa các lựa chọn. Nếu phản ứng quá mạnh mẽ bằng cách trừng phạt Trung Quốc thông qua vũ khí “yêu thích” của ông là thuế quan thì nhà lãnh đạo Mỹ có thể khiến nhiều người tiêu dùng và doanh nghiệp nước này bị thiệt hại đáng kể khi Mỹ đang phải đối mặt với cuộc suy thoái kinh tế sâu nhất kể từ những năm 1930. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ hiểu rõ ông không thể không hành động khi cuộc bầu cử Tổng thống đã cận kề./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên