Bị trừng phạt, Nga có thể ngừng xuất khẩu titan cho Boeing ​

VOV.VN -Nga có thể sẽ ngừng cung cấp titan cho hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ, nếu đề xuất trả đũa các biện pháp trừng phạt của Mỹ được thông qua.

Hãng tin RIA trích lời ông Sergei Ryabukhin, người đứng đầu ủy ban ngân sách thượng viện Nga cho biết, Nga có thể sẽ ngừng cung cấp titan cho hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ, nếu đề xuất trả đũa các biện pháp trừng phạt của Mỹ được thông qua. Công ty VSMPO-Avisma là nhà sản xuất titan lớn nhất thế giới.

Nga có thể ngừng cung cấp titan cho Mỹ với tư cách là biện pháp đáp trả trừng phạt.

Cùng ngày, các nghị sĩ thuộc Duma quốc gia (Hạ viện) Nga đã đề xuất dự thảo luật về các biện pháp đáp trả chính sách chống Nga của Mỹ và các nước theo Mỹ áp dụng biện pháp trừng phạt chống Nga.

Dự luật này sẽ được thảo luận tại Hạ viện Nga vào tuần tới. Dự luật cho phép Chính phủ Nga áp dụng các biện pháp hạn chế đối với các hàng hóa và công dân của Mỹ, cũng như các nước đã áp dụng các biện pháp hạn chế đối với Nga, đồng thời yêu cầu chính phủ nghiên cứu các biện pháp thay thế hàng hóa và dịch vụ có nguồn gốc từ Mỹ. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Nga trừng phạt nhau, nhưng không cắt đứt đối thoại
Mỹ và Nga trừng phạt nhau, nhưng không cắt đứt đối thoại

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, trừng phạt của Mỹ cũng nhằm vào dân thường và cử tri Mỹ, hủy hoại hợp tác kinh tế, gây thiệt hại cho chính nước Mỹ.

Mỹ và Nga trừng phạt nhau, nhưng không cắt đứt đối thoại

Mỹ và Nga trừng phạt nhau, nhưng không cắt đứt đối thoại

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, trừng phạt của Mỹ cũng nhằm vào dân thường và cử tri Mỹ, hủy hoại hợp tác kinh tế, gây thiệt hại cho chính nước Mỹ.

Nga đang thảo luận các bước đi trả đũa việc bị Mỹ áp lệnh trừng phạt
Nga đang thảo luận các bước đi trả đũa việc bị Mỹ áp lệnh trừng phạt

VOV.VN - Thủ tướng Nga Medvedev ngày 9/4 đề nghị Chính phủ đưa ra biện pháp nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ nhằm vào Nga.

Nga đang thảo luận các bước đi trả đũa việc bị Mỹ áp lệnh trừng phạt

Nga đang thảo luận các bước đi trả đũa việc bị Mỹ áp lệnh trừng phạt

VOV.VN - Thủ tướng Nga Medvedev ngày 9/4 đề nghị Chính phủ đưa ra biện pháp nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ nhằm vào Nga.

Nga đang cân nhắc biện pháp đáp trả lệnh trừng phạt mới của Mỹ
Nga đang cân nhắc biện pháp đáp trả lệnh trừng phạt mới của Mỹ

VOV.VN - Nga đang cân nhắc “kỹ càng” các biện pháp đáp trả Mỹ để không gây thiệt hại ngược lại cho cả Nga.

Nga đang cân nhắc biện pháp đáp trả lệnh trừng phạt mới của Mỹ

Nga đang cân nhắc biện pháp đáp trả lệnh trừng phạt mới của Mỹ

VOV.VN - Nga đang cân nhắc “kỹ càng” các biện pháp đáp trả Mỹ để không gây thiệt hại ngược lại cho cả Nga.

Thuốc độc và đòn trừng phạt đẩy quan hệ Nga-Mỹ đi về đâu?
Thuốc độc và đòn trừng phạt đẩy quan hệ Nga-Mỹ đi về đâu?

VOV.VN - Cáo buộc dùng vũ khí hóa học tại Syria, vụ cựu điệp viên bị đầu độc và đòn trừng phạt mạnh tay đã khiến quan hệ Nga-Mỹ khủng hoảng nghiêm trọng.

Thuốc độc và đòn trừng phạt đẩy quan hệ Nga-Mỹ đi về đâu?

Thuốc độc và đòn trừng phạt đẩy quan hệ Nga-Mỹ đi về đâu?

VOV.VN - Cáo buộc dùng vũ khí hóa học tại Syria, vụ cựu điệp viên bị đầu độc và đòn trừng phạt mạnh tay đã khiến quan hệ Nga-Mỹ khủng hoảng nghiêm trọng.

Thủ tướng Medvedev: Nga đã sẵn sàng áp lệnh trừng phạt đáp trả Mỹ
Thủ tướng Medvedev: Nga đã sẵn sàng áp lệnh trừng phạt đáp trả Mỹ

VOV.VN - Nga sẽ hướng đến áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào các hàng xuất khẩu của Mỹ và các hàng hóa của Mỹ song được sản xuất ở thị trường Nga.

Thủ tướng Medvedev: Nga đã sẵn sàng áp lệnh trừng phạt đáp trả Mỹ

Thủ tướng Medvedev: Nga đã sẵn sàng áp lệnh trừng phạt đáp trả Mỹ

VOV.VN - Nga sẽ hướng đến áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào các hàng xuất khẩu của Mỹ và các hàng hóa của Mỹ song được sản xuất ở thị trường Nga.

Iran dọa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân nếu bị tái áp đặt trừng phạt
Iran dọa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân nếu bị tái áp đặt trừng phạt

VOV.VN - Iran chắc chắn sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký với các nước phương Tây năm 2015 nếu bị Mỹ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt.

Iran dọa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân nếu bị tái áp đặt trừng phạt

Iran dọa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân nếu bị tái áp đặt trừng phạt

VOV.VN - Iran chắc chắn sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký với các nước phương Tây năm 2015 nếu bị Mỹ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt.