Bhutan tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ 2 cho hầu hết người trưởng thành trong 1 tuần

VOV.VN - Bhutan đã tiêm chủng mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 2 cho gần hết dân số trưởng thành trong vòng 1 tuần. Chiến dịch tiêm chủng của Bhutan được UNICEF đánh giá là “câu chuyện thành công”.

Hơn 454.000 mũi tiêm vaccine ngừa Covid-19 đã được thực hiện trong tuần trước ở Bhutan, tương đương hơn 85% trong số 530.000 người trưởng thành ở nước này, sau các đợt viện trợ liên tiếp từ nước ngoài.

Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Buhtan, ông Will Parks, nhấn mạnh chiến dịch tiêm chủng này là “thành công lớn đối với Bhutan”.

“Chúng ta thực sự cần một thế giới trong đó những nước dư thừa vaccine sẵn sàng viện trợ cho những nước chưa đủ vaccine. Bhutan là một đất nước có rất ít bác sỹ, y tá, nhưng có nhà vua tận tâm và lãnh đạo chính phủ đã rất tích cực trong việc vận động người dân. Việc tiêm chủng cho toàn dân không phải là điều bất khả thi”, ông nói với AFP.

Bhutan đã nhanh chóng sử dụng hết gần 550.000 liều vaccine AstraZeneca do Ấn Độ tài trợ hồi cuối tháng 3 và đầu tháng 4 để thực hiện mũi tiêm đầu tiên, trước khi nước láng giềng dừng xuất khẩu do làn sóng Covid-19 trong nước.

Khoảng 500.000 liều vaccine Moderna được Mỹ tài trợ thông qua Covax và 250.000 mũi tiêm AstraZeneca nữa từ Đan Mạch đã được chuyển tới Bhutan giữa tháng 7.

Hơn 400.000 mũi vaccine của AstraZeneca, Pfizer và Sinopharm từ Croatia, Bulgaria và Trung Quốc dự kiến được chuyển tới quốc gia Nam Á 770.000 dân trong thời gian tới.

Chính phủ Bhutan cũng mua 200.000 liều vaccine Pfizer, dự kiến bàn giao cuối năm nay.

Tới nay Bhutan chỉ ghi nhận chưa đến 2.500 ca mắc và 2 ca tử vong do Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vương quốc hạnh phúc Bhutan và chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 vượt cả Mỹ, Anh
Vương quốc hạnh phúc Bhutan và chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 vượt cả Mỹ, Anh

VOV.VN - Làm thế nào mà Bhutan, một trong những nước nghèo nhất châu Á lại có tỷ lệ tiêm chủng Covid-19 vượt cả Mỹ và Anh với 93% người trưởng thành đủ điều kiện đã nhận được mũi tiêm đầu tiên?

Vương quốc hạnh phúc Bhutan và chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 vượt cả Mỹ, Anh

Vương quốc hạnh phúc Bhutan và chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 vượt cả Mỹ, Anh

VOV.VN - Làm thế nào mà Bhutan, một trong những nước nghèo nhất châu Á lại có tỷ lệ tiêm chủng Covid-19 vượt cả Mỹ và Anh với 93% người trưởng thành đủ điều kiện đã nhận được mũi tiêm đầu tiên?

Câu chuyện chống Covid-19 ở Bhutan khi nằm giữa 2 nước đông dân nhất
Câu chuyện chống Covid-19 ở Bhutan khi nằm giữa 2 nước đông dân nhất

VOV.VN- Không ca tử vong, không ca Covid-19 trong cộng đồng, Bhutan đã chống dịch như thế nào dù nằm giữa 2 nước đông dân nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ?

Câu chuyện chống Covid-19 ở Bhutan khi nằm giữa 2 nước đông dân nhất

Câu chuyện chống Covid-19 ở Bhutan khi nằm giữa 2 nước đông dân nhất

VOV.VN- Không ca tử vong, không ca Covid-19 trong cộng đồng, Bhutan đã chống dịch như thế nào dù nằm giữa 2 nước đông dân nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ?

Bhutan xác nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên
Bhutan xác nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên

VOV.VN -Bhutan xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 tại nước này là một khách du lịch 76 tuổi.

Bhutan xác nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên

Bhutan xác nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên

VOV.VN -Bhutan xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 tại nước này là một khách du lịch 76 tuổi.