Bầu cử Séc: Các ứng viên độc lập giành đa số phiếu ở cuộc bầu cử địa phương

VOV.VN - Theo kết quả sơ bộ trong cuộc bầu cử địa phương và Thượng viện năm 2022, liên minh SPOLU có số phiếu cao nhất với 24 % số phiếu bầu, tiếp theo là đảng ANO với 20 %, Đảng Cướp biển với 18%.

Với khoảng 80%  phần trăm số phiếu bầu trong cuộc bầu cử thành phố đã được kiểm, các ứng cử viên độc lập tranh cử và trong các nhóm liên minh khác nhau đã giành được phần lớn số phiếu bầu. Trong số các đảng đứng riêng lẻ, đảng ANO hiện có sự thể hiện mạnh nhất, tiếp theo là Đảng Dân chủ Công dân, Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo, Thị trưởng và Đảng độc lập, Đảng Tự do và Dân chủ Trực tiếp, Đảng Cướp biển và TOP 09. Tuy nhiên, các phiếu bầu được kiểm đếm từ các thành phố lớn vẫn đang tiếp tục diễn ra và có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả cuối cùng.

Trong cuộc bầu cử Thượng viện lần này, hai ứng cử viên được xác định đã vượt qua được vòng bỏ phiếu đầu tiên là Thượng nghị sĩ Ladislav Václavec từ đảng ANO đã vượt qua tỷ lệ phiếu bầu 50% ở vùng Bruntál và ứng cử viên Đảng Dân chủ Công dân Petr Fiala ở Ústí nad Orlicí. Trong số những người tranh cử ở vòng hai cũng có Chủ tịch Thượng viện Miloš Vystrčil, người đã giành được 45,5% phiếu bầu ở vòng đầu tiên.

Năm nay, tỷ lệ cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử Thượng viện 2022 đạt gần 45%, đây là tỷ lệ cử tri đi bầu kỷ lục trong lịch sử của nước này. Vòng bỏ phiếu thứ hai trong cuộc bầu cử Thượng viện sẽ là sự đối đầu giữa các ứng cử viên của Liên minh cầm quyền và Đảng đối lập ANO.

Tuy nhiên, bất kể kết quả ra sao, liên minh cầm quyền sẽ duy trì ưu thế số ghế tại Thượng viện. Việc kiểm phiếu sẽ tiếp tục kéo dài đến rạng sáng và kết quả cuối cùng cho cả cuộc bầu cử thành phố và Thượng viện dự kiến ​​công bố trong sáng ngày 25/9 (theo giờ địa phương)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên