Bế mạc Hội nghị Cấp cao của LHQ về HIV/AIDS

Hội nghị đề ra mục tiêu đến năm 2015 sẽ giảm 50% số người bị nhiễm HIV/AIDS do quan hệ tình dục và sử dụng ma túy

Hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc (LHQ) về HIV/AIDS đã kết thúc sau 3 ngày làm việc tại trụ sở ở New York với một bản Tuyên bố chung nhằm hướng tới một thế giới không có tỷ lệ lây nhiễm mới, không còn phân biệt và kỳ thị, không còn trường hợp tử vong liên quan đến HIV/AIDS trong thập kỷ tới. 

Trong 3 ngày làm việc, 30 nhà lãnh đạo trên thế giới, cùng với hơn 3.000 đại biểu tham dự đã thảo luận các biện pháp nhằm ngăn chặn và chấm dứt sự lây lan của đại dịch HIV/AIDS, đồng thời cung cấp thuốc men và dịch vụ y tế cho những người bị ảnh hưởng từ đại dịch này.

192 nước thành viên của LHQ cam kết thực hiện một loạt mục tiêu, đó là năm 2015 sẽ giảm một nửa số người bị nhiễm HIV do quan hệ tình dục và giảm tỷ lệ lây nhiễm từ việc sử dụng ma túy xuống 50 %. Đồng thời các thành viên cũng đảm bảo rằng, năm 2015 sẽ không có trẻ em sinh ra bị nhiễm HIV cũng như giảm tỷ lệ số người tử vong vì AIDS xuống còn 50%. Các nước thành viên của LHQ cam kết vận động từ 22- 25 tỷ USD cho Quỹ Phòng chống AIDS vào năm 2015. 

Cuộc biểu tình bên ngoài trụ sở LHQ nhằm kêu gọi tài trợ cho việc điều trị và phòng chống
HIV/AIDS (Ảnh: Getty)

Hội nghị lần này cũng đã thông qua một bản Tuyên bố chung chỉ ra những khó khăn, thách thức mà thế giới phải đối mặt, cũng như các công việc cần phải thực hiện đó là: Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu sẽ ảnh hưởng đến việc huy động nguồn tài chính của các nước cũng như tổ chức quốc tế cho các chiến dịch phòng chống HIV/AIDS trên thế giới; thế giới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhận thức về căn bệnh HIV/AIDS. Hiện chỉ có 34% dân số thế giới hiểu biết về căn bệnh thế kỷ này; chi phí điều trị HIV/AIDS quá cao nên các bệnh nhân không có cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế, điều này đòi hỏi thế giới phải tăng cường sản xuất và cung cấp thuốc giá rẻ cho bệnh nhân.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, các nhà lãnh đạo thế giới cũng đã phát động một kế hoạch toàn cầu nhằm chấm dứt các ca lây nhiễm mới ở trẻ em vào năm 2015. Mặc dù, tỷ lệ lây nhiễm HIV từ mẹ sang con đã giảm 26% trong 10 năm qua, tuy nhiên các nhà lãnh đạo thế giới vẫn mong muốn giảm mạnh hơn tỷ lệ này.

Theo dự kiến, kế hoạch mới phát động sẽ giúp chấm dứt tình trạng mỗi năm có 370.000 trường hợp trẻ em mới sinh bị nhiễm HIV, đồng thời vẫn có thể  giúp các bà mẹ duy trì sự sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên