Bé sơ sinh 1 tháng tuổi mắc Covid-19 ở Indonesia

VOV.VN - Bé sơ sinh 1 tháng tuổi dương tính với virus SARS-CoV-2 đang được điều trị tại bệnh viện Hasan Sadikin (RSHS) ở Bandung, Tây Java, Indonesia.

Jakarta Post ngày 23/3 đưa tin, một em bé sơ sinh 1 tháng tuổi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona mới (SARS-CoV-2) gây dịch bệnh Covid-19 và hiện đang được điều trị tại bệnh viện Hasan Sadikin (RSHS) ở Bandung, Tây Java.

Ảnh minh họa.

Một phát ngôn viên của bệnh viện này cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận, điều trị 23 trường hợp đang được giám sát vì nghi mắc Covid-19, 7 người trong số họ, độ tuổi từ 24-53 đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, 3 bệnh nhân đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện này đã tử vong chỉ trong 3 ngày, bao gồm 2 người đàn ông: 1 người 53 tuổi, 1 người 41 tuổi chết hôm 19/3 và 1 người đàn ông 69 tuổi khác chết hôm 21/3.

Người đàn ông 69 tuổi tử vong trước khi có kết quả xét nghiệm. Hôm qua (22/3), bệnh viện Hasan Sadikin (RSHS) đã lập danh sách và đưa 196 người vào chế độ giám sát đề phòng dịch bệnh Covid-19./.

Hùng Cường/VOV.VN (biên dịch)

Nguồn: Jakarta Post

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai điều hành nước Mỹ nếu Nhà Trắng và Quốc hội “thất thủ” vì Covid-19?
Ai điều hành nước Mỹ nếu Nhà Trắng và Quốc hội “thất thủ” vì Covid-19?

VOV.VN - Ai sẽ điều hành nước Mỹ nếu các lãnh đạo hàng đầu trong Chính phủ và Quốc hội đều không thể thực hiện nhiệm vụ vì dịch Covid-19?

Ai điều hành nước Mỹ nếu Nhà Trắng và Quốc hội “thất thủ” vì Covid-19?

Ai điều hành nước Mỹ nếu Nhà Trắng và Quốc hội “thất thủ” vì Covid-19?

VOV.VN - Ai sẽ điều hành nước Mỹ nếu các lãnh đạo hàng đầu trong Chính phủ và Quốc hội đều không thể thực hiện nhiệm vụ vì dịch Covid-19?

Hàn Quốc xử lý bằng pháp luật các nhà thờ mở cửa trong dịch Covid-19
Hàn Quốc xử lý bằng pháp luật các nhà thờ mở cửa trong dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tương Hàn Quốc cho biết sẽ dùng biện pháp mạnh bằng pháp luật để xử lý các nhà thờ mở cửa trong đợt dịch Covid-19 hiện nay.

Hàn Quốc xử lý bằng pháp luật các nhà thờ mở cửa trong dịch Covid-19

Hàn Quốc xử lý bằng pháp luật các nhà thờ mở cửa trong dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tương Hàn Quốc cho biết sẽ dùng biện pháp mạnh bằng pháp luật để xử lý các nhà thờ mở cửa trong đợt dịch Covid-19 hiện nay.

Liên Hợp Quốc lập Quỹ hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 trên thế giới
Liên Hợp Quốc lập Quỹ hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 trên thế giới

VOV.VN - Liên Hợp Quốc sẽ lập một quỹ hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 trên toàn thế giới nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển có hệ thống y tế yếu kém.

Liên Hợp Quốc lập Quỹ hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 trên thế giới

Liên Hợp Quốc lập Quỹ hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 trên thế giới

VOV.VN - Liên Hợp Quốc sẽ lập một quỹ hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 trên toàn thế giới nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển có hệ thống y tế yếu kém.

Đại dịch Covid-19 ở Đức: 22.672 ca mắc, 86 người tử vong
Đại dịch Covid-19 ở Đức: 22.672 ca mắc, 86 người tử vong

VOV.VN - Hiện Đức đã xác nhận 22.672 trường hợp mắc Covid-19 và 86 ca tử vong vì dịch bệnh này.

Đại dịch Covid-19 ở Đức: 22.672 ca mắc, 86 người tử vong

Đại dịch Covid-19 ở Đức: 22.672 ca mắc, 86 người tử vong

VOV.VN - Hiện Đức đã xác nhận 22.672 trường hợp mắc Covid-19 và 86 ca tử vong vì dịch bệnh này.

Cuộc sống ở Bắc Kinh (Trung Quốc) dần bình thường sau dịch Covid-19
Cuộc sống ở Bắc Kinh (Trung Quốc) dần bình thường sau dịch Covid-19

VOV.VN - Còn nhiều ca bệnh Covid-19 nhập cảnh, thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) vẫn chưa hạ cấp độ cảnh báo. Nhưng cuộc sống tại đây đang dần bình thường trở lại.

Cuộc sống ở Bắc Kinh (Trung Quốc) dần bình thường sau dịch Covid-19

Cuộc sống ở Bắc Kinh (Trung Quốc) dần bình thường sau dịch Covid-19

VOV.VN - Còn nhiều ca bệnh Covid-19 nhập cảnh, thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) vẫn chưa hạ cấp độ cảnh báo. Nhưng cuộc sống tại đây đang dần bình thường trở lại.

Ông Trump tuyên bố mình là “tổng thống thời chiến” đối mặt Covid-19
Ông Trump tuyên bố mình là “tổng thống thời chiến” đối mặt Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm qua (22/3) tuyên bố ông là “tổng thống thời chiến” trong bối cảnh nước Mỹ tích cực đối phó dịch Covid-19.

Ông Trump tuyên bố mình là “tổng thống thời chiến” đối mặt Covid-19

Ông Trump tuyên bố mình là “tổng thống thời chiến” đối mặt Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm qua (22/3) tuyên bố ông là “tổng thống thời chiến” trong bối cảnh nước Mỹ tích cực đối phó dịch Covid-19.