Belarus ủng hộ lập trường 12 điểm của Trung Quốc về xung đột Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương ngày 24/2 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Belarus về quan hệ song phương và cuộc khủng hoảng Ukraine, trong đó Belarus “hoàn toàn ủng hộ” lập trường 12 điểm của Bắc Kinh trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Phát biểu tại cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Belarus Sergei Aleinik, ông Tần Cương nhấn mạnh, hai nước đã đạt được “bước nhảy vọt lịch sử” trong quan hệ song phương sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cùng tuyên bố nâng quan hệ Trung Quốc-Belarus lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong mọi tình hình tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải hồi tháng 9/2022.

Ông cho biết, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Belarus thực hiện đồng thuận quan trọng giữa nguyên thủ hai nước, duy trì trao đổi cấp cao, làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác song phương đạt được nhiều kết quả to lớn hơn nữa. Ông khẳng định, Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực của Belarus nhằm duy trì ổn định và phát triển quốc gia, phản đối các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ và áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp đối với Belarus.

Hai bên cũng trao đổi ​về các vấn đề cùng quan tâm như cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông Tần Cương đã giới thiệu tài liệu lập trường về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine vừa được Bắc Kinh công bố ngày 24/2, nhấn mạnh nước này ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy hòa bình và đàm phán, đồng thời kêu gọi các bên sớm nối lại hòa đàm.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Aleinik khẳng định, phía Belarus “hoàn toàn đồng ý và ủng hộ” tài liệu lập trường của Trung Quốc, cho rằng các đề xuất này có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Belarus cũng cho biết, hai bên đặc biệt quan tâm đến cuộc khủng hoảng Ukraine và nhất trí cuộc xung đột này chỉ có thể được giải quyết một cách hòa bình. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về công tác chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Belarus.

Nhân dịp một năm cuộc xung đột Ukraine, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24/2 đã công bố “Lập trường của Trung Quốc về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine” gồm 12 điểm, trong đó nhấn mạnh việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, ngừng bắn và đình chiến, tái khởi động đàm phán hòa bình, phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Wall Street Journal: Phương Tây muốn Ukraine “đưa ra quyết định khó khăn”
Wall Street Journal: Phương Tây muốn Ukraine “đưa ra quyết định khó khăn”

VOV.VN - Anh, Pháp và Đức được cho là đã đề nghị cung cấp vũ khí và đảm bảo an ninh như một cách khuyến khích Ukraine đàm phán với Nga song Kiev đã từ chối.

Wall Street Journal: Phương Tây muốn Ukraine “đưa ra quyết định khó khăn”

Wall Street Journal: Phương Tây muốn Ukraine “đưa ra quyết định khó khăn”

VOV.VN - Anh, Pháp và Đức được cho là đã đề nghị cung cấp vũ khí và đảm bảo an ninh như một cách khuyến khích Ukraine đàm phán với Nga song Kiev đã từ chối.

Nga nêu “kịch bản duy nhất” đàm phán hòa bình với Ukraine
Nga nêu “kịch bản duy nhất” đàm phán hòa bình với Ukraine

VOV.VN - Nga chỉ sẵn sàng thảo luận về giải pháp hòa bình khi đạt được tất cả mục tiêu đã tuyên bố trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho hay ngày 24/2.

Nga nêu “kịch bản duy nhất” đàm phán hòa bình với Ukraine

Nga nêu “kịch bản duy nhất” đàm phán hòa bình với Ukraine

VOV.VN - Nga chỉ sẵn sàng thảo luận về giải pháp hòa bình khi đạt được tất cả mục tiêu đã tuyên bố trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho hay ngày 24/2.

Tổng thống Zelensky: Ukraine chuẩn bị tấn công Bán đảo Crimea
Tổng thống Zelensky: Ukraine chuẩn bị tấn công Bán đảo Crimea

VOV.VN - Ukraine đang chuẩn bị một cuộc tấn công để giành lại Bán đảo Crimea, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay trong cuộc họp báo ngày 24/2.

Tổng thống Zelensky: Ukraine chuẩn bị tấn công Bán đảo Crimea

Tổng thống Zelensky: Ukraine chuẩn bị tấn công Bán đảo Crimea

VOV.VN - Ukraine đang chuẩn bị một cuộc tấn công để giành lại Bán đảo Crimea, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay trong cuộc họp báo ngày 24/2.