Bỉ tái khẳng định việc phản đối sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga

VOV.VN - Ngày 2/9, Bỉ tái khẳng định lập trường không đồng tình với đề xuất sử dụng khối tài sản của Nga đang bị phong tỏa tại EU để hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Tuyên bố được đưa ra sau khi sáng kiến này được một nhóm quốc gia thành viên khơi lại tại cuộc họp ngoại trưởng EU ở Wicklow, Ireland.

 

Trước đó vào cuối tháng 8 vừa qua, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Hà Lan và Ba Lan đã gửi thư chung kêu gọi EU xem xét lại phương án sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga tại cuộc họp ngoại trưởng ở Wicklow, Ireland. Nhóm 4 nước cho rằng nhu cầu ngân sách của Kiev đang rất cấp bách và gói vay 90 tỷ euro mà khối thống nhất hồi tháng 12 năm ngoái (2025) sẽ không đủ đáp ứng.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prévot nhấn mạnh sáng kiến này không nhận được nhiều sự hưởng ứng từ các nước thành viên. Ông Prévot khẳng định các lý do phản đối của Brussels không tự biến mất và việc sử dụng các tài sản này thông qua cơ chế tương tự tịch thu sẽ tiềm ẩn rủi ro pháp lý lẫn tài chính rất lớn. Bỉ lo ngại nguy cơ phải đơn độc đối mặt với các vụ kiện tụng và yêu cầu bồi thường từ Moscow, trong bối cảnh khoảng 185 tỷ euro trên tổng số 210 tỷ euro tài sản Nga bị phong tỏa tại EU hiện do công ty lưu ký Euroclear tại Brussels quản lý.

Nhằm giải quyết nhu cầu tài chính trước mắt để Kiev kịp đặt hàng vũ khí, Ngoại trưởng Maxime Prévot đề xuất EU đẩy sớm tiến độ giải ngân một phần trong đợt thanh toán năm 2027 thuộc gói vay 90 tỷ euro đã cam kết trước đó. Về phần mình, Đại diện Cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu, Kaja Kallas cho biết khối sẽ tiếp tục duy trì các cuộc thảo luận về vấn đề này trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Vụ UAV phát nổ ở sân bay Leipzig: Đức xác định 2 nghi phạm mang hộ chiếu Nga
Vụ UAV phát nổ ở sân bay Leipzig: Đức xác định 2 nghi phạm mang hộ chiếu Nga

VOV.VN - Ngày 2/9, cảnh sát hình sự Đức đã xác định được mẫu ADN của 2 người đàn ông mang hộ chiếu Nga, bị tình nghi đưa UAV gắn chất nổ vào sân bay Leipzig/Halle. Vụ việc bị Berlin cáo buộc là âm mưu tấn công do Nga hậu thuẫn, làm leo thang căng thẳng ngoại giao giữa EU và Moscow.

Vụ UAV phát nổ ở sân bay Leipzig: Đức xác định 2 nghi phạm mang hộ chiếu Nga

Vụ UAV phát nổ ở sân bay Leipzig: Đức xác định 2 nghi phạm mang hộ chiếu Nga

VOV.VN - Ngày 2/9, cảnh sát hình sự Đức đã xác định được mẫu ADN của 2 người đàn ông mang hộ chiếu Nga, bị tình nghi đưa UAV gắn chất nổ vào sân bay Leipzig/Halle. Vụ việc bị Berlin cáo buộc là âm mưu tấn công do Nga hậu thuẫn, làm leo thang căng thẳng ngoại giao giữa EU và Moscow.

Tổng thống Putin: Nga muốn chấm dứt xung đột Ukraine chứ không chỉ đóng băng
Tổng thống Putin: Nga muốn chấm dứt xung đột Ukraine chứ không chỉ đóng băng

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga mong muốn chấm dứt chiến tranh với Ukraine và đạt được hòa bình lâu dài tại cả Ukraine và châu Âu, chứ không phải đóng băng cuộc xung đột này.

Tổng thống Putin: Nga muốn chấm dứt xung đột Ukraine chứ không chỉ đóng băng

Tổng thống Putin: Nga muốn chấm dứt xung đột Ukraine chứ không chỉ đóng băng

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga mong muốn chấm dứt chiến tranh với Ukraine và đạt được hòa bình lâu dài tại cả Ukraine và châu Âu, chứ không phải đóng băng cuộc xung đột này.

EU giải ngân 1,4 tỷ Euro từ lợi nhuận tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine
EU giải ngân 1,4 tỷ Euro từ lợi nhuận tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Ngày 5/8, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo Liên minh châu Âu (EU) sẽ giải ngân 1,4 tỷ Euro để tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

EU giải ngân 1,4 tỷ Euro từ lợi nhuận tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine

EU giải ngân 1,4 tỷ Euro từ lợi nhuận tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Ngày 5/8, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo Liên minh châu Âu (EU) sẽ giải ngân 1,4 tỷ Euro để tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Ông Putin đề xuất góp 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình từ tài sản Nga bị đóng băng
Ông Putin đề xuất góp 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình từ tài sản Nga bị đóng băng

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng đóng góp 1 tỷ USD cho sáng kiến “Hội đồng Hòa bình” do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Ông Putin đề xuất góp 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình từ tài sản Nga bị đóng băng

Ông Putin đề xuất góp 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình từ tài sản Nga bị đóng băng

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng đóng góp 1 tỷ USD cho sáng kiến “Hội đồng Hòa bình” do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.