Binh sỹ Mỹ sẽ sớm rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cho biết, sứ mệnh chiến đấu của lính Mỹ sẽ kết thúc và cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan sẽ đi đến "cái kết có hậu."

Ngày 25/5, Tổng thống Mỹ Obama bất ngờ đến thăm Afghanistan và phát tín hiệu sẽ duy trì một số lượng nhỏ binh sỹ Mỹ ở lại làm nhiệm vụ chống khủng bố và huấn luyện cho lực lượng an ninh của nước sở tại. Đây là lần thứ 4 Tổng thống Mỹ tới Afghanistan.  

Lính Mỹ ở Afghanistan (Ảnh: Reuters)

Hàng trăm binh sỹ Mỹ tại căn cứ không quân Bagram đã hò reo khi Tổng thống Mỹ tuyên bố: người Afghanistan sẽ tự đảm nhận trách nhiệm gìn giữ an ninh sau khi lĩnh Mỹ rút quân. Sứ mệnh chiến đấu của lính Mỹ sẽ kết thúc và cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan sẽ đi đến một “cái kết có trách nhiệm”. Ông Obama cũng tuyên bố sớm công bố số lượng lính Mỹ ở lại Afghanistan, chấm dứt cuộc chiến kéo dài 13 năm.

Phát biểu tại căn cứ không quân Bagram, Tổng thống Obama nói: “Chúng ta đang ở quá trình chuyển tiếp. Tôi đã được Tướng Dunford báo cáo những tiến bộ mà chúng ta đạt được tại Afghanistan. Chúng ta đã chứng kiến cuộc bầu cử ở Afghanistan, ít nhất là vòng 1 đã diễn ra thành công. Tôi sẽ đưa ra một số quyết định phù hợp với tình hình thực tế, không chỉ cho từ nay đến hết năm mà còn cho giai đoạn sau năm 2014. Chúng tôi có thể công bố một số quyết định rất sớm nhưng tôi nghĩ điều quan trọng cần phải trực tiếp kiểm tra tình hình thực tế trước khi đưa ra quyết định”.

Trong chuyến thăm lần thứ 4 tới Afghanistan, Tổng thống Obama muốn cảm ơn sự đóng góp của các binh sỹ Mỹ cho chiến dịch tại Afghanistan và hứa có chế độ điều trị tốt hơn cho các cựu chiến binh bị thương.

Có lẽ đây là mục tiêu chính của chuyến thăm hơn là cải thiện mối quan hệ đồng minh bởi Tổng thống Obama không có kế hoạch đến Kabul và gặp Tổng thống nước chủ nhà Hamid Karzai hoặc bất kỳ quan chức nào khác với lý do là tránh làm ảnh hưởng đến tiến trình bầu cử lựa chọn người sẽ thay thế ông Karzai.

Tổng thống Obama chỉ gọi điện cho Tổng thống Karzai từ trên máy bay sau khi rời căn cứ Bagram. Ông Obama khẳng định muốn hoàn tất thỏa thuận an ninh với Tổng thống tiếp theo của Afghanistan. Ông cho biết sẽ thông báo cho Tổng thống Karzai về việc duy trì lính Mỹ sau năm 2014 trước khi công khai vấn đề này. 

Theo giới quan sát, những động thái này được cho là không có gì quá bất thường, bởi từ lâu quan hệ giữa Washington và cá nhân Tổng thống Karzai thường không “xuôi chèo mát mái”. Thậm chí Tổng thống Karzai không chịu tuân theo bất kì quỹ đạo nào mà Mỹ vạch ra. Ông đã khiến chính quyền Mỹ giận dữ khi tuyên bố không kí Hiệp định An ninh song phương mà “nhường” quyền này cho Tổng thống kế tiếp.

Mỹ rất sốt ruột muốn hoàn tất hiệp định để có thể quyết định số lượng lính Mỹ ở lại Afghanistan sau năm 2014 nhưng đành phải chờ đến Tổng thống tiếp theo của Afghanistan, trong khi Tổng thống mới của Afghanistan chỉ có thể được định đoạt sau cuộc bầu cử vào tháng 6 tới. Không những thế, Tổng thống Karzai luôn có những tuyên bố chỉ trích Mỹ công khai, đặc biệt là bày tỏ sự giận dữ trước những cuộc không kích của liên quân gây thương vong cho dân thường.

Chuyến thăm Afghanistan được tiến hành trong bối cảnh Tổng thống Obama đang chịu sự chỉ trích gay gắt trong nước về chính sách đối ngoại thụ động trong giải quyết các cuộc khủng hoảng trên thế giới, từ vấn đề Syria tới Ukraine. Với chuyến thăm Afghanistan lần này, Chính phủ Mỹ hy vọng sẽ thúc đẩy việc sớm kí kết Hiệp định an ninh, kết thúc cuộc chiến vốn đã cướp sinh mạng của hơn 2.100 lính Mỹ và khiến hàng nghìn binh sỹ bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên