Belarus muốn tham gia cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei ngày 7/4 cho biết, nước này đã thông báo cho Nga và Ukraine về sự cần thiết phải xúc tiến các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột, đặc biệt bằng cách để Belarus tham gia cuộc đàm phán cuối cùng giữa hai bên.

Hãng thông tấn Belta dẫn lời ông Makei nêu rõ: “Cả Nga và Ukraine đã được thông báo rằng Belarus cần phải tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình”.

Ông Makei nhấn mạnh, cuộc đàm phán cuối cùng giữa Nga và Ukraine sẽ không thể diễn ra nếu không có sự tham gia của Belarus. Quan chức này lưu ý, Minsk đã nhiều lần bày tỏ quan điểm này với tất cả các bên.

“Dù cuộc đàm phán diễn ra ở đầu thì quan điểm mạnh mẽ của chúng tôi là Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phải tham gia vào các cuộc đàm phán này", Ngoại trưởng Vladimir Makei nói, đồng thời khẳng định Belarus luôn quan tâm đến hòa bình và ổn định trong khu vực.

Hồi đầu tuần này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể diễn ra khi các cuộc đàm phán giữa các phái đoàn của 2 nước có kết quả. Trong khi đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhấn mạnh, không thể có các cuộc đàm phán về Ukraine hoặc "các thỏa thuận riêng biệt" mà không có sự tham gia của Minsk. Ông Lukashenko cho rằng Belarus có thể là nước bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cuộc xung đột Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Kremlin: Mục tiêu chiến dịch quân sự của Nga là để ngăn chặn Thế chiến 3
Điện Kremlin: Mục tiêu chiến dịch quân sự của Nga là để ngăn chặn Thế chiến 3

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/4 cho biết, một trong những mục tiêu của chiến dịch quân sự mà Nga phát động tại Ukraine là nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột lớn hơn, cụ thể là một cuộc Chiến tranh thế giới thứ 3 có khả năng liên quan đến tấn công hạt nhân.

Điện Kremlin: Mục tiêu chiến dịch quân sự của Nga là để ngăn chặn Thế chiến 3

Điện Kremlin: Mục tiêu chiến dịch quân sự của Nga là để ngăn chặn Thế chiến 3

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/4 cho biết, một trong những mục tiêu của chiến dịch quân sự mà Nga phát động tại Ukraine là nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột lớn hơn, cụ thể là một cuộc Chiến tranh thế giới thứ 3 có khả năng liên quan đến tấn công hạt nhân.

Mỹ rút khỏi đối thoại an ninh mạng với Nga
Mỹ rút khỏi đối thoại an ninh mạng với Nga

VOV.VN - Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga Oleg Khramov ngày 7/4 cho biết Mỹ đã đơn phương đóng các kênh liên lạc với Nga liên quan đến an ninh mạng.

Mỹ rút khỏi đối thoại an ninh mạng với Nga

Mỹ rút khỏi đối thoại an ninh mạng với Nga

VOV.VN - Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga Oleg Khramov ngày 7/4 cho biết Mỹ đã đơn phương đóng các kênh liên lạc với Nga liên quan đến an ninh mạng.

Vì sao NATO “phớt lờ” đề nghị chuyển giao chiến đấu cơ F-15 và F-16 cho Ukraine?
Vì sao NATO “phớt lờ” đề nghị chuyển giao chiến đấu cơ F-15 và F-16 cho Ukraine?

VOV.VN - Chiến đấu cơ F-15 và F-16 được cho là 2 trong số những chiến đấu cơ tốt nhất trên thế giới, nhưng điều gì đã khiến NATO vẫn chưa chấp nhận đề nghị cung cấp các loại vũ khí này cho Ukraine?

Vì sao NATO “phớt lờ” đề nghị chuyển giao chiến đấu cơ F-15 và F-16 cho Ukraine?

Vì sao NATO “phớt lờ” đề nghị chuyển giao chiến đấu cơ F-15 và F-16 cho Ukraine?

VOV.VN - Chiến đấu cơ F-15 và F-16 được cho là 2 trong số những chiến đấu cơ tốt nhất trên thế giới, nhưng điều gì đã khiến NATO vẫn chưa chấp nhận đề nghị cung cấp các loại vũ khí này cho Ukraine?

EU thông qua vòng trừng phạt thứ 5 đối với Nga, nhất trí cấm nhập khẩu than đá
EU thông qua vòng trừng phạt thứ 5 đối với Nga, nhất trí cấm nhập khẩu than đá

VOV.VN - Các nước Liên minh châu Âu (EU) ngày 7/4 đã nhất trí về lệnh cấm nhập khẩu than đá của Nga trong khuôn khổ vòng trừng phạt thứ 5 đối với Moscow liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine. Đây là lần đầu tiên EU áp đặt lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực năng lượng Nga.

EU thông qua vòng trừng phạt thứ 5 đối với Nga, nhất trí cấm nhập khẩu than đá

EU thông qua vòng trừng phạt thứ 5 đối với Nga, nhất trí cấm nhập khẩu than đá

VOV.VN - Các nước Liên minh châu Âu (EU) ngày 7/4 đã nhất trí về lệnh cấm nhập khẩu than đá của Nga trong khuôn khổ vòng trừng phạt thứ 5 đối với Moscow liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine. Đây là lần đầu tiên EU áp đặt lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực năng lượng Nga.