Bộ Đầu tư Indonesia sẽ cấp giấy phép lưu trú cho lao động nước ngoài

VOV.VN - Bộ Đầu tư và Hạ nguồn (Downstreaming) Indonesia sẽ tiếp quản việc cấp thẻ giấy phép lưu trú có thời hạn (KITAS) cho lao động nước ngoài. Đây là động thái nhằm tinh giản các thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư của đất nước.

 

Tại Diễn đàn Bền vững Quốc tế Indonesia (ISF) năm 2026 diễn ra trong ngày 6-7/10 tại Jakarta, Bộ trưởng Đầu tư và Hạ nguồn Rosan Roeslani thông báo, trong vòng 2 tháng tới, tất cả các thẻ KITAS sẽ do Bộ Đầu tư cấp.

Sự thay đổi chính sách này diễn ra sau thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Đầu tư và Hạ nguồn, Bộ Nhân lực, cùng Bộ Di trú và Cải huấn. Theo hệ thống mới được tích hợp, quy trình cấp phép dự kiến hoàn tất trong vòng 6 ngày. Việc rút ngắn thời gian này nhằm thúc đẩy môi trường đầu tư của Indonesia thông qua sự minh bạch trong dịch vụ.

Việc tích hợp liên bộ giúp kết nối hệ thống Đăng ký Trực tuyến Một cửa (OSS) của Indonesia với cơ sở dữ liệu quốc gia về việc làm và di trú. Hệ thống này bao gồm việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động nước ngoài (RPTKA), thị thực lưu trú có thời hạn (VITAS), giấy phép lưu trú có thời hạn (ITAS) và giấy phép lưu trú vĩnh viễn (ITAP).

Ngoài giấy phép cho lao động nước ngoài, Bộ trưởng Roeslani nhấn mạnh nỗ lực không ngừng của chính phủ nhằm tăng cường hoạt động cấp phép kinh doanh nói chung qua hệ thống Đăng ký Trực tuyến Một cửa. Bộ Đầu tư và Hạ nguồn đã phê duyệt hơn 370 giấy phép kinh doanh thông qua một cơ chế đặc biệt, tự động cấp giấy phép nếu các cơ quan chức năng không đáp ứng được thời hạn dịch vụ đã quy định.

Theo ông Roeslani, điều này sẽ mang lại sự chắc chắn và minh bạch hơn trong quá trình xử lý mọi loại giấy phép tại Indonesia, đồng thời nhấn mạnh rằng việc thúc đẩy các quy định là yếu tố then chốt để thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao và bền vững vào đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Liên tiếp xảy ra động đất tại Indonesia, không có nguy cơ xảy ra sóng thần
Liên tiếp xảy ra động đất tại Indonesia, không có nguy cơ xảy ra sóng thần

VOV.VN - Sáng nay (4/10) xảy ra liên tiếp ba trận động đất ở Indonesia. Cơ quan chức năng xác định các trận động đất không có khả năng gây sóng thần, hiện chưa ghi nhận thương vong, thiệt hại về cơ sở vật chất đang được thống kê.

Liên tiếp xảy ra động đất tại Indonesia, không có nguy cơ xảy ra sóng thần

Liên tiếp xảy ra động đất tại Indonesia, không có nguy cơ xảy ra sóng thần

VOV.VN - Sáng nay (4/10) xảy ra liên tiếp ba trận động đất ở Indonesia. Cơ quan chức năng xác định các trận động đất không có khả năng gây sóng thần, hiện chưa ghi nhận thương vong, thiệt hại về cơ sở vật chất đang được thống kê.

Indonesia khuyến khích hợp tác nhằm ngăn ngừa căng thẳng tại Biển Đông
Indonesia khuyến khích hợp tác nhằm ngăn ngừa căng thẳng tại Biển Đông

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia Arif Havas Oegroseno nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác như một nỗ lực nhằm duy trì kênh liên lạc và ngăn ngừa căng thẳng tại Biển Đông.

Indonesia khuyến khích hợp tác nhằm ngăn ngừa căng thẳng tại Biển Đông

Indonesia khuyến khích hợp tác nhằm ngăn ngừa căng thẳng tại Biển Đông

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia Arif Havas Oegroseno nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác như một nỗ lực nhằm duy trì kênh liên lạc và ngăn ngừa căng thẳng tại Biển Đông.

Indonesia tiếp nhận 12 xe chiến đấu đổ bộ AAV M-35 do Mỹ sản xuất
Indonesia tiếp nhận 12 xe chiến đấu đổ bộ AAV M-35 do Mỹ sản xuất

VOV.VN - Indonesia mới tiếp nhận 12 xe chiến đấu đổ bộ (AAV) M-35 do Mỹ sản xuất, nhằm tăng cường năng lực tác chiến từ biển vào bờ của lực lượng Thủy quân lục chiến. Đây là một phần trong thỏa thuận bán quân sự nước ngoài (FMS) đầu tiên của Indonesia với Mỹ.

Indonesia tiếp nhận 12 xe chiến đấu đổ bộ AAV M-35 do Mỹ sản xuất

Indonesia tiếp nhận 12 xe chiến đấu đổ bộ AAV M-35 do Mỹ sản xuất

VOV.VN - Indonesia mới tiếp nhận 12 xe chiến đấu đổ bộ (AAV) M-35 do Mỹ sản xuất, nhằm tăng cường năng lực tác chiến từ biển vào bờ của lực lượng Thủy quân lục chiến. Đây là một phần trong thỏa thuận bán quân sự nước ngoài (FMS) đầu tiên của Indonesia với Mỹ.